Cơ hội tỏa sáng của điện ảnh Việt Nam trước công chúng Bắc Phi

Việt Nam vinh dự trở thành khách mời danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Imedghassen dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-16/9 tới tại thành phố Batna, Đông Bắc Algeria.

“Bên trong vỏ kén vàng” đoạt giải Camera d’Or (Máy quay phim vàng) tại Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) - Liên hoan phim Cannes 2023.
“Bên trong vỏ kén vàng” đoạt giải Camera d’Or (Máy quay phim vàng) tại Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) - Liên hoan phim Cannes 2023.

Liên hoan phim quốc tế Imedghassen dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-16/9 tới tại thành phố Batna, Đông Bắc Algeria, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy đối thoại văn hóa thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Ở kỳ tổ chức lần thứ 5 này, Việt Nam vinh dự trở thành khách mời danh dự.

Nhật báo “El Moudjahid” trong số ra ngày 24/8 đã giới thiệu đậm nét về sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam, đồng thời hứa hẹn các tác phẩm của Việt Nam tham dự Liên hoan phim quốc tế Imedghassen tới đây sẽ mang đến cho khán giả Algeria cơ hội khám phá một nền điện ảnh giàu tính nhân văn, thi vị và gắn bó chặt chẽ với lịch sử dân tộc.

Theo bài viết, điện ảnh Việt Nam trong nhiều thập kỷ được hình thành và phát triển trong bối cảnh chiến tranh và khát vọng độc lập.

Những tác phẩm như “Cô gái Hà Nội” (1975) hay “Bao giờ cho đến tháng Mười” (1984) đã để lại dấu ấn sâu đậm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bi kịch cá nhân và ký ức tập thể, góp phần định hình bản sắc của nền điện ảnh dân tộc. Ngày nay, một thế hệ đạo diễn mới tiếp tục làm mới góc nhìn về đất nước.

Những tên tuổi như Trần Anh Hùng - với bộ phim “Mùi đu đủ xanh” đoạt giải Camera vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1993.

Hay Phạm Thiên Ân - được vinh danh tại Cannes 2023 với “Bên trong vỏ kén vàng”- đã khẳng định sức sống và vị thế của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời vẫn giữ được tính chân thực và đậm đà bản sắc văn hóa.

Cũng theo bài viết trên, việc Việt Nam được chọn là khách mời danh dự của Liên hoan phim Imedghassen không phải ngẫu nhiên. Việt Nam và Algeria có nhiều điểm chung trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, cùng chia sẻ giá trị về tinh thần kháng chiến và lòng tự tôn dân tộc.

Chính vì vậy, tôn vinh điện ảnh Việt Nam tại sự kiện lần này còn là dịp khơi gợi ký ức, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan, công chúng Algeria sẽ được thưởng thức các tác phẩm từng đoạt giải thưởng, những bộ phim kinh điển cũng như các sáng tác đương đại của Việt Nam.

Từ phim mang tính hiện thực lịch sử, kịch tính xã hội đến những tác phẩm giàu tính trữ tình, tất cả sẽ góp phần phác họa bức tranh đa dạng của nền điện ảnh nước ta.

Bên cạnh các buổi chiếu, còn có những buổi giao lưu, tọa đàm giúp khán giả hiểu rõ hơn về đặc trưng và sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Với việc Việt Nam là khách mời danh dự, Liên hoan phim quốc tế Imedghassen hứa hẹn trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi điện ảnh là cầu nối thắt chặt quan hệ hữu nghị, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của khán giả Algeria.

Trong tuần lễ từ ngày 10-16/9, Batna sẽ hòa mình trong những câu chuyện điện ảnh đến từ Việt Nam - nơi chất chứa cả nỗi đau, hy vọng và tình người - và chắc chắn sẽ tạo được sự đồng cảm sâu sắc với khán giả Algeria.

Liên hoan phim quốc tế Imedghassen (Imedghassen International Film Festival) là sự kiện điện ảnh thường niên diễn ra tại thành phố Batna, Algeria, nhằm tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và thúc đẩy đối thoại văn hóa giữa các dân tộc.

Được tổ chức lần đầu năm 2019, Liên hoan đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các nhà làm phim trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng tới các tác phẩm của những đạo diễn trẻ.

Với các hạng mục chiếu phim, trao giải, hội thảo và giao lưu nghệ sĩ, sự kiện không chỉ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.