100% học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công đoàn Lào đạt loại giỏi, xuất sắc

Lớp bồi dưỡng đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Thủ đô với các tỉnh nước bạn Lào, tiếp tục là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Đại biểu dự lễ bế giảng và các học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NGỌC ÁNH)
Đại biểu dự lễ bế giảng và các học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Sáng 22/10, tại Trường đại học Công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp Trường đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn dành cho cán bộ Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane và tỉnh Luangprabang (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) năm 2026.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, góp phần khẳng định chất lượng, hiệu quả chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Báo cáo kết quả khóa học, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, lớp bồi dưỡng dành cho 24 cán bộ Công đoàn đến từ Thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane và tỉnh Luangprabang khai giảng ngày 11/9, với mục tiêu trang bị kiến thức lý luận, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào trong tình hình mới.

dsc02277-4751.jpg
Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi và xuất sắc. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Đây là hoạt động hiện thực hóa Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Vientiane giai đoạn 2022-2027.

Trong 45 ngày học tập tại Thủ đô Hà Nội, các học viên hoàn thành chương trình với tổng thời lượng 400 tiết, gồm 215 tiết lý thuyết, 185 tiết thực hành; đồng thời tham gia 10 ngày nghiên cứu thực tế và 4 ngày hướng dẫn ôn tập, thi vấn đáp.

Nội dung đào tạo được xây dựng toàn diện, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Các học viên được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; pháp luật lao động, pháp luật công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính công đoàn; an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh kiến thức lý luận, chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành như tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động, đại hội Công đoàn cơ sở; đối thoại tại doanh nghiệp; đàm phán, quản trị xung đột; xây dựng phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, nội dung xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thật sự là thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức và triển khai hoạt động tại cơ sở.

Đồng chí Đỗ Trọng Nam nhấn mạnh, điểm nổi bật của khóa học là sự kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý thuyết, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu thực tế. Các học viên đã đến tìm hiểu hoạt động công đoàn tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình; Công đoàn phường Ba Đình, Công đoàn xã Thường Tín; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô và Trường đại học Công đoàn.

Qua các chuyến nghiên cứu thực tế, học viên có điều kiện tiếp cận những mô hình, cách làm cụ thể trong đại diện, chăm lo người lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức phong trào thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động tại mỗi địa phương.

Ngày 20/10, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Với tinh thần học tập tích cực, ý thức trách nhiệm cao và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: trong tổng số 24 học viên dự thi, có 18 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 75%; 6 học viên đạt loại giỏi, chiếm 25%.

dsc02299-4770.jpg
Trao kết quả học tập cho các học viên hoàn thành chương trình. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Tại Lễ bế giảng, Trường đại học Công đoàn trao chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho các học viên; đồng thời trao Giấy khen cho 24 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng lớp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chanmala Kousonh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Vientiane trân trọng cảm ơn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Trường đại học Công đoàn đã quan tâm, phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng thiết thực, ý nghĩa dành cho cán bộ Công đoàn Lào, bên cạnh khóa đào tạo ngắn hạn, còn tổ chức các khóa đào tạo dài hạn, nhiều cán bộ Công đoàn Lào sau khóa đào tạo đã trở thành cán bộ Công đoàn chủ chốt.

Thay mặt các học viên, đồng chí Vilasak Sosaengchan, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn huyện Sisattanak chia sẻ, trong 45 ngày tại Hà Nội, các học viên đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức lớp và đội ngũ giảng viên Trường đại học Công đoàn; được truyền đạt kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu lý luận và tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Vilasak Sosaengchan, những kiến thức được trang bị cùng trải nghiệm thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở sẽ là hành trang quan trọng để mỗi học viên vận dụng phù hợp điều kiện thực tiễn tại Thủ đô Vientiane, tỉnh Vientiane và tỉnh Luangprabang.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Phối cảnh Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. (Ảnh: TC)

Tiến độ thi công Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, bao gồm cả đê chắn sóng.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. (Ảnh: CTV)

Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển

Hội nghị giữa Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 về chính sách thuế và hải quan tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong việc đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Huế: Đội 192 tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngày 22/10, Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào. Trước đó, ngày 13/10, đơn vị cũng tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại tỉnh này, được mai táng trong vỏ bom bi và chôn chung một hố.

Xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên lấy ý kiến người dân xóm Đồng Đình về phương án sáp nhập xóm và tên mới. (Ảnh THẾ BÌNH)

Báo cáo kết quả giải quyết chính sách với cán bộ giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trước ngày 25/10

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo kết quả giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục và chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/10/2026.

Các tính năng chính của trợ lý ảo Chaobot AI.

Kê khai thuế hộ kinh doanh qua trợ lý ảo Chatbot AI

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra định hướng chiến lược cho các cơ quan nhà nước trong việc hiện đại hóa quy trình quản lý.

Chị Nguyễn Thị Trúc bên ruộng dưa tan hoang của mình. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long khẩn trương khắc phục sự cố ngập úng, đồng hành cùng nông dân khôi phục sản xuất

Những ngày qua, hàng chục hộ dân ở ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố tràn nước triều cường bất ngờ chiều 15/10, làm ngập sâu hàng chục hecta hoa màu và vườn cây ăn trái của người dân, nhất là diện tích dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu trong nước, rơi vào cảnh thiệt hại hoàn toàn.