Đà Nẵng: Công ty Thủy điện Sông Bung tăng cường tuyên truyền, phối hợp bảo đảm an toàn vùng hạ du hồ chứa

Từ ngày 26-29/8, Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai chương trình tuyên truyền phòng tránh giảm nhẹ thiên tai đến với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tại khu vực hạ du các nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4.

Lãnh đạo các địa phương trao đổi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, những khó khăn thực tế và giải pháp phối hợp Công ty trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. (Ảnh: VĂN NHÂN-TRẦN NGỌC)
Lãnh đạo các địa phương trao đổi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, những khó khăn thực tế và giải pháp phối hợp Công ty trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. (Ảnh: VĂN NHÂN-TRẦN NGỌC)

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, vận hành hồ chứa, cảnh báo xả lũ và chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TĐSB ngày 23/1/2026 của Công ty Thủy điện Sông Bung về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, Công ty tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và phối hợp tại địa bàn các xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La Êê và Đồn Biên phòng La Êê (thành phố Đà Nẵng).

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực trước mùa mưa bão năm 2026, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Công ty với chính quyền các xã, các cơ quan, đơn vị và người dân khu vực hạ du; đồng thời tạo thêm các kênh thông tin để công tác cảnh báo, điều tiết hồ chứa được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến cộng đồng.

ndo_tr_3.jpg
Buổi tuyên truyền phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai tại xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là làm việc với Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã khu vực sau đập nhằm phối hợp bổ sung các kênh thông tin phục vụ thông báo, cảnh báo điều tiết hồ chứa.

Bên cạnh hệ thống thông tin hiện có, việc tăng cường truyền tải thông tin qua hệ thống loa phát thanh và các nền tảng thông tin của địa phương sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân khi có tình huống liên quan đến vận hành hồ chứa.

Song song đó, Công ty phối hợp chính quyền các xã kiểm tra hiện trạng hành lang thoát lũ, kịp thời rà soát và xử lý các tồn tại nếu có; đồng thời kiểm tra hệ thống cảnh báo thông tin hạ du đập Thủy điện Sông Bung 2. Đây là những nội dung quan trọng nhằm chủ động nhận diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và hiệu quả truyền tin trong tình huống điều tiết hồ chứa.

ndo_br_5.jpg
Ông Nguyễn Minh Văn, Phó Trưởng Phòng Hành chính và Lao động, Công ty Thủy điện Sông Bung, trực tiếp trình bày, giải thích các nội dung trong các buổi tuyên truyền đến bà con nhân dân. (Ảnh: VĂN NHÂN-TRẦN NGỌC)

Đặc biệt, Công ty phối hợp các xã khu vực hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 tổ chức hội nghị truyền thông phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai vùng hạ du năm 2026. Thông qua hoạt động này, người dân được tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến vai trò của công trình thủy điện, nguyên lý vận hành hồ chứa và ý nghĩa của việc điều tiết hồ trong giảm lũ cho vùng hạ du, qua đó nâng cao ý thức chủ động phòng tránh thiên tai.

Thông tin được trao đổi trực tiếp cũng góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn rằng an toàn hồ chứa không chỉ là trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành mà cần sự phối hợp, chủ động của chính quyền và cộng đồng dân cư vùng hạ du. Khi nắm được thông tin và thực hiện đúng hướng dẫn, người dân sẽ chủ động hơn trong bảo vệ tính mạng, tài sản và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Tại khu vực La Êê, Công ty làm việc với Đồn Biên phòng La Êê để rà soát Quy chế phối hợp trong công tác cảnh báo, kiểm tra, bảo đảm an toàn trong vận hành điều tiết xả tràn hồ Sông Bung 2. Đoàn công tác đồng thời kiểm tra, phát dọn dây leo, cây cối tại khu vực các trạm cảnh báo nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động an toàn, ổn định của hệ thống.

ndo_br_6.jpg
Người dân vùng hạ du tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến và nêu những vấn đề thực tế liên quan đến công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai tại chương trình tuyên truyền. (Ảnh: VĂN NHÂN-TRẦN NGỌC)

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận sự phối hợp chủ động, trách nhiệm của Công ty Thủy điện Sông Bung trong công tác tuyên truyền, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại khu vực hạ du. Đại diện địa phương cho rằng, bảo đảm an toàn cho người dân trước thiên tai là trách nhiệm chung của chính quyền, các lực lượng chức năng, đơn vị quản lý vận hành công trình và cộng đồng dân cư; trong đó, công tác thông tin, cảnh báo và nâng cao nhận thức của người dân cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trước và trong mùa mưa bão.

Theo lãnh đạo các địa phương, đặc thù địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình rộng, chia cắt, thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông; tình trạng mất điện, tín hiệu điện thoại yếu hoặc không ổn định tại một số khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Vì vậy, bên cạnh các kênh thông tin, cảnh báo của Công ty và chính quyền, cần phát huy vai trò của các tổ, đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và các lực lượng tại cơ sở để kịp thời truyền đạt thông tin đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

ndo_br_4.jpg
Đoàn công tác Công ty Thủy điện Sông Bung phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trạng hành lang an toàn thoát lũ tại xã La Êê. (Ảnh: THANH TÂM)

Địa phương mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ Công ty Thủy điện Sông Bung trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, rà soát các khu vực có nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó, qua đó nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chương trình cũng thể hiện tinh thần đồng hành của Công ty Thủy điện Sông Bung với chính quyền và nhân dân vùng hạ du. Việc chủ động đến cơ sở, trực tiếp trao đổi, tuyên truyền và khảo sát thực tế giúp tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng và phối hợp giữa doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Chủ động phòng ngừa, thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thông qua chương trình, Công ty Thủy điện Sông Bung tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không chỉ bảo đảm an toàn công trình và vận hành hồ chứa mà còn hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn cho người dân, tài sản vùng hạ du, góp phần xây dựng mối quan hệ đồng hành, trách nhiệm và bền vững với cộng đồng nơi Công ty đứng chân.

Có thể bạn quan tâm

Phiên họp Quốc hội tại hội trường nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Sáng qua 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế...

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.