Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2025
CSI - 10 năm kiến tạo, bồi đắp nội lực doanh nghiệp Việt
Chiều ngày 5/12/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với đầu mối là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), đã tổ chức Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao hoa tri ân ban hội đồng đánh giá CSI.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp tthực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh trách nhiệm và bền vững, VCCI đã chủ trì tổ chức Chương trình CSI 2025 với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và năm nay có thêm sự tham gia của Bộ Tài chính trong Ban chỉ đạo Chương trình.
Lễ công bố có sự tham gia của Đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững, cùng gần 300 đại biểu bao gồm lãnh đạo và đại diện của các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ công bố.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm đến đại diện lãnh đạo VCCI và Ban chỉ đạo Chương trình, như biểu trưng cho sự ghi nhận những nỗ lực của VCCI – trong vai trò cơ quan chủ trì Chương trình và sự phối hợp của các Ban, bộ ngành trong thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp thông qua CSI.
Phát biểu khai mạc Lễ công bố, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo CSI 2025 Hồ Sỹ Hùng chia sẻ “Cho đến nay, trong hành trình dài của doanh nghiệp Việt Nam, chưa bao giờ câu chuyện “phát triển” và “trách nhiệm” gắn chặt với nhau như hiện tại”. Cũng theo ông Hùng, hành trình mười năm khép lại, Chương trình CSI sẽ được nâng lên tầm cao mới. “Không chỉ đánh giá doanh nghiệp, VCCI sẽ đồng hành, khuyến khích, dẫn dắt và kết nối; để CSI trở thành hệ sinh thái thúc đẩy chuyển đổi bền vững doanh nghiệp quốc gia. Từ một chương trình ghi nhận thành tựu, chúng tôi đặt mục tiêu chuyển hóa CSI thành động lực kiến tạo - nơi doanh nghiệp không chỉ được công nhận với các danh hiệu, mà còn cùng nhau định hình tương lai phát triển kinh tế xanh của Việt Nam”, ông Hùng cho biết.
Kỷ niệm hành trình 10 năm, Lễ công bố cũng là dịp để Ban tổ chức Chương trình tri ân Hội đồng đánh giá – những người “cầm cân nảy mực” gắn bó lâu năm cùng Chương trình, và đặc biệt trao tặng cúp “Ngôi sao CSI” cho 11 doanh nghiệp xuất sắc vượt trội khi có từ 5 năm liên tiếp trở lên được biểu dương trong Top 10 doanh nghiệp bền vững của Chương trình CSI. Đây là thành tích không chỉ thể hiện sự ổn định trong chiến lược, mà còn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc theo đuổi mô hình phát triển bền vững.
Năm 2025, Chương trình CSI thu hút hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước, từ các loại hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau nộp hồ sơ, qua đó Ban tổ chức đã sơ loại và lựa chọn được 147 hồ sơ để chấm chính thức. Đặc biệt, tham gia Chương trình năm nay, có hơn 20% là các doanh nghiệp tham gia lần đầu, khoảng 30% là các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán khác nhau tại Việt Nam – con số lớn nhất của doanh nghiệp niêm yết từ trước đến nay của Chương trình. Đồng thời, Chương trình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, đặc biệt là Tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước. Điều này cho thấy tính lan tỏa của CSI ngày càng sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp nước nhà.
Với việc CSI 2025 xây dựng và phát hành phiên bản lần đầu tiên của bộ chỉ số dành riêng cho loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - bên cạnh phiên bản dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn như các năm trước đây, Chương trình đã thu hút sự tham gia tích cực và cũng lần đầu tiên có doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được biểu dương trong Top 100 doanh nghiệp bền vững – tạo tiền đề lan tỏa phát triển bền vững đến loại hình doanh nghiệp vốn chiếm tỷ lệ đông đảo trong cấu trúc doanh nghiệp quốc gia. Một điểm mới nổi bật khác là Ban tổ chức cũng đưa yếu tố công nghệ trong phần mềm nộp hồ sơ và đánh giá chấm điểm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào Chương trình để làm mới cách thức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi tìm hiểu nội dung Bộ chỉ số CSI, cũng như tiến hành các bước nộp hồ sơ tham dự. Những nỗ lực này của Chương trình CSI 2025 đồng thời phản ánh đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong thời gian tới VCCI sẽ đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng,... Đặc biệt trong đó, CSI sẽ là một kênh công cụ quan trọng được ưu tiên tập trung nhân rộng để củng cố nội lực cho doanh nghiệp, cũng như kiến tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước".
ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2025
Lễ công bố CSI 2025 đã biểu dương 100 Doanh nghiệp bền vững tiêu biểu ở cả lĩnh vực sản xuất và thương mại – dịch vụ. Trong đó, Top 10 Doanh nghiệp bền vững ở hai lĩnh vực này đều ghi nhận tỷ lệ 60% doanh nghiệp trong nước và 40% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện các doanh nghiệp nội địa đã có bước tiến vượt bậc và “cuộc chơi” phát triển bền vững không còn chỉ là của các doanh nghiệp FDI có nền tảng quản trị tốt.
Ngoài việc biểu dương hạng mục chính Doanh nghiệp bền vững, Chương trình cũng đánh giá, lựa chọn ra các doanh nghiệp tiên phong, thực hiện tốt trong hai hạng mục chuyên đề: thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải khí nhà kính; và thực hiện tốt quản trị công ty bứt phá. Đây là những nội hàm đang nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên hành động của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu khi theo đuổi kinh doanh bền vững.
Đại diện cho một trong 10 doanh nghiệp được vinh danh “Ngôi sao CSI”, bà Đào Thúy Hà – Tổng Giám đốc Công ty CP TRAPHACO chia sẻ: “Trong suốt chặng đường hơn 50 năm phát triển, Traphaco luôn lựa chọn chiến lược phát triển của mình là chiến lược phát triển bền vững. Và chúng tôi rất vinh dự khi Traphaco đã có tám lần lọt vào Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI). Chúng tôi nhận thấy rằng Bộ chỉ số CSI là bộ chỉ số được xây dựng dựa trên việc đánh giá tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp, từ sản xuất nghiên cứu cho đến kinh doanh bán hàng, chuỗi cung ứng, cũng như toàn thể các hoạt động sáng tạo và đặc biệt là các yếu tố môi trường, các yếu tố quan tâm đến các vấn đề xã hội. Với việc sử dụng Bộ chỉ số CSI, như một tấm gương soi chiếu toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp cho Traphaco có thể chủ động nhìn nhận đánh giá, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chiến lược của doanh nghiệp, giúp cho DN thích ứng tốt hơn trong môi trường kinh doanh biến động nhưng vẫn giữ vững những giá trị về thương hiệu, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”.
Bà Đào Thuý Hà – Tổng Giám đốc Công ty CP TRAPHACO (áo dài tím) vinh dự nhận danh hiệu "Ngôi sao CSI".
Tiếp nối truyền thống thường niên của Câu lạc bộ CSI, ngay trước Lễ công bố, trong sáng 05/12, VBCSD-VCCI đã phối hợp với Nestlé Việt Nam và WWF-Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ về chủ đề “Điện hóa trong sản xuất – Giải pháp giảm phát thải các-bon hướng đến mục tiêu Net Zero 2050”, tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của các doanh nghiệp trong Chương trình CSI khi mang đến nhiều thông tin cập nhật và hữu ích cho doanh nghiệp. Chương trình CSI 2025 có sự đồng hành của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty British American Tobacco Việt Nam; Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và nhiều đối tác, thành viên VBCSD.
Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị xem xét xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý để hợp pháp hóa hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng.
Quy định “cho phép xây dựng công trình tạm trên đất nông nghiệp” có trong Luật Đất đai 2024 đã mở ra cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư sản xuất nông nghiệp.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành chuỗi nghị quyết mang tính chiến lược, bao phủ từ khoa học-công nghệ, hội nhập, giáo dục đến phát triển năng lượng và kinh tế tư nhân, tinh thần đổi mới sáng tạo trong nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Tuần này, bang Queensland (Úc) khai trương văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai ở Việt Nam, đặt tại Hà Nội. Qua đó, khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á của Queenssland. Động thái này cũng củng cố vị thế trụ cột của nước ta trong khu vực.
Chỉ cách đây chừng 5 năm thôi, chuyển đổi số còn là một khái niệm rất mới mẻ. Khi đó, việc Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia năm 2020 được coi là một quyết sách mạnh mẽ.
