Khai mạc Trường hè nâng cao về lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử 2025

Sáng 9/6, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định, Trường hè nâng cao về Lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cơ bản tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Trường hè nâng cao về Lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử 2025 chính thức khai mạc tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
Trường hè nâng cao về Lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử 2025 chính thức khai mạc tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Đây là sự kiện khoa học quan trọng do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm ICISE và Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN, Pháp) phối hợp tổ chức, nhằm tạo môi trường trao đổi chuyên sâu về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.

Năm nay, trường hè quy tụ hơn 60 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có các quốc gia có nền khoa học phát triển như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Đan Mạch, Ireland, Israel, Italia, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc...

Đây là cơ hội quý báu để các nhà khoa học trẻ có thể tiếp cận với những chuyên đề nghiên cứu mới nhất và xây dựng mạng lưới liên kết trong cộng đồng vật lý lý thuyết toàn cầu.

qtfqg25-8472.jpg
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Đáng chú ý, trường hè 2025 có sự hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến của nhiều giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu thế giới, bao gồm: Giáo sư Juan Maldacena, Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, Hoa Kỳ; Giáo sư Andrew Strominger, Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Giáo sư Erik Verlinde, Đại học Amsterdam, Hà Lan; Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago, Hoa Kỳ; Giáo sư Shiraz Minwalla, Viện Nghiên cứu Cơ bản Tata, Ấn Độ; Giáo sư Nathan Berkovits, Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP), Brazil; Giáo sư Suvrat Raju, Trung tâm quốc tế về Khoa học Lý thuyết (ICTS), Ấn Độ.

Ngoài ra, trường hè còn có sự tham gia giảng dạy và hỗ trợ học thuật của các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng khác trên thế giới.

qtfqg25-8549.jpg
Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ra đời gần 30 năm trước, Trường hè nâng cao về Lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử được khởi xướng bởi Giáo sư Laurent Baulieu tại Trung tâm Hội nghị Khoa học Cargèse, đảo Corsica, Pháp. Trường hè đã trải qua hơn 14 kỳ tổ chức, thu hút hơn 1.000 học viên quốc tế và trở thành một sự kiện khoa học có uy tín trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.

Năm 2023, trường hè lần đầu tiên được tổ chức ngoài nước Pháp, tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc mở rộng phạm vi tổ chức, mà còn giúp các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến và giao lưu trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu.

qtfqg25-8771.jpg
Trường hè là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam thảo luận chuyên sâu về những tiến bộ mới nhất của lý thuyết lượng tử.

Không chỉ đơn thuần là một diễn đàn học thuật, trường hè còn đóng vai trò là cầu nối khoa học quốc tế, giúp các nhà nghiên cứu trẻ có cơ hội thảo luận chuyên sâu về những tiến bộ mới nhất trong lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử. Những bài giảng được thiết kế nhằm cung cấp nền tảng vững chắc, cập nhật những nghiên cứu tiên tiến, và thúc đẩy sự hợp tác khoa học trên phạm vi rộng.

Sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự bảo trợ của hơn 30 giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu thế giới, trong đó có 4 nhà khoa học từng đoạt Giải Nobel, góp phần nâng cao chất lượng khoa học cơ bản. Đồng thời tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh trẻ phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.

qtfqg25-0043.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Việc Việt Nam tiếp tục là nơi đăng cai tổ chức Trường hè nâng cao về Lý thuyết trường lượng tử và lực hấp dẫn lượng tử cho thấy sự công nhận ngày càng cao đối với vai trò của đất nước trong nghiên cứu khoa học cơ bản. Trung tâm ICISE Quy Nhơn đang dần trở thành một điểm đến quan trọng cho các hội nghị và sự kiện khoa học quốc tế, giúp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển nhân lực khoa học, và đóng góp vào sự tiến bộ chung của nhân loại.

Với sự tham gia của nhiều nhà khoa học xuất sắc, trường hè 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những khám phá quan trọng trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, đồng thời tiếp tục củng cố mối liên kết giữa các nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…