Cử tri Sri Lanka bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Ngày 21/9, hàng triệu cử tri Sri Lanka đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống, với kết quả kiểm phiếu dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai.
Cử tri Sri Lanka xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)
Cử tri Sri Lanka xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) tại hơn 13 nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước.

Theo truyền thông địa phương, hơn 63 nghìn cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, trong khi hơn 250 nghìn công chức cũng được huy động cho các hoạt động liên quan bầu cử.

Hơn 17 triệu cử tri Sri Lanka trên tổng dân số 22 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần này. Đến 2 giờ chiều, tỷ lệ cử tri đi bầu đã vượt quá 60%.

Cuộc bầu cử lần này có 38 ứng cử viên tham gia tranh cử, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo đối lập Sajith Premadasa của đảng Samagi Jana Balawega và ứng cử viên Anura Kumara Dissanayake của phong trào Quyền lực nhân dân quốc gia.

Ông Anura Kumara Dissanayake, ứng cử viên tổng thống của liên minh Quyền lực nhân dân quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Ông Anura Kumara Dissanayake, ứng cử viên tổng thống của liên minh Quyền lực nhân dân quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Hệ thống bầu cử của Sri Lanka cho phép cử tri chọn ra 3 ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên. Theo quy định, ứng cử viên cần đạt hơn 50% số phiếu để giành chiến thắng.

Nếu không ứng cử viên nào đạt 50% phiếu bầu trong vòng kiểm phiếu đầu tiên, vòng kiểm phiếu thứ 2 sẽ xác định người chiến thắng giữa 2 ứng cử viên dẫn đầu dựa trên phiếu ưu tiên.

Cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019, đã từ chức vào tháng 7/2022 giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Ông Wickremesinghe sau đó được Quốc hội Sri Lanka bầu làm tổng thống.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka đang vực dậy nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ xảy ra năm 2022.

Nhờ khoản hỗ trợ 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), kinh tế Sri Lanka đã có dấu hiệu phục hồi. Lạm phát đã giảm xuống còn 0,5% vào tháng trước, sau khi đạt mức đỉnh 70%, và nền kinh tế quốc đảo Nam Á này được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm nay - lần đầu tiên sau 3 năm.

Các ứng cử viên cam kết sẽ tiếp tục tuân thủ chương trình hỗ trợ của IMF cho đến năm 2027 nhằm giúp Sri Lanka ổn định kinh tế và đưa đất nước trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định, thu hút đầu tư và giúp cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.