Tiếp nối khát vọng xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại, khoa học và nhân văn

Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là ngôi nhà chung của giới y học Việt Nam; đồng thời là nơi hội tụ trí tuệ của các thế hệ thầy thuốc; nơi các chuyên gia có thể chia sẻ tri thức...; và trên hết, là nơi cùng hướng tới một mục tiêu "Vì sức khỏe của nhân dân và vì sự phát triển của nền y học Việt Nam".

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: TRẦN MINH)
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: TRẦN MINH)

Trong hai ngày 28 và 29/9, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là sự kiện quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét các nội dung về tổ chức và Điều lệ, đồng thời tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa XVIII.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò tập hợp và kết nối đội ngũ trí thức ngành y; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, xuất bản và hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, Tổng hội đã hoàn thành Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành; đồng thời duy trì Hội nghị khoa học toàn quốc định kỳ hằng năm với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

1790673114319-1924225563844456872-1924225563844456872-h-2132.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Đến nay, mạng lưới Tổng hội Y học Việt Nam gồm: 34 Hội Y học tỉnh, thành phố; 62 Hội chuyên khoa Trung ương và 10 viện, trung tâm trực thuộc.

Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 được Tổng hội Y học Việt Nam xác định là tiếp tục đổi mới và chuyên nghiệp hóa hoạt động; củng cố và phát huy hiệu quả mạng lưới hội thành viên; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên gia và mạng lưới tri thức; thúc đẩy chuyển đổi số; đổi mới truyền thông giáo dục sức khỏe; phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII lần thứ nhất; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

1790673114183-1924225563844456872-1924225563844456872-h-9869.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã thực hiện thắng lợi và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Tổng hội; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam về việc phối hợp hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân… góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội y học, đóng góp vào thành tích chung của ngành y tế Việt Nam nói riêng và sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung.

Thành tích nổi bật trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua cũng như nhiệm kỳ vừa qua, đó là chính là Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là ngôi nhà chung đoàn kết, quy tụ và phát huy trí tuệ của các hội thành viên, của các hội viên là cán bộ y tế đã nghỉ hưu hoặc đang công tác, đó là các chuyên gia đầu ngành ở tất cả các chuyên ngành vừa có kinh nghiệm về quản lý, vừa có kinh nghiệm chuyên môn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị trong thời gian tới Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, các tổ chức liên quan tập trung tăng cường và đổi mới công tác tổ chức và phát triển Tổng hội, sự phối hợp giữa Tổng hội y học Việt Nam với bộ, ngành; các hội thành viên trong hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cập nhật kiến thức y khoa cho các hội viên; nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; duy trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học thường niên đa dạng về chủ đề, hình thức và nội dung đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành y tế trong kỷ nguyên mới.

1790673114030-1924225563844456872-1924225563844456872-h-452.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: TRẦN MINH)

Tổng hội tiếp tục huy động, tập hợp và phát huy trí tuệ tập thể, sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, cán bộ y tế đã về hưu tham gia vào các hoạt động của hội nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh; đổi mới chính sách bảo hiểm y tế; tập hợp, động viên và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân.

Phát biểu, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến cho rằng: "Y học là một nghề đặc biệt. Chúng ta có thể chữa một căn bệnh, cứu một sinh mạng, nhưng điều quý giá nhất mà người thầy thuốc mang đến cho người bệnh chính là niềm tin và hy vọng. Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã luôn đứng ở nơi khó khăn nhất, trong những thời điểm gian nan nhất, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân".

Tuy nhiên, y học thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ gene, tế bào gốc, robot, y học từ xa, dữ liệu lớn và những tiến bộ khoa học mới đang mở ra một kỷ nguyên mới của y học. Trong bối cảnh đó, nền y học Việt Nam phải không ngừng đổi mới. Nhưng đổi mới về khoa học và công nghệ không bao giờ được phép quên đi cốt lõi của nghề y - đó là con người. Một nền y học hiện đại phải là nền y học tiên tiến về khoa học, nhân văn trong hành nghề và công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

1790673114067-1924225563844456872-1924225563844456872-h-9027.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN MINH)

