Chuyển đổi công nghiệp-động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 25/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề “Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5. (Ảnh Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5. (Ảnh Thanh Giang)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo các thành phố, địa phương trên thế giới; chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, doanh nghiệp…

Diễn đàn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và một số đơn vị tổ chức. Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) lần thứ 5 năm 2024 là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các tổ chức định chế tài chính, tập đoàn, diễn giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, các mục tiêu, chương trình trọng điểm; xu hướng phát triển, giải pháp giúp định hình chiến lược tăng trưởng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này tiếp nối thành công của HEF qua các năm 2018, 2019, 2022, 2023, được tổ chức nhằm thúc đẩy Chương trình chuyển đổi công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh 5 mục tiêu chính:

Phân tích các xu thế lớn trên thế giới về chuyển dịch công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Tìm kiếm giải pháp xây dựng, nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khả năng ứng dụng của doanh nghiệp gắn kết với các mục tiêu, định hướng phát triển của Thành phố, trong đó tập trung lĩnh vực chuyển đổi công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng mới, năng lượng chuyển đổi,… nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, phát triển bền vững.

Chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các mô hình tốt về quản trị thực thi trong quá trình chuyển đổi công nghiệp, từ đó hàm ý chính sách cho các nước phát triển như Việt Nam và địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh.

Ra mắt Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR), do Thành phố Hồ Chí Minh và WEF hợp tác thành lập.

Làm rõ các cơ hội hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên của Thành phố và cả Vùng Đông Nam Bộ.

HEF 5 là hoạt động tiếp nối ngay sau Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh 2024 lần 2; nơi các bộ, ngành, địa phương trong nước và quốc tế, chính khách, chuyên gia, học giả, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ có các hoạt động Đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ. Chủ đề lần này của Diễn đàn nhằm hưởng ứng việc thực hiện “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”, tiếp nối triển khai cụ thể hơn Kế hoạch “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu nghe báo cáo về các chủ đề chính: Xu thế chủ đạo về chuyển đổi công nghiệp trên thế giới; Hệ sinh thái quản trị và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp; Chiến lược chuyển đổi công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kết nối vùng, khu vực, quốc tế và xu hướng công nghệ mới; Vai trò C4IR tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với chuyển đổi công nghiệp. Tại các phiên thảo luận, đại biểu sẽ chọn chủ đề phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của mình và đi vào 3 nhóm thảo luận với các chủ đề: Vai trò C4IR tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi công nghiệp; Các ưu tiên trong chiến lược chuyển đổi công nghiệp; Vai trò của doanh nghiệp và các bên liên quan trong chuyển đổi công nghiệp.

Trước khi vào khai mạc, các đại biểu tham dự Diễn đàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng vì cơn bão số 3 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến khai mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, với vai trò trung tâm kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ năng động, sáng tạo, đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách của tiến trình nâng cao chất lượng và giá trị sống của người dân và xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một diễn giả nước ngoài trình bày ý kiến tại Diễn đàn.

Một diễn giả nước ngoài trình bày ý kiến tại Diễn đàn.

Theo mục tiêu mà Nghị quyết 31-NQ/TW Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là thành phố có công nghiệp hiện đại ngang tầm các thành phố trong khu vực và vươn tầm châu lục với nhiều chỉ tiêu lớn và cụ thể; giai đoạn hiện nay, cùng với các giải pháp phát triển bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh chọn chuyển đổi xanh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi công nghiệp là động lực, chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá, hợp tác phát triển là nhiệm vụ quan trọng và tất yếu.

Ông Phạm Bình An-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn.

Ông Phạm Bình An-Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn.

Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh phải vượt qua 3 thử thách lớn, đó là: nhanh chóng cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ, môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, có những cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm hoạt động đầu tư phát triển.

Tại Diễn đàn này, Thành phố đã lắng nghe, thu nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp, hiến kế, kinh nghiệm quý báu của các đại biểu trong nước và quốc tế, Thành phố cũng có nhiều cam kết hành động cụ thể trên các lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn ngắn, trung và dài hạn; Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu và sẽ thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương hợp tác và kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế; bày tỏ Thành phố vô cùng biết ơn những người bạn đã từng gắn bó với Thành phố từ những ngày còn khó khăn; đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh không bao giờ quên ơn những người đã từng giúp mình vượt qua thời khắc cam go của đại dịch Covid-19 vừa qua.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5.

Diễn đàn cũng đã nghe thảo luận của các bộ, ngành, chuyên gia, địa phương quốc tế tham dự về vai trò cấp thiết của hợp tác quốc tế cấp địa phương trong ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghiệp chuyển đổi, chia sẻ mô hình thành công của các bộ, ngành, địa phương nước ngoài tiêu biểu; thảo luận về thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên và tiềm năng hợp tác quốc tế của các địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; đề xuất các sáng kiến hợp tác cấp địa phương trong việc đẩy mạnh chuyển đổi công nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Phiên đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ chiều 25/9 trong khuôn khổ HEF 2024 sẽ diễn ra với phần phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau đó là phần hỏi đáp với các bộ, ngành, địa phương bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương.

Phiên Đối thoại chính sách nhằm tạo cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp được trao đổi sâu rộng, thực chất với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về thực trạng, giải pháp trong việc áp dụng mô hình chuyển đổi công nghiệp tại Thành phố cũng như vấn đề chiến lược quốc gia, đồng thời kiến nghị cho Chính phủ những mô hình, giải pháp, chính sách ở tầm vĩ mô.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.