Công an Vĩnh Yên khởi tố nhóm đối tượng chuyên đập phá kính xe ô-tô để trộm cắp tài sản

Công an thành phố Vĩnh Yên vừa bắt giữ 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, sử dụng thủ đoạn đập kính xe ô-tô vào ban đêm tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hòa Bình và thành phố Hà Nội.
Hình ảnh đối tượng phá cửa kính, trộm cắp tài sản trong xe ô-tô. (Ảnh do Công an cung cấp)
Hình ảnh đối tượng phá cửa kính, trộm cắp tài sản trong xe ô-tô. (Ảnh do Công an cung cấp)

Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2023, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên liên tiếp xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản để trong xe ô-tô. Đặc điểm chung của các vụ việc là đối tượng nhắm vào xe ô-tô của người dân đỗ qua đêm ở ngoài đường, khu vực vắng người qua lại, khuất tầm nhìn, không có người trông coi. Chúng dùng đèn pin soi bên trong xe, khi phát hiện tài sản giá trị thì sẽ phá cửa kính để trộm cắp.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên đã lập chuyên án, tập trung lực lượng ứng trực, rà soát, truy tìm đối tượng nghi vấn và vật chứng trong các vụ việc. Công an tỉnh cũng huy động lực lượng các phòng nghiệp vụ tham gia điều tra, truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Sau một thời gian khẩn trương xác minh, truy xét, Công an thành phố Vĩnh Yên xác định được đối tượng nghi vấn, cử nhiều mũi trinh sát đi các tỉnh, thành phố để truy bắt. Đến ngày 18/8/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phùng Ngọc Tôn tại khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ 4 đối tượng là thủ phạm gây án gồm: Phùng Ngọc Tôn, sinh năm 1986, ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc); Hoàng Tiến Trường, sinh năm 1991, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Kim Đông, sinh năm 1998, ở xã Kim An, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2002, ở xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Các đối tượng: Tôn, Đông, Trường, Tuấn (theo thứ tự từ trái qua, từ trên xuống). (Ảnh do Công an cung cấp)

Các đối tượng: Tôn, Đông, Trường, Tuấn (theo thứ tự từ trái qua, từ trên xuống). (Ảnh do Công an cung cấp)

Các đối tượng này sử dụng “bút thoát hiểm” là dụng cụ chuyên dùng phá kính xe ô-tô để làm công cụ để đập, phá cửa kính, trộm cắp tài sản trong xe ô-tô. Nhóm đối tượng đã gây ra 6 vụ đập kính ô-tô, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, 1 vụ tại địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và 10 vụ tại các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Ngoài ra, chúng còn thực hiện 1 vụ cắt khóa cửa hàng điện thoại nhưng không thành tại địa bàn phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng khai quen biết nhau qua mạng xã hội và hẹn nhau cùng đi gây án. Chúng sử dụng tên, địa chỉ giả để đề phòng trường hợp khi bị bắt giữ thì cơ quan Công an sẽ không truy xét được đồng bọn. Sau khi gây án, chia chác tài sản trộm cắp được, các đối tượng chia nhau lẩn trốn đơn lẻ, tắt hết thiết bị liên lạc, chỉ liên lạc lại với nhau qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật, qua mạng xã hội để hẹn cùng nhau tiếp tục đi gây án theo cặp.

Căn cứ kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, ngày 23/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phùng Ngọc Tôn, Nguyễn Kim Đông, Hoàng Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng các vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.

Chi trả lương hưu qua VNeID. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; quy định về định danh địa điểm; xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa…