Công trình nước sinh hoạt tiền tỷ chậm tiến độ khiến người dân bức xúc

Gần hai tháng nay, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang phải chống chịu với đợt khô hạn, nắng nóng kéo dài, nhiều vùng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
Công trình nước sạch sinh hoạt tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thi công nhiều năm chưa hoàn thành.
Công trình nước sạch sinh hoạt tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thi công nhiều năm chưa hoàn thành.

Trong khi đó, hai công trình nước sạch sinh hoạt tại xã Nà Chì và Khuôn Lùng, huyện Xín Mần được đầu tư từ năm 2019, đến nay vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng khiến người dân bức xúc.

Mòn mỏi chờ nước sạch sinh hoạt

Người dân xã Khuôn Lùng lâu nay gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Các hộ dân phải dẫn nước từ mạch nước nguồn trên núi về sử dụng. Do đó, nguồn nước không bảo đảm, không ổn định, nhất là vào mùa khô, tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Vì vậy, việc đầu tư công trình nước tại xã là cần thiết và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân.

Nhiều đoạn ống nước sạch sinh hoạt tại xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần bị hư hỏng.

Nhiều đoạn ống nước sạch sinh hoạt tại xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần bị hư hỏng.

Ông Lèng Xuân Bằng, thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng cho biết: “Năm 2019, khi nhà nước đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã, chúng tôi rất vui vì sẽ có nguồn nước sạch sinh hoạt ổn định. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 năm đầu tư, thi công, công trình vẫn chưa bàn giao và đưa vào sử dụng”.

Theo ý kiến của người dân địa phương, công trình trên dù chưa đưa vào sử dụng nhưng nhiều đoạn ống nước đã bị hư hỏng, đơn vị thi công khắc phục, nhưng qua một vài lần vận hành thử nghiệm, hệ thống ống nối liên tiếp bị bục và không cung cấp nước theo đúng yêu cầu.

Cùng chung nỗi niềm với dân Khuôn Lùng, người dân xã Nà Chì cũng bức xúc khi công trình nước sinh hoạt được đầu tư từ năm 2019 (thời gian thực hiện thi công là 12 tháng) đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành.

Hiện trạng công trình nước sinh hoạt tại xã Nà Chì có nhiều hạng mục dang dở. Trong đó, hệ thống đường ống đã hư hỏng, bể chứa không có nước, hệ thống lọc, bể chứa đầu nguồn bị xuống cấp. Nguồn nước sau khi chảy từ hệ thống lọc qua bể chứa đã không chảy vào đường ống dẫn nước cung cấp cho các hộ dân mà chảy thẳng ra ruộng.

Bà Hoàng Thị Chân, thôn Phố, xã Nà Chì bức xúc, không hiểu lý do gì mà công trình nước vẫn chưa thể hoàn thiện. Trước đây, khi bắt đầu vận hành thử nghiệm thì nước “lúc có, lúc không”, giờ thì tắt hẳn, không có một giọt nước nào. Nhiều năm qua, các hộ dân ở trung tâm xã không được sử dụng nước sinh hoạt từ công trình. Vì không hoạt động nên hệ thống ống dẫn, van xả, trụ vòi, đồng hồ đo nước trở thành những vật dụng “trưng bày” trước cửa các hộ dân.

Hệ thống ống dẫn nước sạch sinh hoạt xã Nà Chì, huyện Xín Mần bị đứt.

Hệ thống ống dẫn nước sạch sinh hoạt xã Nà Chì, huyện Xín Mần bị đứt.

Việc nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt ở huyện Xín Mần là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, sau thời gian dài thi công, các công trình nước sinh hoạt liên tục chậm tiến độ. Do đó, người dân các xã đã có ý kiến nhiều lần với chính quyền các cấp, chính quyền địa phương cũng đã báo cáo cấp trên, tuy nhiên, hai công trình đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cấp nước cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khuôn Lùng Hoàng Thị Hưng cho biết, xã đã tích cực phối hợp chủ đầu tư và các bên liên quan đi kiểm tra hiện trạng công trình. Trên cơ sở đó, đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục. Tuy nhiên, đến nay công trình nước chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng, người dân vẫn đang phải kéo nước từ các khe suối về sinh hoạt.

