Đại hội Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Trung tướng Trần Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đồng chí lãnh đạo Tổng cục.

Đồng chí Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Cục Xe máy-Vận tải trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là từ khi thực hiện sáp nhập đơn vị theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030.

cac-dai-bieu-lam-le-chao-co-tai-dai-hoi.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, tháng 2/2025, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Xe-Máy, Cục Vận tải sáp nhập và tổ chức lại thành Cục Xe máy-Vận tải trực thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Đảng ủy, chỉ huy Cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định về mọi mặt, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là trong công tác kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp, công tác vận tải phục vụ nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; vận chuyển vũ khí trang bị, vật chất, vận chuyển quân cơ động bảo đảm an toàn tuyệt đối.

dong-chi-bi-thu-dang-uy-cuc-xe-may-van-tai.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại Đại hội, các đại biểu trao đổi, thảo luận, thống nhất với dự thảo báo cáo cũng như phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện. Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp, công tác vận tải, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông toàn quân và chức năng quản lý nhà nước về công tác kỹ thuật công binh, xây dựng ngành Xe máy-Vận tải chính quy, hiện đại. Lãnh đạo xây dựng Cục Xe máy-Vận tải vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải phấn đấu trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đánh giá, nhìn lại 5 năm và 6 tháng gần đây sau khi tiến hành công tác sáp nhập, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải đã chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng ổn định tình hình, đổi mới phương thức lãnh đạo. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên các lĩnh vực được phân công… Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tăng cường, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân viên góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đánh giá cao những mục tiêu, nhiệm vụ đảng bộ đề ra trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng bộ các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, tham mưu hiệu quả với cấp trên về công tác kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp, công tác vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quân đội và quản lý nhà nước về công tác kỹ thuật công binh.

Cùng với đó, phát huy trang bị, phương tiện hiện có, kết hợp huy động hiệu quả phương tiện của nền kinh tế quốc dân; vận dụng linh hoạt các phương thức, hình thức vận tải, hiện đại hóa công tác tổ chức chỉ huy, điều hành nhiệm vụ vận chuyển, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất, cơ động lực lượng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

quang-canh-dai-hoi.jpg
Quang cảnh đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm đến đời sống quân nhân. Tăng cường công tác kiểm tra các cấp, nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đối với những lực lượng thường xuyên, cơ động công tác tại những vị trí, địa bàn độc lập, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, kịp thời ngăn ngừa không để xảy ra vi phạm; tăng cường kiểm tra bảo đảm tốt an toàn kho tàng cháy nổ… Đảng bộ nghiêm túc cụ thể hóa các chỉ thị của cấp trên, thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt các quy chế lãnh đạo, nhất là trong những nhiệm vụ trọng yếu. Nêu cao vai trò cấp ủy đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm đội ngũ cán bộ kế cận; đẩy mạnh thực hiện 3 giỏi, 3 xây, 3 chống.

Nhấn mạnh tầm quan trọng công tác nhân sự, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm chính trị, thực hành dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, cơ cấu, quy chế trong công tác bầu cử của Đảng, sáng suốt lựa chọn các đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành đảng bộ, bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật lần thứ 1.

dai-hoi-dang-bo-cuc-xe-may-van-tai-9690.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày chào mừng Đại hội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời phân công nhiệm vụ đảng viên, phát huy vai trò của cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Phó cục Trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Xe máy-Vận tải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.