Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác dư luận xã hội

Ngày 19/12, tại thành phố Nam Định, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.
Đồng chí Lại Xuân Môn tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cộng tác viên dư luận xã hội tiêu biểu trong cả nước.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, năm 2023, công tác dư luận xã hội trên toàn quốc đã được các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội tiếp tục được nâng lên.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt; công tác điều tra, thăm dò dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến địa phương được củng cố, kiện toàn bảo đảm về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.

Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng, phát hành 22 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề về tình hình dư luận xã hội; Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy phát hành gần 2.000 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội, thúc đẩy xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tạo sự ổn định về tình hình chính trị-xã hội trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nhằm tập trung làm rõ định hướng, chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác dư luận xã hội; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nắm bắt dư luận xã hội theo hướng phát huy dân chủ, thông tin hai chiều.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, công tác dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo trong năm 2023 đã có những bước tiến, dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương.

Đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc dự báo và định hướng dư luận xã hội, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy các cấp. Với phương châm “nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, công tác dư luận xã hội năm 2024 cần được tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp.

Công tác dư luận xã hội phải là nhịp cầu nối ý Đảng-lòng dân, trở thành kênh thông tin phản biện quan trọng phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Việc chủ động, kịp thời nắm bắt, nghiên cứu tình hình dư luận xã hội, nhất là những luồng dư luận phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề bức xúc, “điểm nóng” nổi cộm sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời.

Đồng chí đề nghị, công tác dư luận xã hội cần bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực tiễn cuộc sống; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương.

Các địa phương cần đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động dư luận xã hội; thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, thông tin chuyên đề để công tác dư luận xã hội bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm “đi trước mở đường”, “đi cùng thực hiện”, “đi sau tổng kết”; từ đó định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội.

Các ngành, địa phương cần quan tâm củng cố, phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên dư luận, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, định hướng dư luận xã hội và xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh.

Phấn đấu năm 2024, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đều có đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội bảo đảm về số lượng, có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.