Cơ hội việc làm cho bác sĩ trẻ

Lần đầu tiên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội việc làm để các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thành phố trên địa bàn tuyển dụng nhân sự và các bác sĩ trẻ có cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp.
Hơn 30 bệnh viện và các trung tâm y tế tham gia ngày hội.
Hơn 30 bệnh viện và các trung tâm y tế tham gia ngày hội.

Thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức Ngày hội việc làm cho các bác sĩ trẻ từng tham gia chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế. Bác sĩ Hà Minh Ngọc, tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và vừa hoàn thành 18 tháng chương trình thực hành tại Trạm y tế phường Trường Thọ, thành phố Thủ Ðức, Minh Ngọc chia sẻ: Ngay khi thấy có chương trình đưa các bác sĩ trẻ về công tác tại các trạm y tế, Ngọc đã đăng ký được tham gia chương trình. "Thời điểm đó dịch diễn biến phức tạp, người dân rất cần tiêm phòng Covid-19, em nghĩ xuống trạm để hỗ trợ tiêm cho người dân, đồng thời trạm y tế là cánh cửa đầu tiên đón các bệnh nhân vào, rồi mới tùy mức độ mà chuyển lên các bệnh viện tuyến trên, nhất là các bệnh nhân cấp cứu, nên em muốn tuổi trẻ của mình được xông pha như là tuyến đầu, để thật sự giúp đỡ được nhiều người dân hơn", bác sĩ Hà Minh Ngọc kể lại.

Còn với bác sĩ Phan Tuấn Anh Kiệt, 18 tháng thực hành tại Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để lại cho em nhiều ấn tượng, cũng với suy nghĩ đang là thời điểm đỉnh dịch Covid-19 nên trái tim và nhiệt huyết với nghề thôi thúc Kiệt về trạm y tế để tham gia công tác phòng chống dịch, giúp đỡ nhiều người dân và giảm áp lực cho đội ngũ các y, bác sĩ tại các trạm y tế. Qua quá trình 18 tháng được cầm tay chỉ việc, Kiệt hiểu rằng còn nhiều điều cần phải học hỏi, từ cách xử lý tình huống, chăm sóc bệnh nhân của các anh chị tại các trạm y tế cơ sở, trong trường thầy cô từng dạy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. "Khi về các trạm y tế, em mới thấy và hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy đó, khi có cơ hội em cũng luôn tuyên truyền cho người dân tại xã Vĩnh Lộc B, đừng để công tác y tế đi chậm hơn bệnh một bước, mà người dân cần chủ động phòng bệnh tốt hơn. Em cảm ơn 18 tháng qua đã giúp em trưởng thành hơn, đặc biệt là về nghề", Kiệt hào hứng chia sẻ.

Trên đây là hai trong 270 bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế do Sở Y tế thành phố triển khai thí điểm. Những bác sĩ trẻ này đã trải qua 18 tháng thực hành tại các bệnh viện song song với các trạm y tế phường, xã. Nếu như ở các bệnh viện, họ được thực hành với các kỹ thuật chuyên sâu thì tại các trạm y tế họ lại được tham gia vào các hoạt động của y tế cơ sở, nhất là hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu và phòng chống dịch. Với những kinh nghiệm có được sau 18 tháng thực hành, các bác sĩ trẻ này có thể đảm nhận công việc tại các cơ sở điều trị lẫn các cơ sở y tế dự phòng.

Để Ngày hội việc làm đi vào thực chất

Tại Ngày hội việc làm, có 61 đơn vị là các bệnh viện, các trung tâm y tế quận, huyện đăng ký tham gia tuyển dụng. Mỗi đơn vị được bố trí một quầy để các bác sĩ trẻ đến đăng ký việc làm. Ðây cũng là nơi để lãnh đạo các đơn vị có thể phỏng vấn nhanh nhằm phát hiện năng khiếu phụ cần có theo các vị trí việc làm. Ðồng thời, cũng là nơi để các ứng cử viên có thể hỏi thêm thông tin về đơn vị trước khi đặt bút đăng ký. Tại Ngày hội việc làm, mỗi bác sĩ có ba cơ hội chọn nơi làm việc tương ứng với ba vòng đăng ký nơi làm việc.

Phát biểu tại Ngày hội việc làm, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương và chúc mừng 270 bác sĩ trẻ đã vượt qua 18 tháng thực hành tại các bệnh viện và trạm y tế. Với kiến thức đã học trên ghế nhà trường cùng chặng đường 18 tháng thử thách vừa qua, các bác sĩ trẻ đã học thêm được những kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống, trau dồi đạo đức để làm hành trang trên bước đường cống hiến dấn thân của mỗi người. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ, lâu nay việc nhiều bác sĩ sau khi tốt nghiệp trường y phải vất vả đi khắp nơi tìm việc làm là điều hết sức vô lý. Và không phải ai tốt nghiệp trường y cũng có việc làm, được cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Do đó, đồng chí cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan, đơn vị đã sẵn sàng đón nhận các thầy thuốc trẻ, tạo cơ hội để các bác sĩ được chọn lựa nơi làm việc cho mình. Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy và chính quyền của thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhân rộng mô hình sáng tạo này hơn nữa, rộng rãi hơn nữa, đi vào cuộc sống để mang lại giá trị chung cho thành phố.

Kết quả cuối Ngày hội việc làm, ban tổ chức công bố có 18 bác sĩ chọn y tế cơ sở làm nơi làm việc lâu dài (thuộc 13 trung tâm y tế quận, huyện); 39 bác sĩ chọn bệnh viện tuyến huyện (thuộc 11 bệnh viện quận, huyện và thành phố Thủ Ðức); 141 bác sĩ chọn bệnh viện tuyến tỉnh (25 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố). Ngoài ra, còn có hai bác sĩ chọn Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, một bác sĩ chọn Trung tâm giám định y khoa. Trong số 64 cơ sở y tế công lập tham gia tuyển dụng thì có 51 cơ sở tuyển được bác sĩ theo đúng vị trí việc làm mà đơn vị cần bổ sung, trong đó, cơ sở y tế tuyển được nhiều bác sĩ nhất là Bệnh viện Ða khoa khu vực Thủ Ðức (21 bác sĩ), Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp (20 bác sĩ). Có 13 cơ sở chưa tuyển được bác sĩ do các ứng cử viên không đăng ký.

Bà Trần Ninh Bảo Thy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ cho biết: Huyện mong muốn tuyển dụng 18 nhân sự, gồm bác sĩ nhi khoa, gây mê hồi sức, sản khoa, y học gia đình, hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa, mắt, chẩn đoán hình ảnh và tai mũi họng. Không tuyển được người trong đợt tuyển dụng này, bác sĩ Thy cho biết, có thể do vị trí địa lý đặc thù của huyện, và lương thấp. "Tuy nhiên, qua ngày hội ngành y tế, huyện cũng đã giới thiệu được hiện nay, cơ sở vật chất của bệnh viện cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Lương cùng các chế độ chính sách và cơ chế hỗ trợ tăng thêm cũng sẽ bảo đảm cuộc sống cho các bác sĩ, chúng tôi luôn sẵn sàng và chào đón các bác sĩ", bác sĩ Thy chia sẻ. Và mong chờ đợt tuyển dụng sau, ngành y tế huyện Cần Giờ sẽ được các bác sĩ trẻ chọn lựa và đồng hành để nâng cao năng lực y tế cơ sở và người dân sẽ được thụ hưởng những dịch vụ y tế chuyên nghiệp với các bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết ■

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.