Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và lãnh đạo chính quyền tỉnh Savannakhet đến dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Trung Lào).
Cộng đồng người Việt Nam dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Trung Lào. (Ảnh: Hải Tiến)
Cộng đồng người Việt Nam dâng hoa tại Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Trung Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Savannakhet và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet cùng các cơ quan bên cạnh.

Đồng chí Phouvang Ketkeophomphone, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn đại biểu chính quyền tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành địa phương tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại của Việt Nam và thế giới, người chiến sĩ cách mạng xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vị lãnh tụ được nhân dân hai nước Việt Nam và Lào kính trọng. Người là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, khiêm nhường và phong cách làm việc khoa học.

Công trình Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014, gồm phiến đá khắc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên rộng khoảng 1.000m2, với hàng cây xanh, thảm cỏ, hệ thống đèn chiếu sáng, ghế đá.

Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hải Tiến)

Đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hải Tiến)

Cùng với Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiengvang, huyện Nong Bok, tỉnh Khammouane, Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet đã trở thành những địa chỉ đỏ ở Trung Lào. Hai công trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là nơi giáo dục truyền thống, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Hằng năm, vào mỗi dịp ngày lễ trọng đại của dân tộc như Ngày Quốc khánh 2/9, ngày Tết cổ truyền và đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác 19/5, bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet lại đến Khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, tưởng nhớ đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Lào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hải Tiến)

Cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Lào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự Lễ dâng hương có toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng Lãnh sự quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Luang Prabang, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào, và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Luang Prabang. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Tổng Lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc cùng các đại biểu dâng những nén hương thơm tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Lào nguyện đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.