Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp chung tay phục hồi kinh tế

Chiều 14/4, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (Hải quan thành phố) phối hợp Hiệp hội Logistics Thành phố Hồ Chí Minh (HLA) tổ chức Hội nghị “Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, chung tay phục hồi kinh tế” và Tọa đàm “Logistics Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh”.

Quang cảnh Hội nghị “Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, chung tay phục hồi kinh tế”.
Quang cảnh Hội nghị “Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, chung tay phục hồi kinh tế”.

Dự hội nghị có hơn 400 doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố giới thiệu về các chính sách, pháp luật, các văn bản, quy định mới thuộc lĩnh vực hải quan có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Cục Hải quan thành phố trực tiếp giải đáp các vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp như: Công tác kiểm tra hàng quá cảnh, trung chuyển tại cửa khẩu; kiểm tra chất lượng hàng thực phẩm, dược phẩm nhập khẩu; quản lý ghi nhãn, xuất xứ hàng hóa; mô hình đại lý hải quan…

Trong chương trình này, lãnh đạo Sở Công thương thành phố cũng trình bày về Đề án phát triển Trung tâm Logistics Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tốc độ phát triển, nhưng chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng logistics tại thành phố chưa đáp ứng quy mô tăng trưởng hàng hóa. Hạ tầng giao thông chưa đạt quy hoạch tổng thể của Chính phủ khiến cho dịch vụ logistisc chưa thể phát triển đúng tiềm năng.

Với vị trí là cửa ngõ thông thương quốc tế của Đông Nam Bộ, logistics đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và đây cũng chính là cánh tay nối dài của ngành hải quan để hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp chung tay phục hồi kinh tế -0

Lễ ký quy chế phối hợp. 

Cũng tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo Cục Hải quan thành phố và đại diện Hiệp hội Logistics Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường kết nối trong hoạt động dịch vụ logistics. Theo quy chế phối hợp, hai bên giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát triển hoạt động logistics của thành phố, tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực, đáp ứng các mục tiêu về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics của thành phố trong giai đoạn 2025.

Để logistics thành phố phát triển là ngành tỷ USD, có vị trí vững vàng, vươn ra khu vực và thế giới cũng như hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, lãnh đạo hải quan thành phố cam kết sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, đối tác và luôn đồng hành giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững.

Tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục Trưởng Cục Hải quan thành phố, nhấn mạnh: “Tôi cam kết với lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, đối tác và luôn đồng hành giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững. Chúng tôi luôn lắng nghe doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, qua đó nắm bắt ý kiến, tháo gỡ khó khăn, tổng hợp những kiến nghị để trình các cơ quan chức năng, kể cả xây dựng hệ thống pháp luật với mục đích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giúp các doanh nghiệp được hưởng những công nghệ tiên tiến nhất, thông minh nhất, tiến tới làm thủ tục hải quan phi giấy tờ, tiết kiệm chi phí.

Đồng thời, Hải quan thành phố thường xuyên hiến kế cho Ủy ban nhân dân thành phố về những kế sách phát triển dịch vụ logistics, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi thương mại trong phạm vi hải quan”.

“Để có những bước tiến cao hơn, xa hơn trong tương lai, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ các sở ban ngành, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp giúp Cục Hải quan thành phố ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, có nhiều đóng góp tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, vì sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và phát triển chung của toàn xã hội”, ông Đinh Ngọc Thắng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.