Gần 50 đại biểu tham gia hội thảo khoa học về đề án Trung tâm nghiên cứu vũ trụ theo chiến lược đến năm 2030

Ngày 6/6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gần 50 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học góp ý xây dựng dự thảo Đề án “Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ theo chiến lược phát triển khoa học công nghệ vũ trụ Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định phối hợp cùng Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE tổ chức nhằm thu thập ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành địa phương, giúp hoàn thiện nội dung Đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét triển khai.

Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam; Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Về phía các chuyên gia và nhà khoa học, Hội thảo có sự tham dự và trình bày của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Trung, Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Phòng Thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA, Học viện Công nghệ California (Caltech), Trưởng nhóm nghiên cứu Vật lý thiên văn SAGI; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Vật lý thiên văn và khám phá vũ trụ, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam…

Ngoài ra, còn có các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, cùng đại diện các sở, ngành và địa phương tỉnh Bình Định.

datt3.jpg
Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo tập trung vào việc góp ý và điều chỉnh nội dung dự thảo Đề án, bảo đảm Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tại Bình Định sẽ phát triển theo đúng chiến lược của Chính phủ và có tính khả thi cao.

Dự thảo Đề án hướng đến các mục tiêu quan trọng như thúc đẩy nghiên cứu khoa học vũ trụ, phát triển các dự án nghiên cứu thiên văn, vật lý vũ trụ và công nghệ không gian; Hợp tác quốc tế, đẩy mạnh liên kết với NASA, các viện nghiên cứu tại Pháp, Mỹ và các tổ chức khoa học hàng đầu thế giới;

Cùng với các ứng dụng công nghệ vũ trụ vào đời sống, sử dụng dữ liệu không gian để phục vụ khí tượng, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và giao thông; xây dựng trung tâm đào tạo chuyên sâu, phát triển nguồn nhân lực khoa học vũ trụ chất lượng cao, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

datt2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo.

Theo các chuyên gia, việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tại Bình Định sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp Việt Nam tăng tốc trong nghiên cứu vũ trụ và ứng dụng khoa học không gian vào phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ vũ trụ quốc tế, nâng cao vị thế của quốc gia trong nghiên cứu thiên văn và không gian. Từ đó đưa Bình Định trở thành trung tâm khoa học vũ trụ tại Việt Nam, phát huy tiềm năng của địa phương về khoa học-công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực khoa học vũ trụ, hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ cao.

Nhất là các ứng dụng vào đời sống thực tiễn, cải thiện dự báo khí tượng, giám sát môi trường, nâng cao hiệu quả nông nghiệp và giao thông thông minh.

datt4.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết quả nghiên cứu từ hội thảo sẽ làm cơ sở hoàn thiện nội dung Đề án, nhằm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu vũ trụ tại Bình Định theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 5156/UBND-VX ngày 6/7/2024 và Kế hoạch hành động 152-KH/TU ngày 13/5/2025 của Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hội thảo góp ý xây dựng Đề án Trung tâm nghiên cứu vũ trụ tại Bình Định là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu không gian tại Việt Nam.

Dự thảo Đề án sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên đóng góp của các chuyên gia, bảo đảm triển khai trung tâm nghiên cứu đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế. Hội thảo đã góp phần tạo tiền đề quan trọng, mở đường cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành khoa học vũ trụ Việt Nam trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tháo gỡ bất cập trong chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, viên chức y tế

Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập gần 3 năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hàng trăm cán bộ, viên chức y tế ở Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình, gây ra những khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.