Cùng người lao động đón Xuân mới đủ đầy

Trong năm 2025, dù chịu nhiều tác động bất lợi của thị trường thế giới cũng như trong nước, song hầu hết các doanh nghiệp đều nỗ lực vượt qua. Bộ Nội vụ đánh giá, nhìn chung, thu nhập người lao động trong năm 2025 và mức thưởng Tết Nguyên đán này có nhiều tín hiệu tích cực, cao hơn so với các năm trước.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Theo kiến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, giữa tháng 11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống người lao động.

Chủ động thưởng Tết sớm

Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025, lương bình quân hằng tháng người lao động đạt khoảng 9,76 triệu đồng, tăng 11% so với năm 2024. Thống kê từ hơn 50.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho hơn 4,2 triệu lao động, mức bình quân đạt khoảng 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán năm trước,… Việc Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu sớm đã góp phần quan trọng ổn định sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập người lao động, giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất, tạo xung lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới.

Theo Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) Phạm Minh Đức, năm 2025 vẫn là năm khó khăn, thách thức đối với ngành xi-măng. Mặc dù vậy, Tổng công ty và các đơn vị thành viên vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra: Sản lượng clinker đạt hơn 17,7 triệu tấn, tăng 11,3% so năm trước; tổng sản lượng tiêu thụ xi-măng, clinker đạt gần 25,9 triệu tấn, tăng 8,5% so năm trước.

“Đáng chú ý, năm 2024, VICEM lỗ tới hơn 1.000 tỷ đồng, nhưng năm nay lợi nhuận trước thuế đã đạt hơn 287 tỷ đồng, là nỗ lực rất lớn. Do đó, năm 2025, lương bình quân hằng tháng người lao động trong Tổng công ty đạt gần 18 triệu đồng, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay được duy trì ở mức một tháng lương cho người lao động. Năm nay, VICEM dành 30 tỷ đồng chi an sinh xã hội, góp phần “chia lửa” với các đơn vị gặp khó khăn”, ông Đức đánh giá.

Năm 2025 cũng là năm khá chật vật với ngành dệt may, do phải ứng phó cú sốc bên ngoài từ tác động chính sách thuế đối ứng của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, tuy vậy, nhờ chủ động điều hành và thích ứng linh hoạt, các doanh nghiệp vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu một cách ngoạn mục. Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt chia sẻ đầy tự hào, năm 2025, May 10 vẫn đạt doanh thu hơn 5.130 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân hằng tháng người lao động đạt hơn 11 triệu đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) Nguyễn Trí Sơn cho hay, dịp Tết Nguyên đán, người lao động của đơn vị được thưởng tháng 13 với hệ số 1,3 bình quân khoảng 10 triệu đồng và khoản thưởng theo thâm niên, cao nhất 2,5 triệu đồng.

Còn Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Nguyễn Ngọc Bình cho biết, công ty thưởng Tết bình quân 18,3 triệu đồng/người; chi bổ sung chín ngày công trong thời gian nghỉ Tết và lì xì đầu năm 200.000 đồng/người; tổng kinh phí khoảng 170 tỷ đồng.

Tương tự, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thưởng Tết bình quân 23 triệu đồng/người.

Theo đánh giá của Công đoàn Dệt may Việt Nam, năm 2025, mức lương bình quân hằng tháng người lao động trong hệ thống đạt khoảng 11,8 triệu đồng. Đối với thưởng Tết, hầu hết các doanh nghiệp có mức thưởng ít nhất một tháng lương, cá biệt một số đơn vị đạt 2-2,5 tháng lương.

Đón tết đủ đầy

Theo kế hoạch, hôm nay 6/2, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức chương trình “Tết Thợ mỏ 2026”, trực tiếp từ điểm cầu Trung tâm Văn hóa-Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc (xã Tiên Yên, Quảng Ninh), kết nối 24 điểm cầu trực tuyến, với hơn 3.800 công nhân lao động trực tiếp tham dự, giao lưu văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng 460 sản phẩm với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng,... Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo TKV đối với người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình “Tết Thợ mỏ” triển khai từ năm 2020 đã trở thành thương hiệu giàu tính nhân văn của ngành than. Trong ba năm qua, Công đoàn và Tập đoàn TKV đã trao gần 400 nhà Mái ấm Công đoàn; dành 17 tỷ đồng tặng quà cho 8.500 lượt công nhân; bố trí gần 900 chuyến xe đưa đón hơn 37.700 lượt người về quê đón Tết.

Theo ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV, năm 2025, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh khá hiệu quả, chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập đều đạt và vượt kế hoạch năm.

