Cơ hội cho tài sản mã hóa Việt Nam

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa đang được hoàn thiện. Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế, tạo bước đột phá trong hội nhập và phát triển thị trường công nghệ tài chính.

Các chuyên gia thảo luận tại GM Vietnam 2025 - Tuần lễ công nghệ Blockchain lớn nhất Đông Nam Á.
Các chuyên gia thảo luận tại GM Vietnam 2025 - Tuần lễ công nghệ Blockchain lớn nhất Đông Nam Á.

Việc ban hành khung pháp lý đối với tài sản số không chỉ là nhu cầu cấp thiết về quản lý, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Sẵn sàng khung pháp lý cho tài sản mã hóa

Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, là cột mốc mang tính chiến lược. Đây là lần đầu Việt Nam có một khung pháp lý điều chỉnh cụ thể các lĩnh vực như nền tảng số, dữ liệu số, công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số. Quốc hội thông qua nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính, cho phép xây dựng các sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm cả sàn giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đang hoàn tất đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo đó, công nghệ blockchain được xác định là công nghệ trọng tâm của hạ tầng vận hành và giám sát giao dịch.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia coi blockchain là hạ tầng số và có bước đi pháp lý cụ thể cho tài sản số. Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) nhấn mạnh: “Việc ban hành khung pháp lý đối với tài sản số không chỉ là nhu cầu cấp thiết về quản lý, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để thị trường tài chính Việt Nam phát triển minh bạch, ổn định hơn”.

Việc ban hành khung pháp lý đối với tài sản số không chỉ là nhu cầu cấp thiết về quản lý, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để thị trường tài chính Việt Nam phát triển minh bạch, ổn định hơn.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Chia sẻ thêm góc nhìn về triển vọng, ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc SSI Digital kỳ vọng: “Việc kết hợp sandbox và hành lang tài chính sẽ là nền tảng để bảo đảm rằng mỗi công nghệ được thử nghiệm đều có cơ hội tiến xa hơn, không chỉ ở phạm vi Việt Nam, mà còn trên thị trường khu vực và quốc tế”.

Theo công ty phân tích Chainalysis, dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt hơn 105 tỷ USD với lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD năm 2023. Báo cáo của Triple-A năm 2024 cho thấy, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Công ty 1Matrix cho rằng, việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ giúp Nhà nước thu được thuế từ thị trường khoảng 100 tỷ USD/năm đang chảy ở lĩnh vực tài sản mã hóa về Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ có thêm kênh tài chính để lựa chọn, doanh nghiệp cũng mở ra kênh huy động vốn mới.

Việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ giúp các giao dịch của người Việt bước ra khỏi “vùng xám”, mở rộng không gian phát triển; đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở kiểm soát và phòng chống rửa tiền.

Tiêu chí để trở thành “sàn giao dịch tài sản mã hóa”

Với tính chất giao dịch 24/7, có thể chuyển giao không giới hạn, không biên giới thông qua công nghệ blockchain, tuân thủ chặt chẽ các quy định và thông lệ quốc tế về chống rửa tiền, các sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ có tính chất khác với các sàn giao dịch chứng khoán.

Hiện trên thế giới có khoảng 19 triệu loại token đang được giao dịch. Việc lựa chọn loại token đưa lên sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam sẽ dựa trên nhiều tiêu chí. Ông Phan Đức Trung cho rằng ở giai đoạn đầu Việt Nam chỉ nên thí điểm khoảng 50-100 loại token và chủ yếu là các đồng token có vốn hóa lớn như BTC, ETH… “Chúng ta nên có quy định để kiểm soát nhưng cần tạo ra dòng chảy thông suốt nhằm bảo đảm quản lý mà vẫn thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, ông Trung thẳng thắn.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa được Bộ Tài chính trình Chính phủ có điểm đáng lưu ý: Công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có quy mô vốn tối thiểu từ 7.000-10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn phải do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. 65% còn lại thuộc về các tổ chức, không phải cá nhân.

Theo ông Tô Trần Hòa, đề xuất này có cơ sở khi đặt sàn giao dịch tài sản mã hóa trong vai trò tương đương với một Sở Giao dịch chứng khoán, một công ty lưu ký và một công ty chứng khoán cộng lại. Ông Hòa cho biết, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số dự kiến hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm mở thị trường giao dịch, thanh toán, lưu ký tài sản... Tài sản số là loại tài sản nhiều rủi ro, cho nên doanh nghiệp cần có đầy đủ nguồn lực để bù đắp thiệt hại, hoàn trả cho nhà đầu tư khi có biến động.

Tính đến giữa năm 2025, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu tiến sát mốc 4.000 tỷ USD. Nhiều quốc gia như Singapore, Trung Quốc, các nước châu Âu... đang thí điểm phát hành tiền kỹ thuật số quốc gia. Tại Nhật Bản, cơ quan Dịch vụ Tài chính sẽ phê duyệt việc phát hành stablecoin đầu tiên có mệnh giá bằng đồng yên sớm nhất vào mùa thu này, mục tiêu là sử dụng cho chuyển tiền quốc tế và nhiều ứng dụng khác. Các quốc gia đều có quyết tâm kiểm soát dòng giá trị mới trên không gian số. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào có bộ luật hoàn chỉnh để quản lý tài sản mã hóa.

Chính phủ sắp ban hành Dự thảo thí điểm Sàn giao dịch tài sản số được kỳ vọng tạo cú huých cho thị trường tài chính Việt Nam, giúp Việt Nam sánh vai với các nền tài chính phát triển, tạo bước đột phá cho công nghệ blockchain và tài sản mã hóa. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên số với tư thế chủ động. Đó là hướng đi hiệu quả, giúp Nhà nước có thể cân bằng giữa quản lý và kiến tạo.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Zhong Yi Feng (Trung Quốc).

Thái Nguyên tiếp tục đứng đầu thu hút vốn FDI

Sáu tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8,05 tỷ USD, không chỉ là địa phương đứng đầu mà còn chiếm 42% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam và gần 8,5 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới. 

Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của từng phương án chính sách để không làm phát sinh bất lợi đối với doanh nghiệp.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp vận tải về thuế xăng dầu và hóa đơn điện tử

Ngày 26/6, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xăng dầu và một số quy định về hóa đơn điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Những kiến nghị này được tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.