Vùng đất "khát" Lục Khu ở Cao Bằng quay quắt vì thiếu nước

Những ngày tháng 4, do lượng mưa ít, tình trạng khô hạn đã trở nên trầm trọng trên vùng đất “khát” Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Hồ lộ thiên chứa nước mưa tại vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cạn gần trơ đáy.
Hồ lộ thiên chứa nước mưa tại vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cạn gần trơ đáy.

Cây trồng thiếu nước mưa còi cọc, sinh trưởng chậm và dần khô héo. Nước sinh hoạt người dân và nước uống cho gia súc, ngành kinh tế quan trọng tại Lục Khu cạn kiệt. Người dân phải di chuyển hàng chục kilomet để chở từng chuyến nước về nhà.

Bể, hồ khô cạn, cây trồng khô héo

Vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng gồm 7 xã, với 68 xóm, 3.962 hộ, gần 18 nghìn đồng bào dân tộc H’Mông, Nùng sinh sống. Do địa hình cao nguyên, núi đá, lượng mưa ít, trên địa bàn không có sông, suối cung cấp nước nên từ xưa, nơi đây mệnh danh là vùng đất “khát” ở Cao Bằng.

Nông dân nỗ lực "cứu" cây trồng, nhưng do trời không mưa, năng suất cây ngô ước tính giảm 70% so vụ trước.

Nông dân nỗ lực "cứu" cây trồng, nhưng do trời không mưa, năng suất cây ngô ước tính giảm 70% so vụ trước.

Quan tâm giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào các dân tộc, giải pháp đã được thực hiện là đầu tư xây dựng nhiều hồ, bể chứa nước mưa, để tích trữ nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

Đến nay, từ các nguồn kinh phí, tỉnh Cao Bằng đã đầu tư 21 hồ trữ nước mưa, dung tích 3.000m3/1 hồ; 255 bể nước công cộng, mỗi bể từ 20-300m3 và hơn 10.000 bể lu, bể vuông trữ nước sinh hoạt cho các hộ gia đình. Nhờ đó, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt và chăn nuôi của người dân.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng mưa ít đã khiến các hồ, bể chứa nước cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Bà Hoàng Thị Lỵ, xóm Thin Tẳng, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng buồn rầu cho biết, trời không mưa, 2ha trồng cây ngô của gia đình đã khô héo, còi cọc. Gia đình đang xới lại từng hốc để trồng thêm những hạt giống ngô bên cạnh cây ngô đang còi cọc, đã khô héo và hy vọng trời mưa giúp cây trồng sinh trưởng, bù đắp phần nào thiệt hại do khô hạn.

Do thiếu nước sinh hoạt và cho gia súc uống, anh Đào Duy Thắng, xóm Thành Công, xã Mã Ba, đã phải bán bớt trâu, bò vì không “kham” nổi nước uống cho chúng. Hằng ngày, anh phải di chuyển hàng chục kilomet để chở từng chuyến can nhựa chứa nước về nhà.

Nông dân "lo" nước uống cho gia súc.

Nông dân "lo" nước uống cho gia súc.

Đồng chí Hoàng Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Ba, chia sẻ số liệu, hơn 200ha cây ngô đã gieo trồng của nông dân đang thiếu nước, bị héo khô. Bà con đã trồng “dặm” lại trên diện tích cây ngô đã khô héo. Nếu trời sớm có mưa thì cây trồng “dặm” sẽ phát triển, nhưng hiện giờ đã quá vụ nên dù có mọc thì năng suất cũng rất thấp. Dự kiến vụ ngô này, nông dân sẽ thiệt hại năng suất khoảng 60-70% so vụ trước, kéo theo sẽ gia tăng số hộ cần hưởng trợ cấp cứu đói thời gian tới và ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn.

Quyết liệt khắc phục ảnh hưởng hạn hán

Ghi nhận khó khăn, gian nan, vất vả của đồng bào dân tộc vùng Lục Khu, từ ngày 21/4, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng đã xuất quân, tổ chức lực lượng và phương tiện lên vùng Lục Khu hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt của người dân. Các xe cứu hỏa, xe chở téc nước, đã vận chuyển hàng nghìn mét khối nước đến các bể nước tập trung và bể nước gia đình, phục vụ người dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng Lục Khu.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng Lục Khu.

Đồng chí Phạm Xuân Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng chia sẻ, đến ngày 27/4, các phương tiện do địa phương tổ chức đã vận chuyển 220m3 nước đến phục vụ sinh hoạt của 1.500 gia đình ở 28 xóm thuộc vùng Lục Khu. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ này, nhằm san sẻ bớt vất vả, khó khăn của đồng bào dân tộc ở vùng Lục Khu.

Ghi nhận và giải quyết vấn đề dân sinh của đồng bào dân tộc, vùng cao, biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết vấn đề.

Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt của đồng bào ở vùng Lục Khu.

Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kiểm tra và chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt của đồng bào ở vùng Lục Khu.

Sau khi kiểm tra thực tế và chỉ đạo giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho đồng bào Lục Khu, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu huyện Hà Quảng bố trí, tăng cường phương tiện và nhân lực phục vụ vận chuyển nước sinh hoạt lên cung cấp cho đồng bào vùng Lục Khu. Đồng thời, lập dự án đề nghị duy tu, bảo trì, nâng cấp năng lực trữ nước của các hồ, bể chứa nước mưa hiện có. Bên cạnh đó, cần tính toán đầu tư thêm các hồ, bể chứa nước theo kinh phí đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực tế thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng rất cần sự chung tay, phối hợp, giúp đỡ của các nhà khoa học, nguồn vốn đầu tư và phương tiện, nhân lực, kinh phí để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, sản xuất của đồng bào khi thời tiết tiếp tục khô hạn, ít mưa như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.