Công bố thông tin về Lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023"

Sự thành công của Cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023" là một minh chứng khẳng định tinh thần yêu quê hương đất nước, sự tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đối với việc quảng bá hình ảnh đất nước con người, truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế.
Phó Cục trưởng Thông tin đối ngoại Nguyễn Văn Thuật công bố thông tin về Lễ trao giải cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam". (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Phó Cục trưởng Thông tin đối ngoại Nguyễn Văn Thuật công bố thông tin về Lễ trao giải cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam". (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ trao giải và Triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023”.

Tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Thông tin đối ngoại Nguyễn Văn Thuật cho biết, sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 7.000 tác phẩm tham dự.

Cuộc thi đã nhận được được sự quan tâm rất lớn của nhiều tác giả chuyên và không chuyên người Việt Nam và nước ngoài tham gia với rất nhiều tác phẩm có giá trị về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các tác phẩm gửi đến Cuộc thi đã góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn cao cả, sự đồng cảm và quan tâm của cộng đồng xã hội đối với cuộc sống của mỗi người dân với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Nhiều tác phẩm được thể hiện với góc nhìn mới, khách quan về cuộc sống, xã hội và sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam, truyền thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, văn minh, hùng cường.

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 15/10/2023, Ban Tổ chức đã nhận được 7.000 tác phẩm từ các tác giả trong và ngoài nước. (Ảnh: BTC)

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 15/10/2023, Ban Tổ chức đã nhận được 7.000 tác phẩm từ các tác giả trong và ngoài nước. (Ảnh: BTC)

Sự thành công của Cuộc thi là một minh chứng khẳng định tinh thần yêu quê hương đất nước, sự tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đối với việc quảng bá hình ảnh đất nước con người, truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế.

Cuộc thi cũng cho thấy một xu hướng mới trong công tác truyền thông xã hội, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và huy động sức mạnh toàn dân vào việc phát triển dữ liệu số phục vụ công tác thông tin tuyên truyền một cách hiệu quả.

Dự kiến, lễ trao giải Cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023” sẽ được tổ chức long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 19/12/2023 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Sau Lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm có giá trị để tổ chức trưng bày Triển lãm tại một số địa điểm công cộng để đông đảo người dân được thưởng thức, lan tỏa rộng rãi ý nghĩa của sự kiện.

Cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 400 triệu đồng. Các tác giả có các tác phẩm xuất sắc có cơ hội nhận được các giải thưởng, gồm: 2 Giải Nhất trị giá 100.000.000 đồng/giải, 2 Giải Nhì trị giá 30.000.000 đồng/giải, 2 Giải Ba trị giá 20.000.000 đồng/giải. Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao tặng 20 Giải Khuyến khích và các giải thưởng khác…

Toàn bộ kinh phí trao giải cho cuộc thi không sử dụng ngân sách nhà nước. Ban Tổ chức trân trọng sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị tham gia tài trợ giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi như: TH TrueMilk, VPP Hồng Hà, Ngân hàng Quân đội, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế TTB group.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.