Cựu chiến binh tiên phong phát triển kinh tế từ cây dược liệu

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo Bác đã và đang lan rộng trên miền đất Tây Bắc - nơi địa đầu Tổ quốc. Trong đó, có rất nhiều cựu chiến binh tiêu biểu, điển hình là cựu binh Đinh Danh Phương, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh bản Mao Sao Phìn, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Cựu chiến binh Đinh Danh Phương trong lần theo đoàn công tác của Lai Châu về Thủ đô báo công dâng Bác.
Cựu chiến binh Đinh Danh Phương trong lần theo đoàn công tác của Lai Châu về Thủ đô báo công dâng Bác.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình, năm 1970 binh nhì Đinh Danh Phương xuất ngũ về quê. Sau một thời gian, theo tiếng gọi của Đảng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ mong muốn góp sức xây dựng đất nước, ông đã cùng gia đình lên xây dựng vùng kinh tế mới làm công nhân tại Nông trường quốc doanh dược liệu Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Sau thời gian nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các tổ lao động sản xuất tại nông trường, năm 1977 được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây chính là động lực to lớn để ông và gia đình nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Năm 1991, Nông trường giải thể, với kinh nghiệm tích lũy được, bằng tinh thần, ý chí của một đảng viên, một cựu chiến binh, ông đã cùng gia đình tích cực khai phá, cải tạo diện tích đất để tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhận thấy điều kiện khí hậu Sìn Hồ trong lành, mát mẻ với độ cao 1.500m so với mực nước biển, rất phù hợp việc trồng và phát triển cây dược liệu, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả thấp sang trồng 2ha cây đương quy, đan sâm mang lại giá trị kinh tế cao.

Cựu chiến binh Đinh Danh Phương giới thiệu vườn đương quy đang trổ bông ươm hạt để nhân giống đại trà.
Cựu chiến binh Đinh Danh Phương giới thiệu vườn đương quy đang trổ bông ươm hạt để nhân giống đại trà.

Để có được thành công với những thứ cây dược liệu quý sinh trưởng và phát triển tốt như ngày hôm nay, gia đình ông Đinh Danh Phương trải qua biết bao gian khó: “Thời gian đầu, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc trồng, chăm sóc cây nhất là vào mùa đông, do thời tiết lạnh kéo dài và sương muối, nguồn nước ngọt khan hiếm, nhiều vụ không thu được kết quả như mong muốn. Tôi luôn động viên gia đình “thất bại là mẹ thành công”, mỗi một lần như thế cho mình nhiều kinh nghiệm, trái ngọt sẽ dành cho những người chăm chỉ. Không trở ngại, bằng ý chí quyết tâm, tìm tòi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn, tuân thủ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây dược liệu theo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau hai năm kiên trì thử nghiệm và kết quả gia đình tôi đã trồng thành công các giống sâm quý như: Đương Quy, Đan Sâm, Lộ Đẳng Sâm…, giờ thì những giống này đã thuần với thổ nhưỡng khắc nghiệt vùng đất cao nguyên Sìn Hồ này rồi”, Cựu chiến binh Đinh Danh Phương cởi mở.

Gia đình ông Phương tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.

Gia đình ông Phương tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương.

Thành công ở những giống sâm rừng quý, không dừng lại đó, gia đình ông đã nghiên cứu ươm, gieo trồng thành công giống sâm đương quy để cung cấp cho người dân trong vùng. Hiện nay vườn sâm của ông mang lại công ăn việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động, vào thời vụ cao điểm lên đến 25-30 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, thu nhập từ dược liệu cho gia đình ông khoảng 600 triệu đồng.

Dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, với hơn 45 năm tuổi Đảng, có trong tay cả một cơ ngơi bề thế, kinh tế khá giả, con, cháu trưởng thành, nhưng chưa khi nào ông cho phép mình nghỉ ngơi. Bởi với ông luôn tâm niệm, còn sức là còn lao động phát triển, mình chăm chỉ lao động, hăng say lao động sản xuất, con cháu từ đó mà nhìn vào, bà con thôn bản được học hỏi chia sẻ.

Ông Phương thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế từ cây dược liệu.

Ông Phương thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế từ cây dược liệu.

Với vai trò tiên phong của người đảng viên, ông đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong bản, xã trồng và phát triển vùng cây dược liệu. Hiện nay, gia đình ông ngoài cung cấp hạt và cây giống dược liệu cho bà con trong và ngoài xã, ông còn là “chuyên gia” nhiệt tình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch; đồng thời còn thu mua sản phẩm để tiêu thụ, giúp bà con yên tâm sản xuất, có thu nhập ổn định.

Từ đó, đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình có việc làm, tăng thu nhập, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư với quy mô lớn, có nhà đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá, hộ giàu trong bản, trong xã, góp phần tích cực vào sự thay đổi của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sìn Hồ cho biết, bằng những việc làm cụ thể, cựu chiến binh Đinh Danh Phương là gương điển hình trong việc phát triển kinh tế, xóa đói, vươn lên làm giàu.

Đặc biệt, ông Phương đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu gương trong học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế hộ gia đình và đóng góp xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Từ những điển hình như ông Phương, nhiều hộ dân ở Mao Sao Phìn xã Xà Dề Phìn đã ổn định và vươn lên nhờ phát triển cây đương quy.

Từ những điển hình như ông Phương, nhiều hộ dân ở Mao Sao Phìn xã Xà Dề Phìn đã ổn định và vươn lên nhờ phát triển cây đương quy.

Những việc làm, đóng góp tích cực cựu chiến binh Đinh Danh Phương được các cấp chính quyền ghi nhận, biểu dương; vừa qua gia đình ông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024; bản thân ông được Ban Tuyên giáo Lai Châu chọn tham gia Đoàn Đại biểu các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đi Báo công dâng Bác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953-12/12/2024).

Ông Đinh Danh Phương xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng, mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.