“Lợi nhuận tập đoàn đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 10,8% so năm 2024; mức lương bình quân hằng tháng người lao động đạt 19,5 triệu đồng, tăng gần 5% so năm 2024. Tập đoàn chủ động hỗ trợ các đơn vị khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cho toàn bộ người lao động đạt mức 10 triệu đồng/người. Có 45 đơn vị bổ sung lương tháng 13 cho hơn 78.000 người lao động (955 tỷ đồng); 24 đơn vị thưởng Tết cho gần 42.000 người lao động (125 tỷ đồng); tổng các khoản chi cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán đạt 2.452 tỷ đồng”, ông Xuân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê cho biết, năm 2025, công ty đã sản xuất hơn 2,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 2,54 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 3.616 tỷ đồng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch TKV giao.

“Tổng số tiền bổ sung lương năm 2025 dự kiến 50 tỷ đồng sẽ được phân phối, chia đều cho tổng tiền lương sản phẩm, trưng dụng,… ra hệ số 0,072. Người lao động công ty được bổ sung một khoản lương bằng thu nhập năm 2025 nhân với hệ số nêu trên. Ngoài ra, công ty còn dành 39 tỷ đồng chi thưởng Tết cho người lao động (dao động trong khoảng 7-10 triệu đồng/người), thực tập sinh cũng được thưởng 3 triệu đồng. Sau Tết, người lao động đi làm ngày mồng 6 Tết còn được công ty tặng quà lì xì đầu năm 1 triệu đồng, rằm tháng giêng 1 triệu đồng,…”, ông Hải nhẩm tính các khoản thu nhập Tết của thợ mỏ Mạo Khê.

Tại Công ty Than Thống Nhất, năm qua, nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật và công nghệ, công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do TKV giao. Sản lượng than nguyên khai đạt 2 triệu tấn; doanh thu gần 2.660 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 55 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Giám đốc Công ty Vương Minh Thu cho biết, sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tích cực, đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân hằng tháng người lao động toàn công ty đạt gần 20,8 triệu đồng, riêng thợ lò đạt gần 27 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán này, bình quân người lao động được thưởng 35 triệu đồng, bình quân thợ lò đạt 45 triệu đồng, người cao nhất đạt 65 triệu đồng, giúp thợ lò đón Tết tròn vẹn, đủ đầy.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương phải theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân đón mừng Xuân mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 19/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Tin nổi bật ngày 19/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An; Nhiều quốc gia lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Cuba… là một số tin nổi bật hôm nay 19/4.

Nông dân xã Pú Nhung thu hoạch dứa trồng xen dưới gốc cây mắc-ca và cây cà-phê.

Cuộc sống ấm no của người dân xã miền núi Pú Nhung

Có thời gian dài, xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên), quê hương Anh hùng thiếu niên Vừ A Dính, gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân thiếu thốn đủ bề. Pú Nhung hôm nay đã đổi thay rất nhiều với điện, đường, trường học khang trang, sạch đẹp; ruộng, vườn, nương, đồi của bà con các dân tộc mùa nào thức ấy, cây trái trĩu cành.

[Video] Tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

[Video] Tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sáng 18/4, tại Đồng Nai, hai trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51 đang được tháo dỡ sau nhiều năm ngừng hoạt động, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến kết nối với TP HCM và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tin nổi bật ngày 18/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu; Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII; Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II... là một số tin tức nổi bật trong ngày 18/4/2026.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ sử dụng thực phẩm không an toàn tại Thái Nguyên: Tội ác với trẻ thơ

Học sinh mầm non, niềm hạnh phúc lớn lao của các gia đình, tương lai của đất nước, đáng ra phải được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất trong điều kiện và khả năng của gia đình, địa phương, nhà trường. Nhưng thật đáng tiếc, hai trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên lại sử dụng thực phẩm không an toàn, bớt xén suất ăn của trẻ thơ.

Bàn giao căn nhà đã được sửa chữa khang trang cho gia đình thương binh Châu Quốc Hồng (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh VƯƠNG LÊ)

Sửa đổi chính sách ưu đãi để nâng cao hiệu quả chăm sóc người có công trong bối cảnh mới

Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để phù hợp cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc trong xem xét, công nhận người có công và tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống với nhóm đối tượng này.

Vẫn còn nhiều người dân thờ ơ với hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Báo động tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt

Liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đường sắt tính từ đầu năm đến nay để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thực trạng này đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn rất chủ quan.

Tin nổi bật ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng làm việc với một số bộ, cơ quan

Tin nổi bật ngày 17/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng làm việc với một số bộ, cơ quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với một số bộ, cơ quan; một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... là một số tin tức nổi bật ngày 17/4.

Các đại biểu dự Gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Nhiều hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Chính phủ ban hành Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ triển khai trong hai năm 2026-2027. Kế hoạch gồm hàng loạt hoạt động tri ân, công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, xây dựng các công trình ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hướng dẫn nông dân kỹ thuật tỉa quả, chăm sóc cây ăn quả theo quy trình nông nghiệp sạch.

Nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Ghi nhận kết quả, việc làm cụ thể của công chức, viên chức sau hơn 5 tháng biệt phái về cơ sở, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cấp xã; bảo đảm nhân lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.