Cục Thuế TP Hải Phòng hoàn thành vượt dự toán nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động chung của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, vượt qua trở ngại, Cục Thuế thành phố đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thu ngân sách năm 2024 vượt xa kế hoạch.
Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế trực tuyến. (Ảnh minh họa)
Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế trực tuyến. (Ảnh minh họa)

Thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế thành phố Hải Phòng vượt 29,2% dự toán Trung ương

Ngày 27/12, Cục Thuế Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế; lãnh đạo một số sở, ngành địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho biết, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động chung của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, trong đó có thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết tâm của Ban lãnh đạo Cục Thuế, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, năm 2024 nhiệm vụ thu ngân sách đã đạt và vượt kế hoạch.

Điểm nổi bật, đó là số thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế thành phố Hải Phòng là 48.566 tỷ đồng, vượt 29,2% dự toán Trung ương; vượt 7,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 11,7% so cùng kỳ; Trừ thu tiền sử dụng đất thu 34.066 tỷ đồng, vượt 33,2% dự toán pháp lệnh, vượt 11,7% dự toán HĐND; Trừ tiền sử dụng đất và thuê đất thu 28.771 tỷ đồng, vượt 17,4% dự toán pháp lệnh, vượt 4,6% dự toán HĐND, tăng 7% so cùng kỳ.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế được tăng cường, tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn trên tờ khai đã nộp đạt và vượt kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 được đạt kết quả nổi bật, đứng thứ 2 toàn quốc. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế tiếp tục được chú trọng; triển khai quyết liệt các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề: xăng dầu, vàng, bạc, đá quý; khai thác khoáng sản; nông sản nhập khẩu; thương mại điện tử; giao dịch liên kết và chống chuyển giá; vận tải bộ trong nước,…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác chuẩn hóa, đẩy mạnh điện tử hóa công tác quản lý nợ thuế, tập trung phân loại nợ, đôn đốc, thu hồi nợ thuế, công tác khoanh nợ, xóa nợ tiếp tục được triển khai kịp thời, số tiền thu nợ đạt trên 1.500 tỷ đồng. Song song với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa được quan tâm chỉ đạo; Công tác luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ được triển khai hiệu quả; Kỷ cương, kỷ luật công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hoạt động Đảng, đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Tổng cục trưởng cho rằng, năm 2024 tuy bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi tích cực và đạt được mức tăng trưởng khá cao. Trong xu thế phục hồi ấy, với sự nỗ lực và chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Thuế thì kết quả công tác thuế đã đạt được những kết quả nổi bật và nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Điển hình như thu ngân sách lần đầu tiên cán mốc 1,7 triệu tỷ, vượt 16,5% dự toán, tăng 13,7% so thực hiện 2023. Toàn bộ 20/20 khoản thu, sắc thuế và 60/63 địa phương hoàn thành vượt dự toán; 63/63 địa phương hoàn thành vượt dự toán thuế, phí.

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý thuế; thu thuế thương mại điện tử tăng trưởng mạnh với tổng thu ước đạt 116 nghìn tỷ, tăng 20% so năm 2023. Đến nay đã có 120 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử với số thuế đã nộp trực tiếp qua Cổng là 8.687 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ. Đôn đốc quyết liệt nợ thuế, qua đó thu nợ được 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so năm 2023. Đặc biệt triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã thu được 4.289 tỷ.

“Trong thành tích chung của ngành Thuế nói trên có đóng góp quan trọng của Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Thay mặt Lãnh đạo Ngành xin biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Cục Thuế. Cũng nhân dịp này, tôi xin cảm ơn sự phối hợp trong chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong công tác thu ngân sách Nhà nước”, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá cao nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cục Thuế thành phố Hải Phòng.
Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá cao nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Chủ động, bám sát tình hình, tổ chức triển khai thực hiện tốt các công tác thuế năm 2025

Năm 2025, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, Trung ương và HĐND Thành phố giao cho Cục Thuế thành phố Hải Phòng là 51.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2025 trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn biến động phức tạp; kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời, ngành Thuế phải đối mặt với thách thức do xuất hiện những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế mới phức tạp hơn, tinh vi hơn và việc thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ đem đến những thay đổi rất lớn trong công tác quản lý thuế.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị Cục Thuế phải tiếp tục nỗ lực, chủ động, bám sát tình hình để tổ chức triển khai thực hiện tốt các công tác thuế năm 2025; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tối ưu hóa các chức năng quản lý thuế nhằm phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế. Trong đó cần tập trung vào một số nhóm giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chính quyền thành phố Hải Phòng để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Thứ hai, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bộ máy mới vận hành trơn tru, thông suốt ngay sau khi sắp xếp, không để khoảng trống ảnh hưởng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt các vướng mắc của người nộp thuế để giải đáp, tháo gỡ.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi khâu, mọi bước của quá trình quản lý, đặc biệt trong bối cảnh số đối tượng quản lý ngày càng tăng còn bộ máy thì ngày càng tinh gọn.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bảo đảm kịp thời, thận trọng, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật; quyết liệt đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; xử lý triệt để nợ sai, nợ ảo; thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, theo nhóm chuyên đề; tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời, ngành thuế thành phố cần khai thác, sử dụng hiệu quả tối đa kho cơ sở dữ liệu lớn về thương mại điện tử; đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đặc biệt là gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế.

Thứ năm, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử. Mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bảo đảm một cách thực chất.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.