Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) năm 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) năm 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức, định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài.

Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh VBF tổ chức.

VBF là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Diễn đàn đã diễn ra các phiên thảo luận gồm: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại diễn đàn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển mình sâu rộng. Những biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, khủng hoảng khí hậu và làn sóng chuyển đổi số đồng loạt đang định hình lại cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các yêu cầu về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và năng lực thích ứng ngày càng trở thành tiêu chí cốt lõi trong quyết định đầu tư, tiêu dùng và hợp tác quốc tế.

Việt Nam hiện đang nổi lên như một “ngôi sao sáng” của khu vực châu Á, không chỉ nhờ vào nền tảng tăng trưởng ổn định và độ mở cao của nền kinh tế, mà còn bởi những nỗ lực mạnh mẽ trong cải cách thể chế, chuyển đổi số và cam kết phát triển xanh.

Việt Nam đang được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu mới, nơi doanh nghiệp quốc tế tìm đến không chỉ để sản xuất, mà còn để mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và tìm kiếm các giá trị phát triển bền vững.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành lợi thế khi được chuyển hóa bằng hành động cụ thể. Những thách thức về thể chế, chất lượng thực thi chính sách, năng lực cạnh tranh xanh và khả năng thu hút đầu tư giá trị cao vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ quyết liệt hơn.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên-VBF. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên-VBF. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ năm 1997 đến nay, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định vai trò là một hình mẫu tiêu biểu cho cơ chế đối thoại, hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp với tinh thần đoàn kết cho sức mạnh, hợp tác cho lợi ích, diễn đàn củng cố niềm tin.

VBF năm 2025 có chủ đề mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc, khi được đặt trong bối cảnh thế giới và Việt Nam coi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững.

Đây cũng là quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn…) - song hành với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại diễn đàn này, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến, phát biểu, tham luận tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng tích cực, thể hiện sự khát vọng của các quý vị đại biểu, khách quý.

Với tinh thần “cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng niềm tin, cùng khát vọng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Việt Nam luôn cởi mở, cầu thị, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, cùng nhau tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững với giải pháp cốt lõi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, có được thành tựu như ngày nay là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; khẳng định Việt Nam đủ khả năng chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp FDI đã đóng góp quan trọng cho những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là chính; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Cùng với đó là ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại vì người dân, doanh nghiệp phục vụ; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Việt Nam đang vươn ra biển lớn, bay cao vào vũ trụ, tiến sâu vào lòng đất. Việt Nam xác định phải thực hiện bằng được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Thủ tướng khẳng định khả năng năm nay Việt Nam đạt mức tăng trưởng trên 8% để tạo đà, tạo lực, tạo thế những năm tới đạt tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hồng phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hồng phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững, qua đó góp phần quan trọng ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng khẳng định không có quốc gia nào, không một người nào trên thế giới hiện nay mà không chịu thảm hoạ thiên tai do biến đổi khí hậu; đồng thời nêu quan điểm các nước giàu cũng cần giúp đỡ các nước nghèo, chậm phát triển về lĩnh vực hoàn thiện thể chế, nguồn vốn, quản trị, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng khẳng định ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó ổn định về chính sách, bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư.

Ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch sang công nghiệp, dịch vụ, đô thị; phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết nối nền kinh tế giữa Việt Nam với thế giới, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI, kết nối chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Huy động nguồn lực, lấy nguồn lực của Nhà nước là vốn mồi, dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội bằng hình thức hợp tác công tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng bộ công cụ, tiêu chí, quy chuẩn có tính pháp lý về công dân xanh, doanh nghiệp xanh, xã hội xanh, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, làm cơ sở để đánh giá, lượng hóa và giám sát hiệu quả tăng trưởng xanh. Việt Nam đang nỗ lực xây dựng “Cổng đầu tư quốc gia một cửa”.

ndo_br_ab2-9331.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho nguồn FDI chất lượng cao, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng công nghệ, quản trị số và nhận thức xanh. Tăng cường hợp tác giữa 3 Nhà: Nhà nước-Nhà doanh nghiệp-Nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng sạch.

Thúc đẩy phát triển cơ sở dữ liệu, trong đó các bộ, ngành, địa phương phải tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu để có trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối với nhau với tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”; Chính phủ sẽ điều hành trên cơ sở dữ liệu. Phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng logistics, đô thị thông minh, trung tâm dữ liệu, mạng 5G và điện toán đám mây.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, góp phần thể chế hóa quản trị với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng”.

Doanh nghiệp FDI cần tiên phong dẫn dắt trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh; đồng thời cần kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong quá trình thực hiện đó. Phát triển bền vững theo tiêu chí Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG).

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thân thiện môi trường theo hướng giảm phát thải, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng các hệ thống kiểm soát nội bộ minh bạch, hiệu quả theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm xã hội đối với các vấn đề về môi trường và tăng trưởng xanh, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp phải có sự thay đổi và thích ứng với chuyển đổi kép (vừa chuyển đổi số, vừa chuyển đổi xanh), thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng; tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tập trung vào các chỉ số môi trường và xã hội trong từng sản phẩm.

Thủ tướng nhấn mạnh, không một quốc gia nào, nền kinh tế nào vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà có thể phát triển nhanh và bền vững; chuyển đổi, tìm kiếm và kiến tạo động lực tăng trưởng mới là xu thế khách quan và tất yếu của thế giới ngày nay.

Với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hành động, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi những những mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội đề ra trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số những năm tới.

Thủ tướng cho rằng khi có vướng mắc thì các bên cần ngồi lại với nhau đối thoại để giải quyết; tin tưởng sau diễn đàn này sẽ củng cố niềm tin, hiểu nhau hơn, trao đổi, giải quyết các khó khăn trên tinh thần “cùng lắng nghe và thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành cần xem xét, trả lời kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là thủ tục hải quan cần thủ tục thông thoáng, quản trị thông minh; hoàn thiện thể chế liên quan phát triển nguồn điện LNG, điện gió ngoài khơi…

Thủ tướng mong rằng VBF sẽ tiếp tục là một kênh đối thoại chính sách quan trọng và hiệu quả giữa Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Căn cứ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, và kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2025, đánh giá ước thực hiện năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội”.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú và ông Erik Mota Calvosa, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á thuộc Tập đoàn Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BÍCH THỦY)

Vinachem và Air Liquide ký Biên bản hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 23/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 23/10, giá bạc thế giới giảm mạnh về ngưỡng 54,16 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị và những tín hiệu trái chiều về lãi suất lấn át những cải thiện khiêm tốn trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ.