Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng

Ngày 28/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhấn mạnh các yêu cầu về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều cấp ủy đã nỗ lực tìm các giải pháp đa dạng, các hình thức nắm bắt dư luận xã hội, từng bước nâng cao chất lượng thông tin dư luận, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành. Thành phố thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giao ban dư luận xã hội, từ việc tổ chức định kỳ hằng tháng tại một địa điểm đến việc giao ban theo tuần, luân phiên ở các địa phương, đơn vị kết hợp tham quan các công trình kinh tế-văn hóa-xã hội trọng điểm nhằm giúp lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trực tiếp nhìn nhận, nắm bắt, hỗ trợ hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, để việc nắm thông tin được đa dạng, thu thập nhiều ý kiến từ các giới, các ngành khác nhau, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, tổ chức giao ban chuyên đề trong từng giới (công nhân, thanh niên, trí thức, phụ nữ, hưu trí, tiểu thương, y tế....) hoặc tọa đàm, hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới, nâng chất công tác dư luận xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo, đề xuất nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả công tác điều hành, quản lý các cấp.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một số mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: Nhóm giải pháp, mô hình phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; nhóm giải pháp, mô hình nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban dư luận xã hội; nhóm giải pháp, mô hình liên quan đến việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; nhóm giải pháp liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt và thực hiện các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua.

Đồng chí nhận xét các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đi vào trọng tâm, sâu sắc, toàn diện, giới thiệu nhiều cách làm mới, mô hình hay, từ đó rút ra bài học cho Trung ương.

Đại biểu Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác này sâu sắc hơn, trách nhiệm, từ đó quán triệt triển khai Kết luận liên tục, đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước trong điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội với phương pháp điều tra, phương pháp tổng hợp, phương pháp xử lý rất khoa học, khách quan, thực chất, có ứng dụng công nghệ vào vấn đề điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, kết quả của buổi khảo sát sẽ là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.