Xây dựng ngành xe máy-vận tải quân đội chính quy, hiện đại

Việc sáp nhập Cục Xe-Máy, Cục Vận tải thành Cục Xe máy-Vận tải đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đơn vị trong giai đoạn mới.

Vận hành tàu vận tải 51-11-80 thuộc Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Vận hành tàu vận tải 51-11-80 thuộc Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo

Thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, Cục Xe-Máy và Cục Vận tải sáp nhập, tổ chức lại thành Cục Xe máy-Vận tải trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Phát huy truyền thống “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, “Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị đã tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực, quyết tâm xây dựng ngành xe máy-vận tải quân sự tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Đảng ủy, chỉ huy cục lãnh đạo, triển khai toàn diện các giải pháp về chính trị, tư tưởng; nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, biên chế, đồng thời triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong thời gian ngắn, đơn vị đã ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng đồng bộ, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều cấp ủy, đơn vị phát huy hiệu quả việc tinh, gọn, mạnh của tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật xe-máy, vận tải cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; vận chuyển công dân nhập ngũ năm 2025; trang bị, vật chất cứu trợ tại Myanmar bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải cho biết, Đảng ủy cục xác định xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong ba khâu đột phá.

Theo đó, cục nâng cao hiệu quả các chương trình cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp; tiếp tục đổi mới phương tiện tàu thuyền phù hợp với điều kiện tác chiến biển đảo, đồng bằng sông nước; thực hiện hiệu quả các đề án, dự án trọng tâm của ngành; đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong quân đội; tham gia nghiên cứu, chế thử, triển khai sản xuất vật tư kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp tại các nhà máy quốc phòng để tăng cường khả năng nội địa hóa.

Đơn vị tham mưu, xây dựng, đề xuất tổ chức, biên chế lực lượng xe máy-vận tải ở ba cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật theo hướng tinh gọn, đồng bộ với việc đổi mới trang bị, phương tiện, bố trí phù hợp với các phương án tác chiến trên các hướng, địa bàn trọng điểm; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, xây dựng chính quy ngành xe máy-vận tải ở các cấp.

Xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ

Đảng ủy, chỉ huy cục xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới thành các mục tiêu, biện pháp sát với thực tiễn và đặc thù của đơn vị; đẩy mạnh thực hiện “3 giỏi, 3 xây, 3 chống” (Giỏi nắm, dự báo, đánh giá tình hình; tham mưu, đề xuất; tổ chức, triển khai thực hiện. Xây dựng ý thức trách nhiệm cao; đoàn kết, đồng thuận; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chống ngại học tập, rèn luyện; thờ ơ, vô cảm; cục bộ, bè phái).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, trước hết phải xây dựng con người đáp ứng được các yêu cầu. Cục tập trung xây dựng con người hiện đại thông qua việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật xe máy-vận tải; tăng cường đào tạo chuyên môn, chú trọng rèn luyện trong thực tiễn, nhất là các kỹ năng, kỹ thuật trong từng khâu sửa chữa, bảo quản, vận hành phương tiện, quản lý kho.

Hiện nay, trình độ chuyên môn nói chung của đội ngũ cán bộ khá cao, nhiều đồng chí đã được đào tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên, trước tình hình mới, cán bộ phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ vì các trang thiết bị cải tiến không ngừng, ngày càng hiện đại, đồng thời tiến tới nội địa hóa trang thiết bị nhằm làm chủ công nghệ cả về sản xuất vật tư kỹ thuật, phụ tùng thay thế và lắp ráp. Cục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để triển khai các hình thức huấn luyện mô phỏng thực tế, rút ngắn thời gian, công sức và chi phí huấn luyện.

Thời gian gần đây, Cục Xe máy-Vận tải đã được trang bị một số phương tiện như tàu vận tải xăng dầu 3.000 tấn, tàu vận tải đổ bộ 550 tấn với nhiều tính năng mới, công nghệ hiện đại. Theo Đại tá Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 649, Đảng ủy lữ đoàn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến kỹ thuật; luôn quan tâm động viên cán bộ, chiến sĩ tự cập nhật kiến thức, trau dồi, rèn luyện nhiều kỹ năng để nâng cao hiệu quả công tác và khả năng xử trí các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn triển khai kế hoạch hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn mô hình, thực địa giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng nắm vững quy trình, kỹ năng vận hành.

Đại úy Phạm Văn Tú, Trợ lý Kỹ thuật tàu thuyền, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật chia sẻ: Môi trường thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hăng say nghiên cứu, sáng tạo. Đồng chí Tú trực tiếp làm chủ nhiệm, cùng với đồng đội đã hoàn thành nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích đạt “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, điển hình như: “Mô hình huấn luyện nhận dạng tàu thuyền bằng đèn, dấu hiệu, tín hiệu âm thanh và ánh sáng”; sáng kiến “Thiết bị phóng dây mồi bằng khí nén sử dụng trên tàu thủy”; sáng kiến “Hệ thống tời hàng bằng điện-thủy lực kết hợp cơ thủy-thủy lực sử dụng trên tàu vận tải thủy”…

Nhiều cấp ủy, đơn vị trong cục đã khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo thông qua các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kho J106 là đơn vị dự trữ trang thiết bị xe-máy, vật tư kỹ thuật xe-máy chuyên ngành ô-tô, tăng thiết giáp, công binh của toàn quân.

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã có nhiều công trình sáng tạo, sáng kiến cải tiến phù hợp thực tiễn. Điển hình như thiết bị kiểm tra và vệ sinh kim phun xăng điện tử giúp giảm chi phí, dễ sử dụng, tính đa năng cao; giá tháo lắp bầu phanh hơi ô-tô của Phân kho vật tư 2, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa bảo đảm an toàn, chính xác…

Thượng tá Khuất Quang Trinh, cán bộ Phòng Kỹ thuật ô-tô-trạm nguồn cho biết: Năm 2019, để đa dạng nguồn cung ổn định, chủ động bảo đảm trang bị và kỹ thuật cho xe vận tải, kéo pháo; hình thành cơ sở lắp ráp xe vận tải, kéo pháo trong nước làm tiền đề phát triển các loại xe quân sự khác, đáp ứng nhiệm vụ động viên công nghiệp khi đất nước có chiến tranh, Cục Xe máy-Vận tải đã phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội khảo sát, lắp ráp và đánh giá, thử nghiệm nhiều loại xe. Kết quả thử nghiệm các xe đều bảo đảm các thông số theo cấu hình, tính năng chiến thuật, kỹ thuật đã được phê duyệt, tương đương với xe nhập khẩu.

Theo Thượng tá Nguyễn Quý Hưng, cán bộ Phòng Kỹ thuật tăng-thiết giáp, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện cải tiến, hiện đại hóa, sản xuất trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp như các dự án: cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn đêm trên xe tăng chủ lực cho các lữ đoàn tăng thiết giáp toàn quân; cải tiến xe tăng; sản xuất xe thiết giáp XCB-01, XTC-02.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.