Cựu Hiệu trưởng hầu tòa vì lạm thu tiền dạy thêm

Sáng 24/3, Tòa án nhân dân Khu vực 1, thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quang cảnh phiên xử.
Quang cảnh phiên xử.

Theo cáo trạng truy tố, trong năm học 2013-2014, thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22.

Theo quy định của các văn bản hướng dẫn nêu trên, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10-20 học sinh/lớp (mức thu tối đa là 13.000 đồng/học sinh/tiết), từ 20-30 học sinh/lớp (mức thu tối đa là 9.000 đồng/học sinh/tiết học); từ 30-40 học sinh/lớp (mức thu tối đa là 7.000 đồng/học sinh/tiết học).

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là hơn 2 tỷ đồng, trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND được thu chỉ khoảng 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ, chứng từ; đồng thời chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về của một lớp học thêm thành hai nhóm lớp.

Từ đó, các đối tượng lập hai hệ thống sổ sách kế toán để quản lý, gồm một hệ thống đưa vào báo cáo tài chính và một hệ thống để ngoài, không đưa vào báo cáo.

Phần tiền ngoài sổ sách này được sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không chịu sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính quận.

Hằng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào Sổ thu tăng cường của thủ quỹ Mai Thu Hà.

Nguyệt biết việc thu tiền cao hơn Quyết định số 22 và việc để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình.

Với hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt đã bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham gia Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc”.

Khát vọng vươn cao của thể thao Quảng Ninh

80 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Hòa chung dòng chảy đó, Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn mới đưa thể thao trở thành động lực cho sự phát triển bền vững nơi địa đầu đông bắc Tổ quốc.

Các liền chị quan họ tham gia rước lễ tại lễ hội đền Vua Bà.

Lễ hội đền Vua Bà, tưởng nhớ Thủy tổ Quan họ

Ngày 24/3 (tức 6/2 âm lịch), nhân dân tổ dân phố Viêm Xá (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức khai hội đền Vua Bà tưởng nhớ Thủy tổ Quan họ. Đây là nơi duy nhất trong 49 làng Quan họ của tỉnh Bắc Ninh có đền thờ Vua Bà - Thủy tổ Quan họ.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong toàn Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đảng ủy Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Nhân rộng mô hình giảm tử vong mẹ tại vùng dân tộc thiểu số

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội nghị tổng kết và nhân rộng mô hình dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tử vong mẹ tại các vùng dân tộc ít người của Việt Nam”, nhằm chia sẻ các kết quả, các thực hành tốt và nhân rộng mô hình dự án.

[Infographic] Hà Nội có thêm 6 trường trung học phổ thông mới 2026-2027

[Infographic] Hà Nội có thêm 6 trường trung học phổ thông mới 2026-2027

Năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 6 trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động, bổ sung khoảng 3.000 chỉ tiêu tuyển sinh. Việc mở rộng mạng lưới trường lớp góp phần thiết thực giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, mang lại niềm vui và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh Thủ đô.

Trận đấu giữa đội bóng nam Biên Phòng-MB và LPBank Ninh Bình.

Bế mạc Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư-Bình Điền năm 2026

Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 23/3, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức bế mạc và trao thưởng các đội có thứ hạng cao tại Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư-Bình Điền lần thứ 20, năm 2026.

Thành phố Hải Phòng hôm nay. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Chính quyền Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Tổ cơ động do Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, hỗ trợ các hộ dân trong việc thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản, để bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5.

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi vào giai đoạn nước rút

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 và đang chủ động tháo dỡ, cắt xén công trình nhà ở để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều kỳ vọng tích cực, lãi suất tiếp tục là một trong những yếu tố có tác động trực tiếp, sâu sắc đến thị trường bất động sản do liên quan tới khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư, người mua nhà ở thực và dòng tiền...

Mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên trên cả nước.

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong đào tạo huấn luyện viên thể hình cấp II

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Cử tạ-Thể hình Việt Nam phối hợp Đại học Giao thông Vận tải, EVO Việt Nam và một số đơn vị tổ chức bế giảng khóa đào tạo “Người hướng dẫn tập luyện môn thể hình và fitness - trình độ Huấn luyện viên cấp II”, ghi dấu mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham quan gian hàng tại Techfest Hải Phòng 2025. (Ảnh minh họa: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh

Theo Kế hoạch hành động phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng tập trung phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số.

Đại biểu tham quan gian hàng công nghệ tại Diễn đàn kiến tạo thành phố số của Hải Phòng năm 2025. (Ảnh minh họa: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng phấn đấu thương mại hóa thành công ít nhất 5 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược

Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xác định năm 2026 là năm “bản lề”, tạo bước chuyển chiến lược từ "hoàn thiện thể chế" sang "tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra" trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.