Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet:

Còn nhiều dư địa tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp

Đánh giá cao tiềm lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Pháp cho rằng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là cơ hội để Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực của ngành, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, đây là lần đầu tiên ông tham dự triển lãm và đặc biệt ấn tượng trước công tác tổ chức cũng như sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, cùng chất lượng sản phẩm tham dự.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham dự triển lãm lần này. Tôi rất ấn tượng đặc biệt là về công tác tổ chức cũng như số lượng doanh nghiệp tham gia triển lãm cùng chất lượng các sản phẩm”, ông Olivier Brochet nói.

Theo Đại sứ Pháp, triển lãm năm nay có quy mô lớn hơn và thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia và doanh nghiệp hơn. Điều này cho thấy triển lãm lần này rất được quan tâm, đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước.

Tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã diễn ra màn biểu diễn mãn nhãn của các biên đội bay chiến đấu Su-30MK2 và trực thăng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã diễn ra màn biểu diễn mãn nhãn của các biên đội bay chiến đấu Su-30MK2 và trực thăng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đặc biệt, Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao những màn trình diễn ấn tượng của nước chủ nhà trong lễ khai mạc, cho thấy sự hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.

Ông khẳng định: “Sức mạnh của Việt Nam đến từ con người, từ toàn dân, và qua sự kiện lần này, Việt Nam đã khẳng định được tiềm lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm lần này sẽ tạo cơ hội để Việt Nam tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Đáng chú ý, ông Olivier Brochet cho biết, tại triển lãm năm nay, nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp như Airbus, Thales, Safran… cũng tham gia, thể hiện cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 - năm 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Nhân dịp này, Pháp cử một phái đoàn đến từ Tổng cục Trang bị vũ khí Pháp (DGA) do Thiếu tướng kỹ sư vũ khí Caroline Salahun, Phó Cục trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của DGA dẫn đầu, cùng nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp như Thalès, Airbus, Lacroix, RTSYS, Deschamps, Exosens, Safran, Exail… tham gia triển lãm.

Đại sứ Pháp nhấn mạnh rằng triển lãm là cơ hội để Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Sự có mặt của các doanh nghiệp Pháp cũng như các cơ quan, ban, ngành của Pháp tại triển lãm lần này không đơn thuần là nhằm thực hiện những hợp đồng mua bán, mà muốn hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam dựa trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10 vừa qua.

Chính vì vậy, theo ông Olivier Brochet, các doanh nghiệp Pháp mong muốn góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác này, không chỉ bằng những sản phẩm và công nghệ hiện đại mang đến triển lãm mà còn bằng việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng.

“Tiếp theo triển lãm lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm tới đây của một lãnh đạo cao cấp của Pháp tới Việt Nam”, Đại sứ Pháp cho biết thêm.

Đại sứ Pháp cũng nhấn mạnh rằng, là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội để mở rộng và nâng cao ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Các sản phẩm và công nghệ trưng bày tại triển lãm chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Viettel mang đến triển lãm nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Viettel mang đến triển lãm nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Các gian hàng của Việt Nam tại triển lãm lần này rất ấn tượng, thí dụ như Viettel có rất nhiều sản phẩm chất lượng. Các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực này của Việt Nam cũng rất phát triển. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã có những trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp Pháp để ngày càng củng cố và xây dựng tiềm lực của mình”, ông Olivier Brochet chia sẻ.

Ông cũng khẳng định, Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.

Đại sứ Pháp cũng cho biết, ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hai nước còn rất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, như hàng không, tàu cao tốc, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, nghiên cứu và phát triển… mà phía Pháp đang tích cực làm việc với các đối tác Việt Nam.

“Không chỉ riêng lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chúng tôi cũng đề xuất những nội dung, lĩnh vực hợp tác khác trong mối quan hệ mang tính bền vững với Việt Nam, thí dụ như lĩnh vực hàng không, tàu cao tốc, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, nghiên cứu và phát triển... đều là những nội dung mà hiện nay chúng tôi đang làm việc với các đối tác Việt Nam. Hai bên còn rất nhiều dư địa hợp tác để tạo ra những giá trị tăng thêm”, ông Olivier Brochet khẳng định.

“Trong nhiều năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong con đường phát triển của mình. Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì sự tin cậy như vậy với Việt Nam. Chúng ta đang ở thời điểm bước vào kỷ nguyên mới, với một vị thế mới của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Vì vậy, tôi mong muốn hai nước sẽ tiếp tục hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ này. Hy vọng rằng năm 2025 sẽ là năm đánh dấu kỷ nguyên mới không chỉ đối với sự phát triển của Việt Nam mà còn với sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam và Pháp”, ông Olivier Brochet bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…