Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Khúc Cường nhận định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng nhất diễn ra tại thời điểm then chốt trên hành trình hướng tới “hai mục tiêu 100 năm” của Việt Nam: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045). Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã tổng kết 40 năm kinh nghiệm đổi mới và hội nhập, đồng thời vạch ra kế hoạch tổng thể cho “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư, hoàn thành việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng như điều chỉnh đội ngũ cán bộ. Theo đánh giá của dư luận Trung Quốc và quốc tế, đây là một đại hội “mang tính cột mốc”, một đại hội đoàn kết và thành công.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư, hoàn thành việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng như điều chỉnh đội ngũ cán bộ. Theo đánh giá của dư luận Trung Quốc và quốc tế, đây là một đại hội “mang tính cột mốc”, một đại hội đoàn kết và thành công.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN

Nói về những thành quả nổi bật của Đại hội lần này, ông Khúc Cường nhấn mạnh, Đại hội XIV đã thành công rực rỡ trên cả 6 phương diện dưới đây:

Từ phương diện lý luận, Đại hội chính thức khẳng định khái niệm chiến lược “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và cụ thể hóa “hai mục tiêu 100 năm” thành các chỉ tiêu theo từng giai đoạn nhằm xây dựng một nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi, lấy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm đột phá...

Trên phương diện chính trị, tập thể lãnh đạo là Ban Chấp hành Trung ương được chuyển giao thành công, mức độ thể chế hóa, trẻ hóa và sự chuyên nghiệp được nâng lên rõ rệt. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có tổng cộng 200 ủy viên, phần lớn có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, độ tuổi trung bình khoảng 54 tuổi, đã đạt được sự kết hợp hài hòa giữa ba độ tuổi nhằm xây dựng các thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng.

Đặc biệt, đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư với sự thống nhất tuyệt đối, điều này không chỉ duy trì tính liên tục về chính sách mà còn góp phần mang lại sự bảo đảm cho những cải cách sâu rộng hơn nữa. Truyền thông Trung Quốc nhìn chung đều cho rằng, đây là tín hiệu quan trọng cho thấy “mức độ ổn định chính trị cao và đoàn kết nội bộ của Việt Nam”.

Đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư với sự thống nhất tuyệt đối, điều này không chỉ duy trì tính liên tục về chính sách mà còn góp phần mang lại sự bảo đảm cho những cải cách sâu rộng hơn nữa. Truyền thông Trung Quốc nhìn chung đều cho rằng, đây là tín hiệu quan trọng cho thấy “mức độ ổn định chính trị cao và đoàn kết nội bộ của Việt Nam”.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN

Nhìn từ phương diện kinh tế, theo chuyên gia Khúc Cường, Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và đặt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm hơn 10% làm mục tiêu phát triển trong tương lai; xác định GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt xấp xỉ 7.000 USD vào năm 2030 và tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GDP.

Về phát triển xanh, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nhấn mạnh các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, năng lượng xanh, sản xuất cao cấp và hậu cần hiện đại, đồng thời hỗ trợ việc triển khai bằng các công cụ chính sách mới.

Trong lĩnh vực thể chế, Đại hội XIV yêu cầu tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước trên cơ sở những kết quả của nhiệm kỳ Đại hội XIII, với các chỉ tiêu về giảm biên chế, cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, liên kết 3 cấp hành chính bằng nền tảng số...

Về phương diện đối ngoại, lần đầu tiên, Đại hội đã nâng vị thế của công tác “đối ngoại-hội nhập quốc tế” lên tầm cao chiến lược cùng với lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nhấn mạnh các lĩnh vực như ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa..., và làm rõ tư duy mới về việc chủ động định hình và tham gia xây dựng hệ thống quy tắc ở khu vực và toàn cầu; nhấn mạnh việc đóng vai trò tích cực hơn trong các cơ chế đa phương. Như vậy, ngoại giao Việt Nam đã chính thức chuyển từ “gia nhập, tham gia” sang “chủ động xây dựng, định hình”.

Lần đầu tiên, Đại hội đã nâng vị thế của công tác “đối ngoại-hội nhập quốc tế” lên tầm cao chiến lược cùng với lĩnh vực quốc phòng-an ninh... Như vậy, ngoại giao Việt Nam đã chính thức chuyển từ “gia nhập, tham gia” sang “chủ động xây dựng, định hình”.

Ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN

Về phương diện văn hóa-xã hội, theo vị giáo sư Trung Quốc, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu xác lập và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam, khẳng định 3 lĩnh vực dân sinh chủ yếu là nhà ở, giáo dục và y tế, xác định các chỉ tiêu về giải quyết khó khăn về nhà ở cho nhóm người có thu nhập thấp, vấn đề học hành và tuổi thọ, chất lượng sống của người dân...

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner Chủ tịch KPÖ.

Đảng Cộng sản Áo ủng hộ khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3, tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Áo (KPÖ), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner, Chủ tịch KPÖ, đã có thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Đoàn Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT). (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Các lực lượng chính trị Venezuela chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/2 (giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.