Lúc 00 giờ 4 phút, ngày 14/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng) nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu MEIN SCHIFF 6 (quốc tịch Malta) đang trên đường hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore.
Khi tàu ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý, một hành khách trên tàu tên là Giovanni De Villa (sinh năm 1960, quốc tịch Đức) bị tai nạn trượt ngã dẫn đến bất tỉnh.
Xác minh thông tin từ tàu, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu với các tổn thương nghiêm trọng gồm: tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim.
Với diễn biến phức tạp và nguy kịch, khả năng y tế trên tàu không thể đáp ứng yêu cầu điều trị chuyên sâu, nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Thuyền trưởng tàu MEIN SCHIFF 6 đã khẩn cấp đề nghị Trung tâm hỗ trợ cứu nạn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã tổ chức công tác tư vấn y tế từ xa (Telemedicine) để hỗ trợ tàu trong công tác chẩn đoán, cấp cứu ban đầu nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân trước khi các lực lượng chức năng tiếp cận, tiến hành cấp cứu.
Đồng thời, Trung tâm đã thông báo tới Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, BCH Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng và các lực lượng liên quan tổ chức triển khai phương án cứu nạn.
Phương án đề xuất sau khi được sự thống nhất của Ủy ban phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam là hướng dẫn tàu MEIN SCHIFF 6 hành trình hướng về bờ biển Đà Nẵng với tốc độ nhanh nhất, đồng thời điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 thường trực tại Đà Nẵng triển khai công tác cứu nạn tại hiện trường.
Lúc 11 giờ cùng ngày, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 đã tiếp cận tàu MEIN SCHIFF 6. Ê-kíp y, bác sĩ được triển khai tiến hành sơ cấp cứu ngay trên biển. Tại thời điểm này, bệnh nhân bất tỉnh, suy hô hấp, nghi chảy máu trong nghiêm trọng và được hồi sức tích cực, ổn định tình trạng trong suốt quá trình đưa về bờ.
Đến 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được lực lượng cứu nạn đưa về bờ an toàn, chuyển đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.
Vụ việc một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và năng lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải quốc tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt của Trung tâm trong thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế, bảo đảm an toàn tính mạng con người trên biển.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Trung tâm tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực 24/7 trên toàn hệ thống, sẵn sàng phương tiện, nhân lực thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển trong các tình huống tai nạn, sự cố xảy ra trên vùng biển trách nhiệm của Việt Nam.
Trong năm 2025, Trung tâm cũng đã tổ chức hàng trăm lượt điều động tàu, phương tiện thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ, cấp cứu kịp thời nhiều thuyền viên và hành khách gặp nạn trên biển, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và giữ vững niềm tin của cộng đồng hàng hải trong nước và quốc tế.