Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.
Quang cảnh hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.
Quang cảnh hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; các nhà khoa học, chuyên gia… tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với bộ, ngành Trung ương hiện đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thay Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó vấn đề đất đai cũng được đề cập rất nhiều.

Nếu chúng ta có cách tiếp cận đúng trong quản lý, phân bổ, khai thác sử dụng đất đai có hiệu quả, đó là động lực rất lớn cho sự phát triển, không chỉ là phát triển mà đó là phát triển bền vững.

Với nhận thức về vai trò của đất đai trong quá trình phát triển, đặc biệt là ổn định xã hội và phát triển bền vững, bảo đảm làm sao vừa quản lý, vừa khai thác, trong đó hài hòa được lợi ích các chủ thể có liên quan là vấn đề lãnh đạo thành phố luôn ý thức trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, “chúng tôi thừa nhận công tác quản lý nói chung, quản lý đất đai, quản lý đô thị và sử dụng đất đai của thành phố trong thời gian vừa qua cũng có nhiều điểm sáng, cũng có nhiều bất cập”, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, đây là vấn đề cần nhìn nhận lại, có kiến nghị về mặt cơ chế, khung pháp lý để có những chính sách, đặc biệt là có những giải pháp trong quản lý.

Phiên thảo luận tại hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phiên thảo luận tại hội thảo “Cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo đồng chí Vũ Hải Quân, hội thảo đặt ra mục tiêu là xây dựng cơ sở lý luận chung về chuyển dịch đất đai trong bối cảnh pháp lý ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các kiến nghị các nội dung về đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, hội thảo tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan hữu quan trao đổi, thảo luận và góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở phân tích các quy định Luật Đất đai năm 2013 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối chiếu với bối cảnh cụ thể ở Thành phố Hồ Chí Minh để đề xuất cơ chế mang tính đột phá cho thành phố, và các góp ý cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù của Thành Hồ Chí Minh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đề cập đến chính sách đất đai đột phá đối với Thành phố Hồ Chí Minh, những gợi mở từ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Trương Trọng Hiểu, Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất lựa chọn thành phố là địa phương thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo ông Trương Trọng Hiểu, vấn đề quan trọng nhất hiện nay và là thách thức trong nhiều năm qua là xây dựng và hình thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chung.

Điểm nghẽn hiện nay chính là việc hình thành dữ liệu về giá đất, xuất phát từ hai lý do: thị trường bất động sản ở nước ta hoạt động chưa thật sự chính quy; pháp luật đến nay chưa có định chế và cơ chế để truy nhận thông tin về giá đất trên thị trường, ngoài dữ liệu về giá giao dịch mà cơ quan thuế đang quản lý.

Qua đó, ông Trương Trọng Hiểu cho rằng, việc triển khai cần được tiến hành từng bước, bao gồm: Đưa ra quy định và cả chế tài để buộc các bên có liên quan cung cấp thông tin về đất đai; quy định trách nhiệm của các đơn vị, bao gồm cơ quan thuế và tổ chức kinh doanh bất động sản xuất thông tin về đất đai lên hệ thống dữ liệu quốc gia; tổ chức xử lý và vận hành, khai thác dữ liệu một cách hiệu quả...

Qua các bài tham luận, phiên thảo luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích 3 nhóm chủ đề chính: Cơ chế chuyển dịch đất đai; góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và kiến nghị chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh; khiếu nại và giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.