Có hay không việc "sốt đất" đô thị Đồng Hới?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt chú ý đến những phiên đấu giá đất tại tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị khi có thông tin “giá đất tăng phi mã”, “giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm”... Vậy thực chất tại đô thị Đồng Hới, trung tâm hành chính-kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị có xảy ra "sốt đất" hay không? 

Các lô đất tại phường Hải Thành (nay là phường Đồng Hới) tỉnh Quảng Trị có mức trúng giá tăng gần 3 lần so với giá khởi điểm nhờ lợi thế về dịch vụ khi gần bờ biển Nhật Lệ.
Các lô đất tại phường Hải Thành (nay là phường Đồng Hới) tỉnh Quảng Trị có mức trúng giá tăng gần 3 lần so với giá khởi điểm nhờ lợi thế về dịch vụ khi gần bờ biển Nhật Lệ.

Từ tình hình thực tế tại địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, không có “sốt đất” như thông tin. Những gì đang diễn ra đơn giản là sự điều chỉnh hợp lý của giá đất sau hơn một năm trầm lắng vì thiếu bảng giá mới, cộng thêm yếu tố tác động của hoạt động đầu cơ tiềm ẩn.

Kỳ 1: Giá đất trúng sau đấu giá tiệm cận giá thị trường

Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 4 năm 2025, toàn tỉnh Quảng Bình (cũ) gần như không tổ chức được các phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu nguồn cung hay do chính quyền trì trệ, mà là do Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, buộc các địa phương phải thực hiện một loạt công việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh và ban hành bảng giá đất mới.

Chỉ khi bảng giá đất mới được ban hành cuối tháng 3/2025, hoạt động đấu giá mới có thể tái khởi động. Và ngay lập tức, các địa phương trong tỉnh đã triển khai tổ chức đấu giá trở lại.

Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị không dài và thủ tục pháp lý chặt chẽ theo luật mới, trong tháng 5 và 6/2025 chỉ có 8 dự án được đưa ra đấu giá với tổng cộng 288 lô đất có diện tích 57.411m² đất ở. Điều này đã tác động lên tâm lý của người dân và xã hội là đang thiếu nguồn cung, khan hàng.

Sự chú ý của báo chí và dư luận đến các phiên đấu giá đất gần đây là điều dễ hiểu, nhất là khi giá trúng bình quân cao hơn 50% so với giá khởi điểm. Cá biệt, tại phường Hải Thành (thành phố Đồng Hới cũ), 17 lô đất có mức trúng giá tăng gần 3 lần so với giá khởi điểm, cá biệt có một lô tăng giá cao 4,3 lần so với giá khởi điểm.

Thế nhưng, về bản chất, việc tăng giá này không phải là dấu hiệu của “sốt đất” mà là biểu hiện của giá thị trường thực tế đang quay trở lại sau thời gian dài trầm lắng.

Một ví dụ khác là tại dự án Đồng Bình Bổn, phường Đức Ninh (nay là phường Đồng Hới), tổng số lô đưa ra đấu giá là 88 lô nhưng chỉ đấu trúng 81 lô và giá đấu trúng trung bình chưa đến 9,5 triệu đồng/m². Trong khi cùng ở Đức Ninh mà thị trường đang giao dịch hiện nay như dự án Đồng Chài, hay dự án Nguyễn Đăng Giai có mức độ hoàn thiện hạ tầng tương đương nhưng kém lợi thế hơn do vị trí xa trung tâm, xa trục giao thông chính nhưng giá giao dịch khoảng 10 triệu đồng/m².

Như vậy, giá đấu trúng vẫn còn thấp hơn hoặc tương đương giá thị trường, chứ không phải vượt xa hay bị thổi phồng.

z6762867549381-2539b591b2ac894ce1ea301d705f6241.jpg
Một khu đô thị mới ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Trở lại 17 lô ở phường Hải Thành, nay là phường Đồng Hới, giá đấu trúng trung bình cũng chỉ ở mức 19 triệu đồng/m², so với giá thị trường các lô đất có hạ tầng tương đương trong phường Hải Thành đang giao dịch quanh 20 triệu đồng/m²; nhìn rộng ra thêm tại dự án Đông Phùng Hưng, phường Đồng Phú giáp phường Hải Thành có hạ tầng đồng bộ, đẹp hơn giá giao dịch trên thị trường hiện tại trên dưới 30 triệu đồng/m².

Như vậy, giá bình quân các lô đất tại phường Hải Thành cũng ngang mặt bằng giá thị trường. Qua đó thấy rằng, các phiên đấu giá đất vừa qua tại Quảng Bình (cũ) người mua đang trả giá thực ngang mặt bằng giá thị trường, không có hiện tượng “sốt đất” như thông tin.

Một vấn đề rất đáng quan tâm là cơ cấu người tham gia đấu giá đất trong các phiên vừa qua. Thống kê cho thấy đa số người tham gia là môi giới, đầu cơ, trong đó có một vài cá nhân có biểu hiện tham gia gom đất khi đã đấu trúng với số lượng lớn.

Rất ít người dân có nhu cầu thực đấu được đất để xây dựng nhà ở hoặc để dành cho con cái là họ chưa nắm chắc giá thị trường, thấy “choáng” khi giá bị đẩy lên cao so với giá khởi điểm, phần khác vì quy trình đấu giá đòi hỏi các thủ tục và phải có kinh nghiệm khi đấu giá. Chính điều này mới đáng lo hơn là “sốt đất”.

Dạo quanh một vòng tại thành phố Đồng Hới, nay là các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, và Đồng Sơn của tỉnh Quảng Trị (mới), chúng tôi dễ thấy hàng loạt khu đất đấu giá đã hoàn thành hạ tầng nhiều năm vẫn bỏ hoang, cỏ mọc đầy lối, đường nội khu xuống cấp. Từ các khu dân cư ở phường Đức Ninh Đông, Bắc Nghĩa, Bắc Lý, Đồng Phú đến Bảo Ninh, không khó để thấy cảnh nền đất để trống kéo dài, rất ít lô được được xây dựng nhà ở.

z6762679966570-0525160aa49f410f55da66fc9b84be54.jpg
Khu đô thị Sa Động, xã Bảo NInh (nay là phường Đồng Hới) hoàn thành hạ tầng và đấu giá đất hơn 10 năm hầu như vẫn bỏ hoang.

Thực tế cho thấy, phần lớn người trúng đấu giá không phải để ở mà là để đầu tư, chờ tăng giá hưởng chênh lệch. Tâm lý găm hàng, “ôm đất” phổ biến, dẫn tới tình trạng hàng nghìn lô đất bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Trong khi đó, người có nhu cầu thật về nhà ở lại khó tiếp cận đất nền với giá hợp lý.

Một khu đô thị mà đất trống nhiều hơn nhà ở, đất có chủ nhưng không sử dụng, không thể được xem là nơi đang “sốt đất”. Nếu có biến động giá, đó chỉ là kết quả của kỳ vọng ảo và đầu cơ ngắn hạn chứ không phải tín hiệu từ nhu cầu thật hay sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.