Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chiều 22/1, tới thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp đến, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị, phương tiện; trong đó yếu tố con người có tính quyết định, bảo đảm tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị, trung thành và có kỹ chiến thuật cao.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện trọng đại của đất nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn đi đầu đến những nơi khó khăn, nguy hiểm. Lực lượng đã tổ chức hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, các “điểm nóng” về an ninh nông thôn; trấn áp, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, tổ chức nhen nhóm bạo loạn, gây rối chính trị, an ninh, trật tự…

Chủ tịch nước trò chuyện, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước trò chuyện, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu chỉ đạo, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm qua.

Đánh giá năm 2024, dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; trong đó có cả những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng khó khăn, thử thách thì sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lại được thể hiện mạnh mẽ. Nổi bật những thành tựu năm qua là tình hình chính trị-xã hội ổn định, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; 15/15 chỉ tiêu kinh tế đều được hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; quốc phòng, an ninh được tăng cường, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh; vị thế đất nước được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, những thành quả của năm 2024 là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân anh hùng nói chung cũng như lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Qua báo cáo của đồng chí Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đạt được trong năm qua, nhất là luôn giữ vững, phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước; năm quyết liệt thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị… đặt ra nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước chỉ rõ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động. Cảnh sát cơ động nắm chắc tình hình nhiệm vụ, chủ động xây dựng, rà soát bổ sung các phương án, bảo đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bị động, bất ngờ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định xây dựng phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu, cần tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị, phương tiện; trong đó yếu tố con người có tính quyết định, bảo đảm tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị, trung thành và có kỹ chiến thuật cao.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tin tưởng lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục giữ vững, phát huy, tô thắm truyền thống lực lượng công an nhân dân anh hùng, nhân dịp xuân Ất Tỵ cận kề, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước chúc tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, nhân viên người lao động Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới, thắng lợi mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát cơ động.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.