Cơ sinh học toàn cầu hội tụ tại Việt Nam: Cầu nối khoa học liên ngành và đổi mới y sinh

Ngày 7/7, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, hội thảo quốc tế “Cơ sinh học lần thứ 3: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng” chính thức khai mạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối cộng đồng khoa học cơ sinh học toàn cầu với Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp cùng các viện nghiên cứu và đại học hàng đầu thế giới tổ chức, quy tụ gần 100 nhà khoa học đến từ 25 quốc gia trên thế giới.

Với sự tham gia của các tổ chức danh tiếng như Viện Jacques Monod (Pháp), Viện Curie (Pháp), EMBL Heidelberg (Đức), Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Ajou (Hàn Quốc), cùng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, hội thảo là nơi hội tụ của những trí tuệ hàng đầu trong lĩnh vực cơ sinh học, một ngành khoa học liên ngành đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của các giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sinh học như Giáo sư Dennis Discher (Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ), tiên phong về cơ học mô và tế bào; Giáo sư Song Li (Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ), chuyên gia về công nghệ sinh học và vật liệu sinh học; Tiến sĩ Yingxiao Wang (Đại học Nam California, Hoa Kỳ), chuyên gia hàng đầu về kĩ thuật y sinh, vi sinh phân tử và miễn dịch;

Giáo sư Xavier Trepat (Viện Kỹ thuật Sinh học Catalonia, Tây Ban Nha), bậc thầy về cơ học mô và cảm biến tế bào; Tiến sĩ Anne Grapin-Botton (Viện Max Planck về Sinh học Tế bào Phân tử và Di truyền, Đức), chuyên gia về sinh học di truyền, phát triển tuyến tụy và công nghệ 3D organoid;

mechanobiologyiii-5187.jpg
Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học danh tiếng trên thế giới.

Ngoài ra, còn có nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới như Tiến sĩ Pierre Sens (Viện Curie, Pháp), Tiến sĩ Raphaël Voituriez (Đại học Sorbonne, Pháp), Giáo sư Kerstin Göpfrich (Đại học Heidelberg, Đức), Giáo sư Anđela Šarić (Viện Khoa học và Công nghệ Áo), Phó Giáo sư Richard G. Morris (Đại học New South Wales, Úc) và Tiến sĩ Yan-Jun Liu (Đại học Phúc Đán, Trung Quốc).

Cơ sinh học (mechanobiology) là lĩnh vực nghiên cứu sự tương tác giữa các lực cơ học và quá trình sinh học ở cấp độ tế bào và mô. Đây là ngành khoa học liên ngành kết hợp sinh học, vật lý, khoa học vật liệu, quang học và toán học để giải mã các cơ chế nền tảng của sự sống. Những nghiên cứu trong lĩnh vực này đang mở ra các ứng dụng đột phá trong y học tái tạo, điều trị ung thư, phát triển vật liệu sinh học và công nghệ sinh học tiên tiến.

Hội thảo năm nay tập trung vào 6 chủ đề chính: Tín hiệu tế bào và phân tử (Cell/Molecular Signaling) nghiên cứu các tín hiệu từ vi môi trường và cơ chế truyền tín hiệu phân tử; Phát triển bệnh lý và ứng dụng trong y sinh (Disease Development & Biomedical Applications) tìm hiểu cơ chế bệnh học dựa trên cơ học và các chiến lược điều trị mới; Tạo hình tế bào và quá trình đa bào (Morphogenesis & Multicellular Processes) nghiên cứu hành vi tập thể của tế bào và cơ học mô trong quá trình phát triển;

Vật liệu sinh học và kỹ thuật sinh học (Biomaterials/Bioengineering) phát triển các phương pháp và vật liệu lấy cảm hứng từ cơ sinh học; Di cư tế bào đơn (Single-Cell Migration) nghiên cứu vận động và bám dính ở cấp độ tế bào đơn; và Lý sinh học lý thuyết (Theoretical Biophysics) nghiên cứu các nguyên lý toán học nền tảng của cơ sinh học.

mechanobiologyiii-5071.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai mới cho biết, cơ sinh học với sự kết nối chặt chẽ giữa sinh học, vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ sinh học tiên tiến, đang mở ra những cơ hội đột phá cho y học hiện đại và công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Kể từ năm 2013, Trung tâm ICISE đã chào đón hơn 16.500 nhà khoa học đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó có 18 chủ nhân Giải Nobel. Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần kết nối tri thức và cống hiến vì sự phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trước đây và tỉnh Gia Lai hiện nay sau khi sáp nhập địa phương luôn xác định rõ khoa học và giáo dục là con đường chiến lược để phát triển tỉnh nhà.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ICISE phát huy tối đa sứ mệnh của mình: làm cầu nối giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu xuất sắc, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ", ông Nguyễn Hữu Hà cho biết.

mechanobiologyiii-0053.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Một điểm nhấn quan trọng của hội thảo là sự chú trọng đến thế hệ nhà khoa học trẻ. Các nghiên cứu sinh, tiến sĩ và nhà khoa học sau tiến sĩ được tạo điều kiện tham gia thảo luận học thuật, trình bày nghiên cứu và kết nối với các chuyên gia đầu ngành.

Đây là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và định hình các nhóm nghiên cứu cơ sinh học tại Việt Nam.

Trong bối cảnh khoa học sự sống đang bước vào kỷ nguyên của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học, cơ sinh học chính là cầu nối giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào cộng đồng khoa học quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.