Đa dạng điểm sàn xét tuyển đại học

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Điểm sàn thay đổi tùy ngành, tùy trường, dao động từ 14 đến 24,5 điểm.
Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)
Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Sài Gòn mới đây đã thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo hai phương thức: dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024.

Đây là trường có mức điểm sàn khá cao so với mặt bằng chung. Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Sư phạm Toán học của trường cao nhất (24,5 điểm), tiếp theo là ngành Sư phạm tiếng Anh (23 điểm).

Các ngành còn lại bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhóm ngành đào tạo giáo viên. Trong khi đó, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024 của trường chỉ áp dụng cho các ngành ngoài sư phạm với mức sàn dao động từ 240 đến 315 điểm tùy ngành.

Mức sàn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) dao động từ 18,5 đến 21 điểm.

Không ngoài dự đoán, các ngành được yêu thích như Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh… tiếp tục duy trì ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao.

Năm nay, trường tuyển sinh 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc ba chương trình chính quy gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế và chương trình tăng cường tiếng Anh. Đặc biệt, ba ngành đào tạo mới của trường là Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học có mức điểm sàn xét tuyển khá cao, dao động từ 19,5 đến 20 điểm.

Theo mặt bằng chung, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của các trường không có nhiều biến động so với năm 2023.

Trường đại học Tài chính-Marketing quy định mức sàn duy nhất là 19 điểm cho tất cả các ngành. Điểm sàn xét tuyển của Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 17 đến 19 điểm tùy ngành và phân hiệu (không áp dụng với ngành Dược học).

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho phương thức này cũng dao động từ 15 đến 19 điểm. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có mức sàn xét tuyển là 16 điểm đối với các chương trình đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long và 20 điểm đối với các chương trình đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, nhóm ngành Công nghệ duy trì mức điểm sàn khá cao. Cụ thể, các ngành Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo đang có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 24 điểm, cao nhất trong mức sàn xét tuyển mà Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng.

Trường đại học Quốc tế cũng đưa ra điểm sàn cao nhất (22 điểm) cho các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Khoa học máy tính. Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng mức điểm sàn cao cho các ngành Công nghệ truyền thông, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu.

Tương tự, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Digital Marketing và Khoa học máy tính là những ngành nằm trong tốp điểm sàn cao nhất của Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông của trường cho hay: Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực cao và phù hợp với xu hướng phát triển mạnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số hiện nay.

Nhóm ngành sức khỏe, y dược tại các trường năm nay thì có mức sàn xét tuyển tăng nhẹ so với năm 2023. Điểm sàn của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm nay là từ 19 đến 24 điểm, trong đó đứng đầu là ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt.

Mức điểm nhận hồ sơ của hai ngành này tăng 0,5 điểm so với năm 2023, các ngành còn lại duy trì mức sàn cũ. Năm nay, Trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao với các ngành thuộc khối Sức khỏe như: Y khoa (23 điểm), Răng-Hàm-Mặt (22,5 điểm), Y học cổ truyền (21 điểm), Dược học (21 điểm).

Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cùng mức sàn là 19 điểm. Điểm sàn xét tuyển mà Trường đại học Văn Lang đưa ra cho hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học trong năm 2024 là từ 19,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm ngoái. Các ngành Dược học, Y khoa và Răng-Hàm-Mặt dao động từ 21 đến 22,5 điểm.

Đại diện các trường đại học cho rằng: Đây là thời điểm quan trọng nhất trong việc chọn ngành, chọn trường của thí sinh. Do vậy, thí sinh cần có sự tính toán cẩn trọng dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và điểm sàn, điểm chuẩn các năm trước để đưa ra quyết định chính xác.

Hạn chót để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là ngày 30/7. Sau đó, từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Các trường đại học sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1, trước 17 giờ ngày 19/8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chậm nhất 17 giờ ngày 27/8.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.