Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho Thủ đô

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng 217 người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) cũng tôn vinh 109 doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long tiêu biểu năm 2024. Đây là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty Kỹ thuật sạch và thương mại Quốc tế ICT đã có nhiều giải pháp để vượt qua những thách thức, phát triển hoạt động kinh doanh và có những đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. ICT vinh dự là một trong 200 người nộp thuế tiêu biểu năm 2023 của thành phố Hà Nội. Với doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam, năm 2024 là năm thứ hai, chị và công ty được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng vì đã có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Chị Hồng Trang cho biết: “Với phần thưởng này, tôi sẽ không ngừng nỗ lực, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình, góp phần vào sự phát triển của đất nước”.

Với thông điệp “Doanh nghiệp- động lực phát triển kinh tế của đất nước”, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội đã phát triển hùng hậu với gần 400.000 doanh nghiệp, chiếm một phần ba tổng số doanh nghiệp của cả nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, các doanh nghiệp và doanh nhân thể hiện vai trò và đóng góp quan trọng thúc đẩy sự chuyển mình và cất cánh của kinh tế Thủ đô. Các doanh nghiệp, doanh nhân xuất hiện ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không chỉ hoạt động trong nước, mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Đáng chú ý, đã xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Hà Nội luôn tích cực sát cánh, đồng hành cùng cơ quan Thuế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách; luôn nêu cao ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật thuế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh... qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Nhờ sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, năm 2024, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng cao hơn năm 2023, dự kiến đạt khoảng 6,52% (năm 2023 đạt 6,27%), với quy mô GRDP khoảng 58 tỷ USD. Các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 120% dự toán, trong đó thu nội địa đạt khoảng 464.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 94% trong tổng thu ngân sách. Thành phố phấn đấu kết thúc năm ngân sách 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt mốc 500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, Hiệp hội thường niên tổ chức Lễ vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long nhằm ghi nhận những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp vào hoạt động của Hiệp hội và các chương trình an sinh xã hội; qua đó, lan tỏa giá trị đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thành phố mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ của khoa học - kỹ thuật; phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực mới. Cùng với đó, cần tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, từng bước tỏa thương hiệu giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và hướng tới cộng đồng, tiếp tục tham gia đồng hành cùng thành phố trong các chương trình an sinh xã hội.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp… Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.