Công đoàn bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp

Ngày 20/9, tại Ninh Bình, 300 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 170 nghìn cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh đã tham dự lễ khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề "Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển".
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: Nguyễn Trường)
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh cho biết, Đại hội lần thứ 16 Công đoàn tỉnh Ninh Bình có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Công đoàn tỉnh Ninh Bình, đánh giá đúng, sát thực những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời tìm ra nguyên nhân của những kết quả, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa 16 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được của Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí đưa ra một số gợi mở để đại hội tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nêu cao vai trò chủ động của Công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có lối sống văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền, doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích mà giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Ninh Bình đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh Đại hội cần nghiêm túc tiếp thu, đi sâu phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các hạn chế để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, đồng chí lưu ý tổ chức Công đoàn cần bảo vệ lợi ích chính đáng nhưng hợp pháp, để vừa bảo vệ lợi ích cho người lao động vừa giữ được môi trường đầu tư, nhằm hài hòa quan hệ lợi ích giữa các bên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với một số ý kiến tham luận liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động và nhấn mạnh rằng, chúng ta mới dịch chuyển được từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhưng sẽ không chuyển đổi được từ “thôn dân” sang “thị dân” nếu không giải quyết được vấn đề nhà ở xã hội. Do vậy cần hội nhập xã hội thành thị cho người lao động thông qua giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân người lao động. Đồng chí xem đây là trọng tâm cho các chương trình xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)
Lãnh đạo Liên đoàn lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

Với khẩu hiệu hành động "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững" để sớm đưa chủ trương thành hành động cụ thể, Công đoàn phải thực sự là cầu nối vững chắc, là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước tới người lao động, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì đời sống việc làm, vì sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 38 đồng chí với số phiếu đạt cao.

Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình khóa 15, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.