Công ty Thủy điện Quảng Trị chủ động đáp ứng nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp, phòng chống thiên tai

Công ty Thủy điện Quảng Trị thực hiện mục tiêu kép, vừa điều tiết dòng chảy để bổ sung nước tưới cho nông nghiệp, giảm lũ cho hạ du, cấp nước sinh hoạt; sản xuất điện hòa lên mạng lưới Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hiện công ty có kế hoạch điều tiết hồ chứa về mức thấp nhất, cho phép chủ động đón và cắt lũ, nâng cao dung tích phòng lũ cho thời gian vào mùa mưa lũ sắp đến.
Nhà máy sản xuất của Công ty Thủy điện Quảng Trị.
Nhà máy sản xuất của Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết, từ đầu năm đến nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nhất là mùa hè nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn gay gắt. Trước tình hình này, công ty luôn phát huy cao nhất chức năng của mình, chủ động phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm tốt nhất về an toàn, hiệu quả hồ đập, thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp,sinh hoạt của người dân vùng hạ du, bảo đảm phát điện lên hệ thống lưới điện quốc gia.

Đơn vị đã thực hiện đúng và vượt trội so nội dung thỏa thuận với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị về phương án điều tiết nước từ công trình thủy lợi-thủy điện Quảng Trị tưới nước cho vụ sản xuất đông xuân năm 2023.

Đến 27/8, Công ty đã bổ sung nước tưới cho hạ du hơn 204 triệu m3/kế hoạch cam kết là 149,2 triệu m3, đạt 137% kế hoạch giao; sản xuất đạt gần 197 triệu kWh (đạt 90% sản lượng điện thiết kế 217 triệu kWh).

Lãnh đạo Công ty kiểm tra mực nước trong lòng hồ thủy điện Quảng Trị để có phương án điều tiết thích hợp.
Lãnh đạo Công ty kiểm tra mực nước trong lòng hồ thủy điện Quảng Trị để có phương án điều tiết thích hợp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, thời tiết khắc nghiệt nắng hạn gay gắt nên khi bước vào vụ hè thu mực nước của hồ chứa Thủy điện Quảng Trị luôn ở mức thấp. Cụ thể vào cuối tháng 5/2023 là 464,44m, thấp hơn cùng kỳ năm trước 3,52m (trong khi đó mực nước chết là 450m), dung tích hữu ích hồ chứa còn lại khoảng 43 triệu m3, thiếu hụt so kế hoạch từ đầu năm khoảng 12 triệu m3.

Nguyên nhân do tổng lượng mưa tại trung tâm lưu vực hồ chứa đến cuối tháng 5/2023 là 329,2mm, chỉ đạt một nửa so cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó nắng nóng kéo dài, nước bốc hơi nhanh, lưu lượng nước về hồ rất ít, có thời điểm xấp xỉ bằng không.

Trước tình hình này để hoàn thành cùng lúc 2 nhiệm vụ là phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản sản xuất điện cung cấp lên mạng lưới quốc gia, Công ty đã huy động sản xuất điện 800.000kWh/ngày tương ứng cấp nước cho hạ du trung bình 800.000 m3 nước/ngày cho đến cuối tháng 8/2023. Dự kiến trường hợp hạn hán nghiêm trọng tiếp tục kéo dài, mực nước hồ xuống dưới mực nước chết, Công ty sẽ tận dụng tối đa lượng nước còn lại, xả qua van thủy lợi để cấp nước tưới với dung tích dự kiến thêm 17 triệu m3.

Cùng việc phía hạ du sử dụng nước tiết kiệm, có giải pháp hiệu quả cho từng thời điểm cụ thể của vụ sản xuất hè thu thì cơ bản nguồn nước cung cấp đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Những đóng góp của Công ty Thủy điện Quảng Trị đã góp phần giúp vụ sản xuất hè thu của địa phương này dành được thắng lợi quan trọng, người dân mừng hớn hở vì ruộng đồng thoát cảnh bị hạn, lúa được mùa, nông dân đang vào mùa gặt.

Những đóng góp của Công ty Thủy điện Quảng Trị đã góp phần giúp vụ sản xuất hè thu của địa phương này dành được thắng lợi quan trọng, người dân mừng hớn hở vì ruộng đồng thoát cảnh bị hạn, lúa được mùa, nông dân đang vào mùa gặt.

Trước tình hình thiên tai những tháng cuối năm 2023 dự báo diễn biến phức tạp, đơn vị có kế hoạch điều tiết hồ chứa về mức thấp nhất, cho phép chủ động đón và cắt lũ, nâng cao dung tích phòng lũ cho thời gian vào mùa mưa lũ sắp đến. Linh hoạt ứng phó với mưa bão, tập trung bảo dưỡng 2 tổ máy; rà soát, duy tu và gia cố các hạng mục công trình đập chính, đập tràn, kênh xả hạ lưu, hệ thống cảnh báo thượng lưu, hạ lưu, còi cảnh báo xả lũ; tuyên truyền phòng, chống bão lũ và tìm kiếm, cứu nạn... nhằm loại trừ các sự cố tiềm ẩn; bảo đảm các thiết bị, tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng công suất vận hành trong suốt mùa mưa bão.

Công nhân, kỹ sư của Công ty đang kiểm tra an toàn, sẵn sàng đáp ứng công suất vận hành nhà máy trong trong mùa mưa bão sắp đến.
Công nhân, kỹ sư của Công ty đang kiểm tra an toàn, sẵn sàng đáp ứng công suất vận hành nhà máy trong trong mùa mưa bão sắp đến.

Cùng với đó là quan tâm kiện toàn lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình có thể xảy ra.

Lý giải câu chuyện công ty hoàn thành vượt bậc nhiệm vụ được giao thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ, quá trình vận hành thực hiện mục tiêu kép, đơn vị luôn chủ động nhận thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương để có những phân tích, ứng phó kịp thời trong công tác điều hành sản xuất, phòng chống thiên tai nắng hạn, bão, lũ.

Quán triệt đến cán bộ công nhân viên, người lao động về công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng thường xuyên kiểm tra thiết bị công trình nhằm phát hiện khắc phục sớm các khiếm khuyết, tồn tại, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nâng cao độ tin cậy, vận hành ổn định của các tổ máy, sẵn sàng hưởng ứng sự huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Đi kiểm tra công trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ văn Hưng cho biết, trong quá trình hoạt động Công ty Thủy điện Quảng Trị luôn hoàn thành tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ quan trọng là phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện hòa mạng lưới điện quốc gia.

Công ty luôn phát huy cao nhất vai trò, nhiệm vụ của mình, nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, cố gắng cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng hạ du cũng như phục vụ hiệu quả công tác sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ; Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 33 ngư dân được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/7.

Đoàn đến thăm và tặng quà tri ân gia đình ông Nguyễn Đình Bá.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo

Chiều ngày 25/7, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm lực lượng vũ trang, tham gia các hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật và thông tin mộ liệt sĩ từ gia đình ông Hồ Văn Vang.

Xác minh mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều di vật chiến tranh cùng nguồn tin quan trọng về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trên đất bạn Lào, giai đoạn 1971-1972.

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực tại điểm "dềnh nước" trên đường Võ Chí Công. (Nguồn: TTXVN)

Hà Nội chủ động vận hành hệ thống, tiêu thoát nước nhanh sau trận mưa lớn 25/7

Sáng 25/7, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông diện rộng, cường độ lớn. Nhờ chủ động ứng trực, vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước, tình trạng úng ngập tại nhiều khu vực được xử lý kịp thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.