CÙNG SUY NGẪM

Chuyển dịch cơ cấu chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè"

Năm 2026, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với một quyết sách mang tính bản lề: Dồn sức cho 248 xã, phường biên giới đất liền.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Khánh Trung, Đồng Tháp dặm vá tuyến đường. (Ảnh: Hữu Nghĩa)
Đoàn viên, thanh niên xã Tân Khánh Trung, Đồng Tháp dặm vá tuyến đường. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay xác lập chỉ tiêu 100% số xã biên giới phải có hoạt động tình nguyện an sinh không đơn thuần là một con số thống kê. Xét từ góc độ quốc phòng-an ninh, đây chính là cách cụ thể hóa tư duy “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”. Sự hiện diện của màu áo xanh tại vùng biên cương không chỉ mang tới nguồn lực vật chất, mà còn bồi đắp “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống đang len lỏi vào từng bản làng.

Chưa kể, khác với trước đây, với các chiến dịch hè nói riêng, phong trào tình nguyện nói chung, kế hoạch hành động của tổ chức Đoàn thường chỉ dừng lại ở việc “ưu tiên” các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo. Cách định hướng của năm nay sẽ góp phần khắc phục tình trạng nơi nào có nguồn lực mạnh thì triển khai rầm rộ, địa phương nào còn yếu thì phong trào mờ nhạt, chồng chéo, hoặc vì chỉ tập trung được một số nơi mà nguy cơ “bỏ quên” các địa bàn hẻo lánh, xa xôi.

Một điểm mới khác đáng chú ý của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026 là sự xuất hiện của chỉ tiêu kết nối 1.000 tỷ đồng nguồn vốn vay để thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đây là bước đi thể hiện sự chuyển dịch từ “hỗ trợ kỹ năng” sang “khơi thông nguồn lực thực chất”. Bởi chỉ tính riêng ở khu vực thanh niên nông thôn, chính sách này sẽ tạo hàng loạt hiệu ứng lan tỏa như giúp người trẻ làm giàu trên mảnh đất quê hương, giải quyết bài toán ly hương, kích hoạt các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã thanh niên…, từ đó tạo giá trị gia tăng thực tế, thúc đẩy thực chất nông nghiệp địa phương.

Thời gian diễn ra chiến dịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 cho thấy mong muốn biến hoạt động tình nguyện thành một “học kỳ thứ ba” của thanh niên khối trường học - lực lượng hùng hậu của tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn trẻ có điều kiện sắp xếp thời gian phù hợp để chung tay nâng cao hiệu quả xây dựng các công trình, thăm khám bệnh, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho người dân, đồng hành với thiếu nhi… Từ việc có đủ thời gian cần thiết, các hoạt động tình nguyện cũng sẽ có đủ khoảng không khắc phục những bất cập tồn tại bấy lâu, mà nổi bật là nâng cao tính chủ động, bền vững.

Nhìn lại hệ thống chỉ tiêu của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026, có thể thấy những nỗ lực tự hoàn thiện để khớp nối vào thực tiễn phát triển của đất nước. Bởi khi cả thế và lực của đất nước đều đã ở một tầm cao mới, yêu cầu đặt ra đối với những đóng góp của thanh niên cũng cần sắc sảo, bền bỉ và thực chất hơn.

Khi tổ chức Đoàn đặt ra một con số nghìn tỷ, đồng nghĩa với quyết tâm bỏ tư duy làm phong trào theo phương thức sự-vụ sang tư duy quản trị dự án chuyên nghiệp. Những con đường được mở ra, các ý tưởng và dự án của tuổi trẻ được khơi thông nguồn vốn, những đội hình số được thiết lập tại vùng biên cương... tất cả sẽ gắn chặt với yếu tố thiết thực, tăng cường kết nối bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bài học về kỷ luật nằm ngoài sách vở

Bài học về kỷ luật nằm ngoài sách vở

Nhiều bài học về kỷ luật khó đạt hiệu quả nếu chỉ dừng ở lý thuyết. Khi trẻ bước ra khỏi không gian quen thuộc, những bài học về tự giác, trách nhiệm và tuân thủ bắt đầu được “hiểu” bằng hành động. Các mô hình giáo dục trải nghiệm đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp trẻ học kỷ luật từ chính hoạt động hằng ngày.

Tin nổi bật ngày 22/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón, hội đàm Tổng thống Hàn Quốc; Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin nổi bật ngày 22/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón, hội đàm Tổng thống Hàn Quốc; Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ; các hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lênin… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/4/2026.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại trung tâm Đà Nẵng

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Thị Đông Phương (sinh năm 1985; trú phường Cẩm Lệ) cùng 11 đối tượng tham gia về hành vi “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các hạng mục tại Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sân bay Gia Bình: Yêu cầu bàn giao vị trí đất tái định cư cho người dân trước 30/6

Trong tháng 4/2026 các đơn vị chức năng, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp còn lại giai đoạn trước đây và phần tiền chênh lệch của diện tích đất nông nghiệp đã chi trả tạm ứng.Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư trước 30/6/2026 có vị trí để bàn giao đất tái định cư cho người dân.

Khu vực chế biến thực phẩm tại bếp ăn. (Ảnh minh họa: ANH ĐÀO)

Đa dạng hóa hình thức tổ chức bữa ăn học đường

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội bày tỏ nỗi lo ngại trước thông tin vụ việc 300 tấn thịt lợn mắc bệnh, bị tuồn ra thị trường. Trong đó, nhiều lô thịt lợn bệnh đã đưa vào bữa ăn bán trú của học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.