Cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim và ngừng tim 2 lần thành công

Trải qua 2 lần cấp cứu người bệnh bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa đã cứu sống người bệnh trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". 

Bác sĩ can thiệp cho người bệnh.
Bác sĩ can thiệp cho người bệnh.

Người bệnh nữ (72 tuổi) được đưa đến cấp cứu Bệnh viện Đại học Phenikaa trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, người bệnh đột ngột xuất hiện các triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp: choáng váng, tức ngực, khó thở, đau ngực dữ dội từ sau xương ức lan lên cổ, kèm theo nôn nhiều khi ở nhà.

Tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu PhenikaaMec, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng rối loạn nhịp tim nguy hiểm trên điện tâm đồ (ngoại tâm thu thất chùm đôi có cơn tim nhanh thất không bền bỉ). Không thể biết được động mạch gần tắc do cục máu đông khi chưa chụp động mạch vành.

Trước tình huống tối cấp cứu, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa đã được tiến hành ngay lập tức. Đội ngũ y, bác sĩ từ Trung tâm Tim mạch, và Trung tâm Hồi sức cấp cứu của PhenikaaMec đã nhanh chóng phối hợp, triển khai các biện pháp can thiệp truyền thuốc chống loạn nhịp tim, dùng thuốc chống huyết khối ngay và nhanh chóng đưa lên phòng can thiệp mạch (Phòng Cathlab). Mục tiêu hàng đầu khai thông dòng chảy động mạch vành trả lại tưới máu cho quả tim càng sớm càng tốt để bảo toàn tính mạng người bệnh.

tinh-trang-ca-benh-tac-cuc-mau-dong.jpg
Hình ảnh cục máu đông gây tắc 1 nhánh động mạch vành (động mạch mũ).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Danh Quý và ê-kíp can thiệp của Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec đã thực hiện chụp mạch vành và phát hiện cục máu đông gây tắc 1 nhánh động mạch vành (động mạch mũ).

Ngay sau chụp mạch vành người bệnh xuất hiện rung thất và ngừng tim, kíp can thiệp đã ngay lập tức sốc điện chuyển nhịp đồng thời ép tim ngoài lồng ngực. Sau cấp cứu người bệnh có mạch trở lại huyết động ổn định, kíp can thiệp đã quyết định ngay lập tức, hút huyết khối và đặt stent để giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ thuật, người bệnh tiếp tục rung thất và ngừng tim 1 lần nữa và kíp can thiệp vừa cấp cứu ngừng tuần hoàn vừa can thiệp đặt stent.

bac-si-quy-giai-thich-ve-tinh-trang-nguy-cap-cua-nguoi-benh-va-phuong-phap-phau-thuat.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Danh Quý giải thích về tình trạng bệnh.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và sự phối hợp đồng bộ nhuần nhuyễn case can thiệp đặt stent mạch vành đã thành công. Người bệnh tiếp tục được dùng thuốc chống loạn nhịp tim truyền liên tục, người bệnh dần phục hồi tỉnh táo hoàn toàn, huyết động ổn định. Ngay sau đó người bệnh hồi phục hoàn toàn, không khó thở, chỉ còn mệt, tức ngực nhẹ khi gắng sức, ăn uống nói chuyện bình thường.

Trường hợp người bệnh cấp cứu này là một hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng về các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở người cao tuổi.

Bệnh lý tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, việc duy trì một lối sống lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi điều độ, chế độ dinh dưỡng khoa học và tập thể dục đều đặn là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để đảm bảo một trái tim khỏe mạnh.

nguoi-benh-phuc-hoi.jpg
Người bệnh phục hồi sức khỏe.

Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo cộng đồng nên thực hiện tầm soát tim mạch định kỳ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ, nhất là đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, người có thói quen hút thuốc, uống rượu bia nhiều, thức khuya, làm việc căng thẳng, hoặc người có các bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường.

Tầm soát sớm là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa và điều trị kịp thời, giúp mỗi nhịp đập của trái tim được nâng niu, và mỗi người dân đều có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.