Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng

Ngày 6/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra thực tế về nội dung Báo Nhân Dân ra ngày 14/2 có bài “Chấn chỉnh sai phạm của Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden”, cơ quan chức năng, chuyên môn đã phát hiện thêm nhiều sai phạm của công ty này trong việc xây dựng tại thửa đất số 372 ở thôn Tân Văn, xã Gio An, huyện Gio Linh.
Hồ ở giữa trong hình là phần diện tích hơn 2,4ha của thửa đất số 372 thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất và ông Bùi Mạnh Dũng nhận chuyển nhượng rồi sử dụng sai mục đích.
Hồ ở giữa trong hình là phần diện tích hơn 2,4ha của thửa đất số 372 thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất và ông Bùi Mạnh Dũng nhận chuyển nhượng rồi sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, sở này đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị thành lập đoàn kiểm tra tình hình vi phạm trong phạm vi bảo vệ lòng Hồ công trình hồ thủy lợi Hà Thượng, nơi có Dự án“Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” của Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm Trưng vương Garden do ông Bùi Mạnh Dũng, sinh năm 1968, ở phường 5, thành phố Đông Hà là người đại diện. Ông Dũng cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trưng Vương tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, như Báo Nhân Dân phản ánh, đoàn liên sở và huyện Gio Linh kiểm tra thực địa Dự án “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” đã chỉ ra dự án này chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục liên quan dự án. Nhà đầu tư đã tự ý giải phóng mặt bằng, xây dựng nhiều hạng mục kiên cố là vi phạm pháp luật về đất đai...

Theo báo cáo mới nhất của Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, quá trình kiểm tra tình hình vi phạm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng, đơn vị phát hiện ở thửa đất số 372 tờ bản đồ số 28 ở thôn Tân Văn, xã Gio An có diện tích 24.695,5m2 (hơn 2,4ha, đất nuôi trồng thủy sản) thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng, là thửa đất nằm hoàn toàn dưới cao trình đỉnh đập +21,3m trở về phía lòng Hồ thủy lợi Hà Thượng.

Nhưng ngày 17/12/2021, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nguồn gốc sử dụng nhận chuyển nhượng đất của thửa đất số 372 cho ông Nguyễn Việt Hưng, sinh năm 1986, CMND số 121627283.

Sau đó, tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 20/12/2021, ông Bùi Mạnh Dũng, sinh năm 1968 và vợ là Hoàng Thị Hương, sinh năm 1970, ở phường 5, thành phố Đông Hà đã nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Việt Hưng thửa đất số 372 này.

Đến ngày 30/12/2021, ông Bùi Mạnh Dũng và bà Hoàng Thị Hương đã đăng ký hoàn thành chỉnh lý biến động đất với thửa đất số 372.

Tuy nhiên, Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị cho biết, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 372 thì Sở Tài Nguyên và Môi trường không tham khảo ý kiến từ đơn vị quản lý công trình.

Ông Bùi Mạnh Dũng trong khi xây dựng Dự án trái phép “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” đã tự ý ngăn lòng hồ đoạn dài 40m để tạo hồ trữ nước.

Ông Bùi Mạnh Dũng trong khi xây dựng Dự án trái phép “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” đã tự ý ngăn lòng hồ đoạn dài 40m để tạo hồ trữ nước.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 40 của Luật Thủy lợi và Phương án bảo vệ công trình thủy lợi Hà Thượng được ban hành kèm theo Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thì thửa đất số 372 thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng, không được cấp phép sử dụng và có các hoạt động khi chưa có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối chiếu với mục đích sử dụng đất và theo quy định tại Điều 48 của Luật Thủy lợi và Điều 13 của Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, thì các hoạt động của Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden tại thửa đất số 372 phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý.

Tuy vậy, công ty này dù chưa xin phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhưng đã đắp đất ngăn một đoạn lòng hồ dài 40m để tạo hồ trữ nước nhằm phục vụ mục đích khai thác du lịch và còn có các hoạt động khác.

Hiện tại, Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị đang tiếp tục kiểm tra đầy đủ tình hình vi phạm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình Hồ thủy lợi Hà Thượng của Công ty TNHH giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden để trình cấp trên phương án xử lý cũng như bảo vệ an toàn tốt nhất cho hồ đập này trước tình trạng xâm phạm.

Có thể bạn quan tâm

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.