Chuyển đổi số để minh bạch và gần dân hơn

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới phương thức hoạt động, rút ngắn khoảng cách với người dân. 

Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh VƯƠNG VÂN)
Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh VƯƠNG VÂN)

Từ những mô hình như “Lắng nghe nhân dân nói”, “Tổ công nghệ cộng đồng”… đến việc sử dụng mã QR, mạng xã hội giúp cho việc tiếp nhận, phản hồi các ý kiến, nguyện vọng của người dân nhanh chóng, minh bạch hơn.

Trong đợt đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội vừa qua, các địa phương đều ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình tổ chức, chỉ đạo. Tham dự đại hội, các đại biểu không phải xếp hàng chờ phát tài liệu bản giấy như trước đây, thay vào đó, Ban tổ chức bố trí điểm quét mã QR để đại biểu dùng điện thoại thông minh tải tài liệu về. Nhờ ứng dụng công nghệ số, các tham luận được trình bày sinh động bằng hình ảnh minh họa giúp nội dung dễ tiếp cận hơn, tạo sự quan tâm và hứng khởi cho đại biểu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, thông tin kịp thời với người dân thông qua Zalo, mạng xã hội. Tại cơ sở, việc duy trì nhóm Zalo của các tổ dân phố đã giúp người dân tiếp cận các văn bản chỉ đạo nhanh chóng. Cùng với đó, những nội dung chưa rõ, cần giải thích, Ban Công tác Mặt trận cơ sở cũng thông tin kịp thời đến người dân.

Ông Trần Hòa, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết: “Từ ngày sử dụng nhóm Zalo, công tác tuyên truyền của cán bộ Mặt trận ở khu dân cư đã thuận lợi hơn rất nhiều. Mỗi khi vận động nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm hay huy động đóng góp,... chỉ cần thông báo trên nhóm Zalo; rồi từng tổ liên gia cũng có nhóm riêng chứ không phải đến thông báo với từng nhà như trước…”.

Ngay sau khi chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã tiên phong triển khai mô hình “Lắng nghe nhân dân nói”. Điểm nổi bật của mô hình này là người dân có điều kiện phản ánh mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại thông minh; quy trình xử lý minh bạch thông qua việc phân loại, chuyển đúng cơ quan và phản hồi công khai tại cuộc họp với người dân, thông báo ở bảng tin hoặc trả lời trực tuyến một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động là đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với hệ thống Mặt trận các cấp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng công nghệ mở rộng không gian tiếp cận, giúp Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch hơn. Từ đó, tham mưu cho cơ quan chức năng để có các giải pháp phù hợp hơn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Mặt trận số Thủ đô. Khi đó, mọi dữ liệu về tình hình nhân dân, kết quả giám sát, phản biện xã hội, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đều được tích hợp, phân tích bằng dữ liệu số theo thời gian thực.

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của xã hội phát triển và được thực hiện trên cả ba trụ cột gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ngay sau khi Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được thành lập, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm hệ thống thông tin theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng những ưu thế của mạng xã hội không chỉ mở rộng không gian tiếp cận, mà còn giúp cơ quan Mặt trận Tổ quốc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch. Đồng thời, tạo sự lan tỏa nhanh, rộng của công tác tuyên truyền, các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Mặt trận số Thủ đô. Khi đó, mọi dữ liệu về tình hình nhân dân, kết quả giám sát, phản biện xã hội, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đều được tích hợp, phân tích bằng dữ liệu số theo thời gian thực.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, quy mô, điều kiện hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không giống nhau, cho nên công tác triển khai có lúc, có việc còn chưa đồng bộ…; chưa tận dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, kiểm tra; việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng còn hạn chế, chưa tạo được hệ thống giám sát đồng bộ, kịp thời.

Để tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trước hết cần xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy sự liên thông, đồng bộ, nhanh và hiệu quả, phù hợp yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan, đẩy mạnh phát triển các ứng dụng số phục vụ công tác điều hành; cơ sở dữ liệu trực tuyến, nền tảng tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, hệ thống theo dõi tiến trình và kết quả Đại hội Mặt trận các cấp; việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện ở các cấp cần được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở..

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.