Chuyện về “bông hồng thép” ở Trung tâm huấn luyện quốc gia chống khủng bố

Ba năm trong quân ngũ, thì cả ba năm liên tiếp Trung sĩ Ngô Thị Dung, chiến sĩ Ban huấn luyện bắn súng ứng dụng và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ - Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố liên tiếp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Dung là 1 trong 3 “bông hồng thép” của đơn vị, vinh dự là đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2025-2030 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
Trung sĩ Ngô Thị Dung trong giờ huấn luyện bắn tỉa. (Ảnh: NVCC)
Trung sĩ Ngô Thị Dung trong giờ huấn luyện bắn tỉa. (Ảnh: NVCC)

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được Bộ Công an giao nhiệm vụ hết sức vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề, đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ các tình huống cấp bách…

Những “bóng hồng” ở nơi không có ưu ái dành cho phái nữ

Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, ở nơi đây đã xuất hiện 3 nữ chiến sĩ bản lĩnh, tài năng, trong đó có cô gái đến từ huyện Việt Yên, Bắc Giang- Trung sĩ Ngô Thị Dung.

Học xong lớp 12, Dung theo học trung cấp y tại thành phố Bắc Giang, sau đó có 3 năm thực tế chuyên ngành nha khoa. Năm 2022, cô đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, do có thành tích học tập tốt, tháng 6/2022, Dung được lựa chọn vào đội tuyển võ thuật đi thi đấu lần đầu tiên tại tỉnh Cần Thơ và Kiên Giang.

Ba "bóng hồng" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Ba "bóng hồng" ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố.

Bắt đầu từ đó, là những chuỗi ngày luân chuyển, huấn luyện, thi đấu trong các đội tuyển võ, bắn súng, bơi lội. Ở nội dung nào, cô cũng đạt thành tích tốt, mang về huy chương các loại cho đơn vị.

Đặc biệt, năm 2023, Dung được lựa chọn vào đội tuyển của Bộ Công an tham gia cuộc thi "Lính chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất sắc" tại Belarus và nhờ đó, cô có thêm cơ hội quý để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm chiến đấu.

Dung kể: Cho đến tháng 11/2023, khi có lệnh điều chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố, em đang ở Belarus. Cho nên khi về Việt Nam, từ sân bay em về thẳng đơn vị. Cũng may, đồ đạc cá nhân nhờ đồng đội chuyển trước về Quảng Ninh luôn.

Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố nằm trên địa bàn huyện Quảng Yên, Quảng Ninh, với đủ các loại địa hình từ bằng phẳng đến núi cao, từ vùng sình lầy đến biển cả rộng lớn. Đây cũng là những địa hình mà các chiến sĩ của Trung tâm huấn luyện hằng ngày.

Khi về đây, Trung sĩ Ngô Thị Dung thuộc quân số Ban Huấn luyện bắn súng ứng dụng và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cô là 1 trong 3 “bóng hồng” hiếm hoi của trung tâm.

Và bắt đầu từ đó là những ngày cùng đồng đội nam luyện tập chuyên sâu từ 5 giờ sáng, tác chiến tổng hợp trên sông nước, đầm lầy, phục kích truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, trong những ngày hè nắng cháy da cháy thịt đến những ngày mưa dầm gió bấc, mùa đông lạnh giá, tất cả cùng một tinh thần “một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”.

Thực hành giải cứu con tin.

Thực hành giải cứu con tin.

Đó là những chuỗi ngày đổ mồ hôi trên thao trường cùng các chiến sĩ nam trong các bài quyền tay không, quyền có binh khí (dao găm, thắt lưng, côn), bắn súng, ngụy trang vùng sông nước, sình lầy, triệt hạ tội phạm khủng bố. Tất cả kỹ chiến thuật, động tác võ thuật, bắn súng, treo người trên thang dây, vũ trang kéo lốp, vác gỗ chạy tập thể...đều được khổ luyện từng ngày.

Ở 1 đơn vị đặc thù của lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, giáo trình huấn luyện là như nhau, không hề có sự thiên vị hay ưu ái nào cho chiến sĩ nữ. Dung nói: Khi xác định đứng trong hàng ngũ chống khủng bố, không có sự phân biệt nam hay nữ.

Trước những bài tập khắc nghiệt, đòi hỏi sức bền và thể lực, đồng đội nam phải nỗ lực hết sức mình mới có thể hoàn thành, thì đối với chúng em, sự cố gắng ấy phải gấp đôi, gấp ba, mới có thể vượt qua giới hạn của bản thân, thích nghi và hoàn thành các nội dung huấn luyện.

Riêng tối thứ 3 và thứ 5, theo lịch huấn luyện, có nội dung hành quân đêm băng rừng, hành trang trên lưng đồng đội nam khoảng 20-25 kg, bọn em cũng phải “cõng” từng ấy trên lưng đi bộ 20 cây số.

Bài tập ngụy trang tác chiến trên đồi núi.

Bài tập ngụy trang tác chiến trên đồi núi.

Nhờ lịch luyện tập dày đặc với cường độ cao, các chiến sĩ của lực lượng chống khủng bố đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về thể lực và chuyên môn. Mỗi cá nhân vừa rèn được khả năng độc lập tác chiến, vừa có kỹ năng phối hợp, hiệp đồng, tạo sự nhịp nhàng, thống nhất của toàn đội. Quá trình rèn luyện, từng chiến sĩ nhận thức rõ được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có biện pháp khắc phục.

Chuyện chấn thương, tai nạn va đập xuống không trừ 1 ai, nam hay nữ, đã trở thành chuyện thường ngày trên thao trường: vấp ngã, mắc da, thịt vào hàng rào dây thép gai, ngã từ trên cây. Điều an ủi nhất là các cô gái luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc Trung tâm về mọi mặt. Ở các nội dung luyện tập khó, Dung và 2 nữ chiến sĩ luôn được cán bộ huấn luyện chỉ dạy tận tình, được các đồng đội nam bổ trợ thêm ngoài giờ.

80% thời gian huấn luyện ngoài thao trường khắc nghiệt sau 6 tháng huấn luyện chuyên sâu, giờ đây 3 bông hồng thép của Trung tâm Huấn luyện đã thành thục các nội dung huấn luyện. Ba chiến sĩ nữ không chỉ xây dựng được nền tảng thể lực nhất định mà còn có năng khiếu trong quân sự võ thuật, được tuyển chọn để huấn luyện nội dung nâng cao, đặc biệt là bắn súng.

Dung chia sẻ: Khác với các loại hình chiến đấu khác, học đi đôi với hành, “tốt nghiệp” là háo hức ra quân, chiến đấu trực tiếp, nhưng riêng với cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện quốc gia chống khủng bố, chúng em không muốn ra quân, mà luôn muốn được “thất nghiệp”. Tuy nhiên, tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Xứng đáng là "bông hồng thép"

Khi được hỏi cha mẹ có “xót xa” khi con gái phải ở và huấn luyện nơi thao trường khắc nghiệt lại xa xôi hẻo lánh hay không, Dung cho biết: Tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc Trung tâm rất quan tâm tới tâm tư, tình cảm và mong muốn của mấy chị em. Ngày đầu về đây, Giám đốc Đại tá Triệu Văn Minh đã mời gia đình của ba chúng em đến thăm qua nơi ăn chốn ở, thao trường luyện tập.

Đơn vị hiếm nữ, lại ở xa nơi xa xôi, địa hình cách trở, ban đầu, mẹ em cũng có một sự “lo lắng không hề nhẹ” nhưng em kịp thời động viên: Mẹ yên tâm, thay vì đi xem phim, nghe nhạc, mua sắm như những “nữ nhi” bình thường, chúng con sẽ chơi bóng chuyền, bóng đá với các đồng đội nam. Với lại, sau một ngày luyện tập mệt, bọn con cũng những muốn nghỉ ngơi tái tạo sức lực cho một ngày luyện tập mới, không cần đi chơi đâu...

Thành thạo trong điều khiển xe địa hình vượt đèo dốc trong rừng. Ảnh: Phạm Hải

Thành thạo trong điều khiển xe địa hình vượt đèo dốc trong rừng. Ảnh: Phạm Hải

27 tuổi, với 3 năm trong quân ngũ, không có thời gian nghĩ đến chuyện riêng tư. Khi được hỏi vui, tại sao trong đơn vị có rất nhiều chiến sĩ nam mà lại không “kiếm” nổi 1 mảnh tình vắt vai, Dung bẽn lẽn cho biết: Giám đốc Trung tâm “kỹ tính” lắm, toàn dặn dò 3 đứa bọn em, nếu có “ưng anh nào thì phải báo cáo để tôi duyệt”. Chúng em trêu lại: Toàn là lính của thủ trưởng đã được ‘tuyển chọn” kỹ càng thế mà thủ trưởng còn muốn kiểm duyệt thêm một vòng nữa hay sao?

Dung bảo: Nói vui vậy thôi, chắc em chưa đến duyên số. Thời gian dồn cả vào luyện tập và huấn luyện và thi đấu hết rồi. Mong muốn thời gian tới, em được ôn luyện để thi đỗ Đại học Cảnh sát nhân dân nhằm nâng cao kiến thức và phát triển bản thân.

Ở một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, thiện chiến, các chiến sĩ nữ tuy số lượng ít ỏi nhưng đã có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị từ những ngày đầu tiên thành lập, xứng đáng là những "bông hồng thép" trong đội hình chống khủng bố". Đại tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tự hào nói.

Nụ cười tươi tắn, nghỉ ngơi sau những giờ luyện tập vất vả trên thao trường của 3 cô gái: Nguyễn Thị Mơ, Ngô Thị Dung (giữa) và Triệu Thị Yến. Ảnh: PHẠM HẢI

Nụ cười tươi tắn, nghỉ ngơi sau những giờ luyện tập vất vả trên thao trường của 3 cô gái: Nguyễn Thị Mơ, Ngô Thị Dung (giữa) và Triệu Thị Yến. Ảnh: PHẠM HẢI

Là điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Hội nghị, Dung khiêm tốn nói: Em thật sự vinh dự và tự hào bởi tất cả những thời gian luyện tập vất vả, khắc nghiệt, những thành tích và những cố gắng từng ngày, từng giờ của em đã được các cấp ghi nhận. Tuy nhiên không vì thế mà em cảm thấy đủ, hài lòng với bản thân, thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự ghi nhận đó.

Những thành tích Trung sĩ Ngô Thị Dung đã đạt được:

- 1 Huy chương Bạc đồng đội bài bắn súng ứng dụng vòng loại; 1 Huy chương Đồng bài bắn súng ngắn vòng loại, 1 Huy chương vàng đồng đội bài bắn súng ngắn 2 tư thế vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II, năm 2023

- 1 Huy chương Vàng nội dung chiến sĩ Công an khỏe; 1 Huy chương Bạc nội dung bơi ếch; 1 Huy chương Đồng nội dung bơi tiếp sức nam, nữ tại Hội thao cụm thi đua số 5 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, năm 2023.

- 1 Huy chương bạc nội dung thi công an khỏe Hội thao cụm thi đua số 30 tại vòng loại Hội thi Đại hội khỏe " Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

- 1 Huy chương vàng đồng đội nữ nội dung bắn súng ngắn kết hợp mp5; 1 Huy chương vàng đồng đội nội dung bắn đĩa tại Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.