Cúm mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân mắc tim mạch

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, cúm mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân mắc tim mạch, nhất là suy tim.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa (trong đó có cúm A) là bệnh truyền nhiễm do virus Influenza gây ra, có khả năng lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Dù biểu hiện ban đầu có thể giống cảm lạnh thông thường, như sốt, đau đầu, ho khan, mệt mỏi, đau họng nhưng cúm A có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đặc biệt, cúm mùa có thể gây tử vong trong một số trường hợp nặng, nhất là ở các nhóm đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, hen suyễn, bệnh gan thận mạn tính…).

Việc sốt cao, mất nước, tăng nhu cầu oxy khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, dễ dẫn đến suy tim cấp, rối loạn nhịp tim hoặc phù phổi. Ngay cả những người không có tiền sử tim mạch cũng có thể gặp các biến chứng như viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim cấp, hoặc suy tim tiến triển nhanh.

Bệnh cúm còn đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, nhóm đối tượng vốn có hệ miễn dịch suy yếu do quá trình lão hóa và trẻ em dưới 2 tuổi, khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Phụ nữ mang thai cũng là nhóm có nguy cơ biến chứng nặng do nội tiết tố thay đổi và sức đề kháng giảm, dễ bị tấn công bởi virus.

Ngoài ra, các đối tượng có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) hoặc bệnh lý về gan thận… nếu mắc cúm có thể nhanh chóng chuyển biến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng. Một số trường hợp nghiêm trọng cần can thiệp hồi sức tích cực hoặc sử dụng hệ thống hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể (ECMO).

Dù phần lớn các ca cúm có thể tự khỏi sau vài ngày đến một tuần, việc chủ quan trong điều trị có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao cần cảnh giác nếu có biểu hiện như sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, môi và đầu ngón tay tím tái… Những dấu hiệu này có thể báo động tình trạng viêm phổi tiến triển sau cúm, thường xảy ra trong vòng 7-10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng ban đầu.

Giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vaccine cúm mùa hằng năm vào mùa thu để phòng bệnh vào mùa đông-xuân. Theo bác sĩ Nguyễn Thị An, Hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, vaccine cúm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm phòng cúm định kỳ mỗi năm vì virus cúm liên tục biến đổi kháng nguyên. Các chủng virus cúm lưu hành sẽ thay đổi mỗi năm nên vaccine cũng cần được cập nhật theo mùa để bảo đảm hiệu quả miễn dịch.

Khuyến cáo này được đưa ra là bởi WHO đã thiết lập mạng lưới giám sát cúm toàn cầu, trong đó có Việt Nam để xác định chủng virus lưu hành tại từng khu vực và hướng dẫn các nhà sản xuất cập nhật thành phần vaccine phù hợp. Đối với các nước thuộc Bắc bán cầu như Việt Nam, mùa cúm kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, do đó vaccine nên được tiêm vào khoảng tháng 8-9 hằng năm.

Ngoài tiêm phòng, người dân cũng nên thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đảm bảo môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ.

Với những người có bệnh nền, việc kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe hiện tại cũng đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa biến chứng nếu không may mắc cúm.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.