Những ngày qua, thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã giúp dòng tiền trở lại mạnh mẽ, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững hơn.
Với nguyên tắc “triển khai thận trọng, có kiểm soát, minh bạch và hiệu quả”, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Với sự vụ mới nhất là khởi tố điều tra KOL, doanh nhân Hoàng Hường, chúng ta có thể nói gì về nghịch lý từ nổi tiếng trở nên tai tiếng? Từ đó, có thể bàn thêm về vai trò cũng như trách nhiệm xã hội và pháp lý của các KOL đối với công chúng và thị trường.
Theo Nghị định số 236/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, từ ngày 15/10/2025 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt doanh thu hợp nhất từ 750 triệu Euro (EUR) trở lên.
Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ còn là thách thức của riêng một quốc gia mà là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội.
Cạnh tranh hóa thị trường bán lẻ điện là cái đích mà bất cứ quốc gia nào cũng đặt mục tiêu tiến tới, dù nhanh hay chậm. Tuy vậy, để tạo dựng một sân chơi thật sự công bằng và sôi động đòi hỏi phải có đầy đủ thể lệ và người chơi dù khỏe hay yếu đều phải tuân thủ nghiêm túc.
Mới đây, cơ quan thuế thành phố Hà Nội có thông báo hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 thực hiện các quy định tại Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 19/8/2025.
Với nhiều điểm mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Nghị định số 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo thuận lợi hơn trong triển khai dự án sử dụng nguồn vốn quan trọng này.
Ngày 20/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Nhiệm vụ đặt ra cấp bách, đầy thách thức - phát triển thị trường năng lượng theo hướng tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng.
Trước những thách thức ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế, việc quản trị và bảo tồn tài nguyên nước đã trở thành yêu cầu sống còn cho tương lai bền vững của Việt Nam.
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều vướng mắc khi cùng lúc triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đã được các bộ, ngành, địa phương nỗ lực đẩy mạnh thực hiện để hỗ trợ tăng trưởng.
Khi việc sử dụng năng lượng sạch không còn là xu hướng mà dần trở thành yêu cầu tất yếu, nhu cầu sở hữu và sử dụng xe điện, cả ô-tô và xe máy, đang có dư địa tăng trưởng lớn.
Có hiệu lực từ ngày 1/9/2025, Nghị định số 205/2025/NĐ-CP của Chính phủ được kỳ vọng tạo đột phá trong chính sách ưu đãi cho công nghiệp hỗ trợ. Như vậy, sau một thập niên, cùng với việc sửa đổi nghị định, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong quá trình thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và những cam kết của Chính phủ trong việc tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi là lời khẳng định chắc chắn về vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều tỉnh và thành phố mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các đơn vị hiện hành, tạo tiền đề cho mô hình quản trị mới, hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, đi cùng với những kỳ vọng cải cách, tái cấu trúc hành chính cũng bộc lộ nhiều hệ lụy, nổi bật là tình trạng lãng phí tài sản công sau sáp nhập.
Năm 2025, triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt rủi ro từ các diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là những căng thẳng thương mại leo thang, biến động tài chính; lạm phát trong xu thế giảm nhưng thiếu chắc chắn do tác động từ chính sách tăng thuế nhập khẩu của chính quyền Mỹ.
Sự thay đổi trong chính sách thương mại và thuế đối ứng của Hoa Kỳ đang thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xem xét lại chiến lược xuất khẩu, đồng thời mở ra cơ hội để đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanhg và tăng cường năng lực cạnh tranh bền vững.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thương mại quốc tế đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - nơi chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là xu hướng mà đã trở thành nền tảng thiết yếu giúp doanh nghiệp vươn xa, tiếp cận và chinh phục người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường lớn.
Từ ngày 25/7 đến hết ngày 25/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thủy.
Dòng chảy vốn Việt Nam đang đứng trước nhiều dấu mốc quan trọng, với mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi, thu hút các dòng vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Bức tranh tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sáu tháng đầu năm của các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu thật sự rất tích cực. Nhiều chỉ tiêu sản lượng chủ yếu ước đạt khoảng 50 - 60% kế hoạch năm. Một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng từ 5 - 15% so với cùng kỳ.