Sẽ đưa hai công trình vào vận hành trong quý III/2023

Được biết, hai công trình nước sạch tại xã Nà Chì và Khuôn Lùng do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư. Công trình nước sinh hoạt tại xã Khuôn Lùng được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình theo Quyết định số 1412 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 19/7/2019, tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng.

Công trình nhằm mục tiêu cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Nà Ràng, Làng Thượng, Trung Thành và trung tâm xã Khuôn Lùng.

Công trình nước sạch trung tâm xã Nà Chì được đầu tư theo Quyết định 1425, ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, tổng đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng. Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân thôn Tân Sơn, Nà Chì, thôn Thọ và trung tâm xã Nà Chì.

Đường dẫn nước đã lắp đặt đến các hộ gia đình, nhưng người dân vẫn chưa có nước sinh hoạt.

Đường dẫn nước đã lắp đặt đến các hộ gia đình, nhưng người dân vẫn chưa có nước sinh hoạt.

Đây là hai công trình thuộc “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới có đối ứng của tỉnh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hai công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Việt Hưng thi công. Dự kiến sau 12 tháng kể từ khi khởi công, 2 công trình sẽ đưa vào hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang được tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua, đại biểu Sền Văn Bắc đã chất vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực trạng hai công trình nước sinh hoạt tại Khuôn Lùng và Nà Chì.

Trả lời về vấn đề này, ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết, nguyên nhân hai công trình nước sinh hoạt tại huyện Xín Mần chậm tiến độ là do thời gian triển khai công trình bắt đầu từ năm 2020, đúng vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19, do đó việc triển khai các công trình không được thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đối ứng của tỉnh đối với hai công trình này cũng chưa đáp ứng đủ. Cùng với đó, ngay từ bước đầu triển khai, tại cơ sở không có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 9/2022, hai công trình đã cơ bản hoàn thành và đang chạy thử nghiệm. Ông Hoàng Hải Lý cho biết, khả năng công trình này sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào vận hành trong quý III năm nay.

Đối với câu hỏi, hai công trình có bảo đảm chất lượng thi công hay không, ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết, chưa có cơ sở để đánh giá các công trình này chất lượng kém.

Hiện tại, công trình đang đưa vào vận hành thử nghiệm, chưa bàn giao nên chưa khẳng định là không hiệu quả. Và chắc chắn, công trình phải bảo đảm chất lượng thì mới bàn giao cho cơ sở vận hành.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Tin nổi bật ngày 20/8: Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm; Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển"; Đề xuất không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao... là một số tin tức nổi bật trong ngày 20/8/2026.

Ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc (phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) vui mừng khi nhận lương hưu tăng theo mức mới qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày 1/7/2026.

Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Những cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ dâng hương nhân 60 năm ngày "giỗ trận" ga Núi Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

60 năm trước, ga Gôi…

Theo một số tư liệu lịch sử, ga Gôi (còn gọi là ga Núi Gôi) nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh, thuộc tuyến đường sắt bắc-nam, có lịch sử ra đời đến nay đã hơn 120 năm.

Đoàn công tác Quân khu 3 đi kiểm tra thực tế lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Trần Lãm. (Ảnh: MAI TÚ)

Hưng Yên quyết tâm đến ngày 15/9 hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng đoàn công tác về kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và công tác phối hợp triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Hưng Yên.

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC, Viettel Money đều thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC và EPASS nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Nghi thức hạ huyệt các Anh hùng Liệt sĩ trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20/8, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Tạo môi trường sống an lành cho trẻ em

Những ngày gần đây lại xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ với nhiều mức độ khác nhau, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Điều đáng nói là những vụ việc này chỉ được phát hiện, khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội.