Bệnh võng mạc đái tháo đường: Đừng chờ mắt có triệu chứng mới đi khám

Bệnh võng mạc đái tháo đường thường diễn biến âm thầm, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khám mắt định kỳ, kiểm soát tốt đường huyết và phát hiện sớm tổn thương võng mạc giúp hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực, mù lòa.

Bác sĩ khuyến cáo, người mắc đái tháo đường nên khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường về thị lực. (Ảnh: QM)
Bác sĩ khuyến cáo, người mắc đái tháo đường nên khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường về thị lực. (Ảnh: QM)

Theo các chuyên gia nội tiết, bệnh võng mạc đái tháo đường là một biến chứng của bệnh đái tháo đường do các mạch máu của võng mạc bị tổn thương có thể gây chảy máu, dò huyết tương và phát triển tân mạch, hình thành tổ chức xơ sẹo, dẫn đến giảm hoặc mất thị lực. Bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa trên thế giới.

Nhiều ca bệnh chưa được chẩn đoán

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hướng Dương, đái tháo đường hiện là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất, với tốc độ gia tăng đáng báo động. Tại Việt Nam, có khoảng 8 triệu người mắc đái tháo đường, nhưng có tới 62,6% trường hợp chưa được chẩn đoán, đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng.

Thực tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho thấy, áp lực điều trị là rất lớn. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó đa số là người mắc đái tháo đường. Nhiều trường hợp được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đã xuất hiện biến chứng nặng (như thận, tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương mắt, biến chứng bàn chân…) kéo theo chi phí điều trị tăng cao và kéo dài.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, tỷ lệ biến chứng của bệnh lên tới khoảng 54%, trong đó biến chứng tim mạch và thận chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí điều trị.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu gần đây cho thấy, có khoảng 20%-35% người mắc đái tháo đường bị bệnh võng mạc đái tháo đường.

Bác sĩ Nguyễn Phùng Hưng - Liên khoa Mắt-Răng Hàm Mặt-Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh võng mạc đái tháo đường thường diễn biến âm thầm nhưng có thể gây suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào. Khi bệnh tiến triển, một số biểu hiện có thể xuất hiện như giảm thị lực, nhìn thấy “ruồi bay”, “mưa bồ hóng” hoặc xuất hiện vùng khuyết thị trường. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường không nên chờ đến khi mắt có triệu chứng mới đi khám.

Để phát hiện tổn thương võng mạc, người bệnh có thể được khám mắt, soi đáy mắt và chụp ảnh đáy mắt theo chỉ định. Hình ảnh đáy mắt giúp bác sĩ phát hiện, đánh giá và theo dõi diễn biến tổn thương. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được ứng dụng để hỗ trợ đánh giá hình ảnh đáy mắt.

Theo chuyên gia, bệnh được phân chia thành 2 giai đoạn là bệnh võng mạc đái tháo đường không tăng sinh và tăng sinh. Cụ thể, bệnh võng mạc nền (không tăng sinh) là giai đoạn khởi phát của bệnh, khi các mao mạch trong võng mạc bắt đầu bị hư hại, dẫn đến hiện tượng phù hoàng điểm. Ngoài ra, mạch máu có thể bị tắc nghẽn, thiếu máu cục bộ hoặc hình thành dịch tiết, làm suy giảm thị lực.

Còn bệnh võng mạc tăng sinh là giai đoạn tiến triển nghiêm trọng, khi các mạch máu bất thường bắt đầu phát triển trên võng mạc, rất dễ vỡ và gây xuất huyết vào dịch kính, dẫn đến hiện tượng nhìn mờ. Những mạch máu bất thường này cũng có thể hình thành mô sẹo, gây kéo căng võng mạc, làm bong võng mạc và dẫn đến suy giảm thị lực nặng.

Chính vì vậy, việc xác định đúng giai đoạn bệnh giúp bác sĩ lựa chọn kế hoạch theo dõi và xử trí phù hợp.

Khám, phát hiện sớm các bất thường ở võng mạc để điều trị kịp thời

Chia sẻ về thời điểm khám mắt, bác sĩ Nguyễn Phùng Hưng cho biết, người mắc đái tháo đường type 2 cần khám ngay khi được chẩn đoán. Với người mắc đái tháo đường type 1, thời điểm khám được khuyến nghị là sau 5 năm. Phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường cần được khám mắt sớm và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Sau lần khám đầu tiên, lịch tái khám của người bệnh phụ thuộc vào tình trạng võng mạc. Trường hợp chưa có tổn thương có thể khám định kỳ khoảng 6 tháng/lần; bệnh không tăng sinh mức độ nhẹ hoặc vừa khoảng 3 tháng/lần. Những trường hợp bệnh nặng, bệnh tăng sinh hoặc có phù hoàng điểm cần tuân thủ lịch tái khám do bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

Theo các chuyên gia, để phòng ngừa võng mạc tiểu đường, người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết như: Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và tốt cho sức khỏe; Giữ thói quen vận động đều đặn, phù hợp với tình trạng sức khỏe; Tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị và sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ; Tái khám định kỳ và theo dõi chỉ số đường huyết nhiều lần trong ngày để có sự điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, thăm khám mắt thường xuyên giúp phát hiện sớm các bất thường ở võng mạc, từ đó can thiệp điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả và hạn chế biến chứng nguy hiểm do tiểu đường gây ra.

Các chuyên gia nội tiết cũng đặc biệt khuyến cáo: Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường về thị lực như: Gặp khó khăn khi quan sát các vật ở khoảng cách gần hoặc xa; Nhìn thấy các đốm đen, chấm hoặc đường lượn sóng trôi nổi trong tầm nhìn; Gặp trở ngại trong việc quan sát vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng; Thị lực suy giảm từ từ hoặc mất đột ngột; Hình ảnh nhìn thấy bị méo mó hoặc biến dạng…, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt để được kiểm tra và điều trị kịp thời, ngăn ngừa bệnh tiến triển nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau tiêm chất làm đầy. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy

Trong 2 tháng qua, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận 5 người bệnh bị áp xe vùng mông, vùng ngực, có tiền sử tiêm chất làm đầy từ 5-10 năm trước.

Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại. (Ảnh: MAI CHI)

Thực hiện tốt các biện pháp dự phòng

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người và cho đến nay vẫn là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp dự phòng.

Bác sĩ Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho sản phụ bị viêm gan B đang điều trị. (Ảnh: BVCC)

Viêm gan B từ mẹ sang con: Một lần lây nhiễm, nguy cơ kéo dài nhiều thế hệ

Ở tuần thai thứ 34, thay vì chuẩn bị đón con, một phụ nữ 32 tuổi ở Hưng Yên phải nhập Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt tăng dần. Chị đã biết mình nhiễm viêm gan B nhiều năm nhưng không điều trị vì cơ thể gần như không có biểu hiện bất thường.

Hội nghị khoa học Nghiên cứu và ứng dụng trong y học trở thành hoạt động thường niên thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học với nhiều kết quả được công bố. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát huy sức mạnh trí thức ngành y vì sức khỏe nhân dân

Kế thừa truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam luôn là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của hơn 400 nghìn hội viên - những chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế trong cả quân y và dân y.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đồng Khắc Hưng chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: BVCC)

Xơ hóa phổi tiến triển – căn bệnh âm thầm bào mòn lá phổi

Ho khan kéo dài, khó thở khi gắng sức có thể là dấu hiệu của bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh gồm khoảng 200 thể bệnh khác nhau. Một số thể có thể tiến triển nhanh thành xơ hóa phổi, suy hô hấp và đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, nấm mốc, lông chim, bụi nghề nghiệp hay môi trường làm việc ẩm thấp có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ.

Các đại biểu tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị. (Ảnh: BVCC)

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân khiến 74% số ca mù lòa ở nước ta

Một đôi bàn tay khéo léo có thể cứu được một đôi mắt, nhưng một hệ thống vận hành tốt mới có thể chăm sóc tốt cho hàng triệu người. Do đó, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật mới nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả là yêu cầu tất yếu đối với các bác sĩ nhãn khoa.

Cuốn sách "Hành tinh trong ngõ nhỏ". (Ảnh: Tác giả cung cấp)

"Hành tinh trong ngõ nhỏ": Góc nhìn mới về trẻ rối loạn phổ tự kỷ

"Hành tinh trong ngõ nhỏ" là tác phẩm văn học hiện thực gai góc về cuộc chiến sinh tồn, hành trình tìm kiếm sự thấu cảm của các gia đình có trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam. Cuốn sách được các chuyên gia đánh giá là bước chuyển sâu sắc từ những thống kê y khoa lạnh lùng sang giải phẫu nỗi đau đầy nhân văn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim thực hiện can thiệp bào thai cho sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Những quyết định không được phép sai trong y học bào thai

Có những thai nhi được giữ lại bằng một mũi kim đưa vào tử cung, nhưng cũng có trường hợp cơ hội sống được bảo vệ bằng quyết định không can thiệp. Phía sau mỗi lựa chọn là bài toán về nguy cơ, thời điểm và khả năng đáp ứng của cả ê-kíp.