Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính

Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, cùng quyết tâm của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, nền hành chính giấy tờ truyền thống đang chuyển mình, hướng tới nền hành chính số với những tiện ích của một xã hội phát triển.
Người dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa xã Phố Cáo (huyện Ðồng Văn, tỉnh Hà Giang).
Người dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa xã Phố Cáo (huyện Ðồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Những kết quả nổi bật

Sau gần 5 năm thực hiện Quyết định số 749/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", hoạt động chuyển đổi số trên cả nước đã diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, mang lại kết quả ngày càng thực chất và hiệu quả.

Giám đốc Công ty cổ phần IGB Soft Hoàng Trung nhận xét, dịch vụ công trực tuyến đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây. Chính phủ đã đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nhiều dịch vụ trực tuyến hơn. Nhiều thủ tục hành chính, như đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép lái xe, đăng ký thường trú... được thực hiện online, giảm thời gian đi lại và chờ đợi. Việc số hóa quy trình đã góp phần giảm tình trạng nhũng nhiễu, tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ hành chính. Một số dịch vụ đã kết nối với hệ thống ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thuế điện tử, tạo thuận lợi cho giao dịch.

Theo "Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương-DTI cấp bộ, cấp tỉnh năm 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 6 (tăng 18 bậc) trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố. Hà Nội đã triển khai những biện pháp thiết thực để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn.

Ðể đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu "Ba phi: Phi địa giới-Phi trung gian-Phi vật chất" và "Hai không: Không cửa hành chính-Không khóa thủ tục", ngày 5/2, Hà Nội đã khai trương thí điểm đại lý dịch vụ công tại Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm.

Ðây là một trong 32 đại lý dịch vụ công được triển khai trong giai đoạn 1 tại 10 bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 12 bưu cục của Tổng công ty Bưu chính Viettel và 10 cửa hàng FPT Shop của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Tại các đại lý này, người dân sẽ được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận tiện, nhanh chóng và nhận kết quả trực tiếp tại đại lý hoặc tại nhà.

Theo Báo cáo Chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thể chế số đã tạo không gian, động lực mới để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và tăng cường quản lý nhà nước. Hệ thống API (Application Programming Interface) của Chính phủ kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ và địa phương trong họp hành và xử lý công việc đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, thay thế khoảng 953.700 hồ sơ giấy.

Bên cạnh đó, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hạ tầng số của cả nước tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu chuyển đổi số quốc gia. Ðến nay, dịch vụ viễn thông 5G đã được cung cấp đến 63 địa phương. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G toàn quốc đạt 25,5%, tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G khu vực thủ phủ tỉnh đạt 93,34%; đã hoàn thành lắp đặt thêm một tuyến cáp quang biển đi quốc tế.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang băng rộng đạt 82,5% (vượt mục tiêu 80% đến năm 2025); 89,4% số thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kết nối và sử dụng dịch vụ công mọi lúc mọi nơi.

Ðáng chú ý, Việt Nam đã tắt sóng 2G, chuyển sang sử dụng băng rộng 4G, 5G. Năm 2024, Viettel đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước với công suất 30 MW. Cơ sở dữ liệu dân cư hiện đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Ðến cuối tháng 11, đã có 100% người dân sử dụng VNeID để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến với hơn 93,7 triệu lượt truy cập.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 45% (tăng 28% so với năm 2023), trong đó khối bộ đạt 62,48%. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.475 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 70,8% tổng số thủ tục hành chính, đồng bộ hơn 382 triệu hồ sơ trạng thái xử lý, tăng 82,5 triệu so với năm 2023.

Nhiều địa phương đã đầu tư toàn diện, nâng cấp hạ tầng làm nền tảng cho chuyển đổi số. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Duy Anh cho biết, tỉnh đã nâng cấp, hoàn thiện 3.889 trạm BTS; thực hiện tắt sóng 2G, triển khai 47 trạm BTS 5G tại thành phố Việt Trì và một số huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã. Nhờ đó, 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 75% hồ sơ công việc tại cấp xã đã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, của quốc gia; 81,71% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt 83,89%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 86,02%.

Thách thức trong chuyển đổi số

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính số vẫn còn những hạn chế và thách thức ở cả ba phương diện kỹ thuật, con người và quy trình triển khai. Giao diện và trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu, nhiều người dân vẫn chưa thể tự thực hiện thủ tục. Một số nhóm dân cư ở vùng nông thôn còn gặp khó khăn về internet và thiết bị truy cập.

Ngoài ra, vấn đề về bảo mật và an toàn thông tin cũng là một thách thức lớn, do hệ thống lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin.

Thực tế cho thấy, số người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn chiếm tỷ lệ thấp trong số người sử dụng internet. Ðể có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính, có đường truyền internet và có khả năng, trình độ để sử dụng thành thạo thiết bị và dịch vụ công. Vì thế, dịch vụ công trực tuyến còn là lĩnh vực khó tiếp cận với đồng bào các địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa chưa phát triển, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Năm 2024, UBND huyện Quảng Ðiền (thành phố Huế) tiếp nhận 7.418 hồ sơ, có 3.891 hồ sơ xử lý trực tuyến, đạt 52,46%, tuy nhiên còn gần một nửa vẫn phải giải quyết bằng văn bản giấy tờ.

Ðể đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân, doanh nghiệp hơn, hiện nay Chính phủ, các bộ, ngành đang tập trung đẩy mạnh cải cách, tái cấu trúc quy trình để nâng cao hơn nữa tỷ lệ công khai, minh bạch. Cùng với đó là nâng cao chất lượng trong xử lý các thủ tục hành chính và tìm kiếm thông tin trên cổng dịch vụ công.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thí điểm từ tháng 9/2024 đến cuối năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khuyến cáo các địa phương cần mạnh dạn áp dụng mô hình "Thí điểm-Lựa chọn thành công-Phổ cập" đối với những vấn đề mới, chưa có tiền lệ, như mô hình đại lý dịch vụ công của Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.