Trong thời gian tới, Tổng hội Y học Việt Nam xác định lấy khoa học và chuyên môn làm nền tảng, phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện xã hội, xây dựng các khuyến cáo chuyên môn, góp phần xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học, tiếng nói của giới chuyên môn phải ngày càng có trọng lượng trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân dân; tăng cường đoàn kết trong toàn ngành. "Y học không thể phát triển bằng những nỗ lực riêng lẻ. Chúng ta cần sự phối hợp giữa các chuyên ngành, giữa các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, giữa y tế công lập và tư nhân, giữa trung ương và địa phương. Đoàn kết để chia sẻ tri thức. Đoàn kết để cùng phát triển. Đoàn kết để phục vụ người bệnh tốt hơn", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Theo GS,TS Nguyễn Viết Tiến, một nền y học muốn phát triển bền vững phải biết trao cơ hội cho thế hệ kế tiếp. Do vậy, cần tạo môi trường để các bác sĩ, điều dưỡng và các nhà khoa học trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

“Y học không có biên giới. Chúng ta cần đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới và đồng thời đưa những thành tựu tinh hoa của y học thế giới về Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu chung, đào tạo, trao đổi chuyên gia và hội nghị khoa học sẽ là những cầu nối quan trọng để nâng cao vị thế của y học Việt Nam”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến chia sẻ.

1790673114308-1924225563844456872-1924225563844456872-h-5981.jpg
Tặng hoa chúc mừng tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Tân chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng: "Đằng sau mỗi con số thống kê về bệnh tật là một con người. Đằng sau một ca bệnh là một gia đình. Đằng sau một quyết định chuyên môn của người thầy thuốc có thể là cả tương lai của một con người. Vì vậy, mọi hoạt động của chúng ta cuối cùng phải quay trở lại với người bệnh. Chúng ta cần xây dựng một nền y học mà ở đó người bệnh được tôn trọng, được lắng nghe, được chăm sóc bằng chuyên môn tốt nhất và bằng trái tim nhân ái nhất. Tôi tin rằng: Khoa học làm nên sức mạnh của người thầy thuốc, nhưng lòng nhân ái làm nên giá trị của nghề y".

Tân chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đồng thời mong muốn mọi thành viên của Tổng hội cùng chung một tinh thần: Không vì lợi ích của một cá nhân, một chuyên ngành hay một đơn vị, mà vì lợi ích chung của nền y học Việt Nam và sức khỏe nhân dân; cùng nhau xây dựng một Tổng hội "Đoàn kết-trí tuệ-chuyên nghiệp-năng động-hội nhập và nhân văn".

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến cho rằng: "Mỗi chúng ta chỉ là một người trong dòng chảy rất dài của lịch sử y học Việt Nam. Những thế hệ đi trước đã xây dựng nền móng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối. Và thế hệ mai sau sẽ tiếp tục đưa nền y học Việt Nam tiến xa hơn. Vì vậy, trọng trách hôm nay không phải là một điểm đến, mà là một sự tiếp nối; tiếp nối truyền thống của những bậc tiền nhân; tiếp nối tâm huyết của các thế hệ thầy thuốc; tiếp nối khát vọng xây dựng một nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại, khoa học và nhân văn; đồng thời cùng nhau bảo vệ giá trị của người thầy thuốc; cùng nhau đưa khoa học Việt Nam vươn ra thế giới; cùng nhau xây dựng một nền y học mà nhân dân có thể tin tưởng, tự hào và gửi gắm sức khỏe, tính mạng của mình".

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La chăm sóc người cao tuổi từ cơ sở

Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Sơn La đang từng bước mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) tập phục hồi chức năng trong quá trình điều trị bằng y học cổ truyền. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Thế mạnh y học cổ truyền trong điều trị bệnh

Thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh tại thành phố Hà Nội đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Thủ đô phát triển toàn diện, nhân văn.

(Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp)

Bộ Y tế gỡ vướng cho địa phương trong khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Trước những lúng túng phát sinh khi triển khai khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đang làm rõ quy trình, cách tính tỷ lệ bao phủ và yêu cầu kết nối dữ liệu, theo hướng kế thừa kết quả cận lâm sàng còn giá trị, tính cả một số lượt khám bảo hiểm y tế vào diện khám định kỳ và tổ chức khám lưu động, khám tại nhà cho người khó tiếp cận.