Đà Nẵng

Công an xã Phú Ninh xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Trong thời gian qua, không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng còn là lực lượng tích cực thực hiện các hoạt động nhân ái, thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", qua đó xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh hỗ trợ người cao tuổi đi làm giấy tờ cá nhân.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh hỗ trợ người cao tuổi đi làm giấy tờ cá nhân.

Một trong những chương trình được duy trì đều đặn và để lại nhiều dấu ấn chính là "Cháo ấm nghĩa tình", do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Ninh phát động.

Mỗi tháng một lần, những nồi cháo nóng hổi cùng những hộp sữa nghĩa tình được các đoàn viên, hội viên tự tay chuẩn bị và trao tận tay các bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Nam.

Không chỉ là bữa ăn, mà là món quà của tình người, giúp bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh ở bệnh viện thấy ấm lòng giữa những ngày điều trị đầy vất vả.

ndo_br_4.jpg
Chương trình "Cháo ấm nghĩa tình", do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Ninh phát động.

Bà Phạm Thị Xuân, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Ở bệnh viện thấy cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh rất nhiệt tình với bệnh nhân. Mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng vẫn thu xếp thời gian, cực nhọc đem cháo đến đây cho bệnh nhân. Bản thân tôi và nhiều bệnh nhân tại đây cảm ơn tấm lòng của Công an xã Phú Ninh”.

ndo_br_3.jpg
Chương trình "Cháo ấm nghĩa tình", do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Ninh phát động được tổ chức mỗi tháng một lần.

Bên cạnh đó, Công an xã Phú Ninh đã phối hợp với Khoa Phụ sản, Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Nam tổ chức khám, tư vấn sức khỏe sinh sản và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 phụ nữ nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn.

ndo_br_8.jpg
Công an xã Phú Ninh đã phối hợp với Khoa Phụ sản, Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Nam tổ chức khám, tư vấn sức khỏe sinh sản và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Nối tiếp hành trình nhân ái, mới đây, lực lượng Công an xã Phú Ninh lại tiếp tục "gieo yêu thương" bằng hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025). Đơn cử như việc nhận đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ cháu Lê Yên Tình (sinh năm 2015) có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ bệnh nặng, hiện là học sinh Trường tiểu học Thái Phiên.

Ngoài ra, từ chương trình "Tiếp sức cùng em đến trường" lực lượng Công an xã Phú Ninh đã hỗ trợ cháu Hồ Nguyên Bảo Trân (sinh năm 2017), học sinh lớp 3/2 Trường tiểu học Lê Hòa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

ndo_br_5.jpg
Công an xã Phú Ninh nhận đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ nổi đau với những bệnh nhân nghèo, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, Công an xã Phú Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” hằng năm, vận động trên tinh thần tự nguyện, tự giác của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua phong trào nhằm gây quỹ thực hiện một số hoạt động thiện nguyện như: hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; nhận mẹ đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường và chương trình “Đông ấm áp, Xuân yêu thương”.

ndo_br_6.jpg
Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện phong trào “Nuôi heo đất”.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng, thông qua các chương trình, hoạt động nhân ái của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí và quyết tâm vì cộng đồng, bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Công an xã Phú Ninh xác định tinh thần 'Vì nhân dân phục vụ' thông qua cả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động nhân ái. Từ đó, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, chia sẻ và giải quyết các vấn đề của người dân, thể hiện đúng tinh thần 'lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an', góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân”, Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trưởng Công an xã Phú Ninh nhấn mạnh.

ndo_br_2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh luôn sẵn sàng hỗ trợ và sẻ chia với người dân trong những hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm của cán bộ chiến sĩ Công an xã Phú Ninh cho thấy lực lượng công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng hỗ trợ và sẻ chia với người dân trong những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua đây đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vừa gần gũi, hiểu dân, vì dân, vừa quyết liệt đấu tranh với tội phạm để bảo vệ bình yên cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.