Chuyện chưa kể về đội Quân nhạc nữ lần đầu tiên tham gia diễu binh

Chuyện chưa kể về đội Quân nhạc nữ lần đầu tiên tham gia diễu binh

Theo tiết lộ của Trung tá Phan Đình Chiến, Trưởng khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là lần đầu tiên có đội Quân nhạc nữ tham gia diễu binh.

Chỉ còn 2 ngày nữa, chương trình Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ chính thức diễn ra. Điểm nhấn của chương trình là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Năm nay, lực lượng của Bộ Quốc phòng gồm khối nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc), 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Trong đó có những khối lần đầu tiên xuất hiện trong lễ diễu binh như khối Quân nhạc nữ, khối nữ Gìn giữ hòa bình.

Đây là lần đầu tiên, một đội nữ Quân nhạc tham dự lễ diễu binh.

Đây là lần đầu tiên, một đội nữ Quân nhạc tham dự lễ diễu binh.

Đi ngay sau khối nghi trượng, những cô gái mang nhạc cụ trên tay, bước đi đều tăm tắp theo nhịp trống gõ, cất lên những tiếng kèn ngân vang, hào hùng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Theo Trung tá Phan Đình Chiến, Trưởng khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Từ trước đến nay, chưa từng có Quân nhạc nữ. Vì vậy, đây có thể coi là nét đặc sắc khi Bộ Quốc phòng để khối Quân nhạc nữ xuất hiện trong một dịp trọng đại thế này.

Do đó, quy trình tuyển chọn nhân sự đã được tiến hành nghiêm ngặt với những tiêu chí rõ ràng, bao gồm nữ trong độ tuổi từ 20-34; chiều cao 1m60-1m70; hình thể, khuôn mặt cân đối; có phẩm chất chính trị trong sạch và có năng khiếu về âm nhạc.

Trung tá Phan Đình Chiến là người trực tiếp huấn luyện cho các nữ quân nhân tham gia Khối quân nhạc nữ.

Trung tá Phan Đình Chiến là người trực tiếp huấn luyện cho các nữ quân nhân tham gia Khối quân nhạc nữ.

Những thành viên trong các trường năng khiếu, nghệ thuật Quân đội đã có sẵn nền tảng về âm nhạc thì sẽ đảm nhiệm vị trí khối trưởng, đứng các đầu hàng. Kết quả, 86 “bóng hồng” quân nhân chuyên nghiệp đã được lựa chọn từ 18 đơn vị trong toàn quân, bao gồm 71 quân nhân diễu binh chính thức, 15 quân nhân dự bị.

Chia sẻ thêm về khó khăn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, Trung tá Chiến cho biết: "Vốn các quân nhân nam trong dàn quân nhạc đều có thể hình cao to mà việc mang vác nhạc cụ cũng tương đối vất vả nên với quân nhân nữ thì đây thực sự là nỗ lực rất lớn. Bởi không chỉ biểu diễn, các bạn còn phải tham gia diễu binh với tổng quãng đường gần 7km."

Những bóng hồng của đội Quân nhạc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những bóng hồng của đội Quân nhạc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, môn nghệ thuật kèn hơi ở Việt Nam rất ít nữ giới chơi được, bởi phái nữ thường chọn đàn dây, những nhạc cụ nhẹ. Vì vậy, ngay từ cuối tháng 2, khi toàn đội tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, các cô gái đã phải bắt đầu từ những bài tập thể lực, điều lệnh đội ngũ. Sau đó đội tiếp tục được huấn luyện tư thế mang vác, cách sử dụng nhạc cụ.

"Mặc dù ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ do lần đầu tiếp cận với nhạc cụ nhưng sau hơn 1 tháng, toàn đội đã đi vào khuôn khổ, thành thục nhiều nội dung huấn luyện", Trung tá Phan Đình Chiến thông tin thêm.

Nam quân nhân mang vác các nhạc cụ đã vất vả nên với nữ quân nhân thì đây là sự nỗ lực hết sức mình.

Trung tá Phan Đình Chiến, Trưởng khối Quân nhạc nữ

Mặt lấm tấm mồ hôi sau buổi tập luyện, Trung úy Lương Thị Hà Phương tâm sự: Đã rèn luyện trong quân đội lâu năm nhưng khi lần đầu tiên tiếp xúc với nhạc cụ, chị không ngờ lại… nặng tới vậy.

Phương quay sang, chỉ cây kèn helicon và nói tiếp: Đặc biệt, khi phải di chuyển trên quãng đường dài, đây là một thách thức không nhỏ. Nếu không tập luyện đúng tư thế, lấy hơi sao cho chuẩn thì rất dễ mất thăng bằng khi đi ngược gió.

“Được Trưởng đoàn và các đồng chí ở dàn quân nhạc hướng dẫn, tôi làm quen với với từng bộ phận của chiếc kèn, bắt đầu từ phần loa kèn, sau đó là phần thân dưới”, Trung uý Lương Thị Hà Phương kể.

Cũng giống Trung úy Phương, nữ quân nhân Phạm Thị Hồng (30 tuổi, ngoài cùng bên trái) là một trong hai thành viên nữ của khối Quân nhạc đảm nhiệm nhạc cụ có kích thước lớn và nặng nhất đó là chiếc kèn helicon. Chị cho biết lần đầu tiên được tiếp xúc với chiếc kèn này ở ngoài đời.

Cũng giống Trung úy Phương, nữ quân nhân Phạm Thị Hồng (30 tuổi, ngoài cùng bên trái) là một trong hai thành viên nữ của khối Quân nhạc đảm nhiệm nhạc cụ có kích thước lớn và nặng nhất đó là chiếc kèn helicon. Chị cho biết lần đầu tiên được tiếp xúc với chiếc kèn này ở ngoài đời.

Tham gia trong đội quân nhạc nữ, suốt 2 tháng qua, Thiếu úy Vũ Thị Tâm đã dồn toàn bộ sức lực cho việc tập luyện. Đây cũng là khoảng thời gian chị phải xa cậu con trai nhỏ ở nhà. Chị bảo, những ngày đầu, chị rất nhớ nhà, nhớ con, nhưng may mắn được mọi người động viên nên chị càng cố gắng và quyết tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

“Bố mẹ chồng dặn dò tôi rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà là niềm tự hào cả đời quân ngũ của toàn gia đình. Vì vậy, hai bên nội ngoại đều hết lòng hỗ trợ vợ chồng tôi chăm sóc cháu để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu úy Vũ Thị Tâm chia sẻ.

Mặc dù phải xa gia đình, con nhỏ, nhưng Thiếu úy Vũ Thị Tâm (thứ hai từ trái qua) vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Mặc dù phải xa gia đình, con nhỏ, nhưng Thiếu úy Vũ Thị Tâm (thứ hai từ trái qua) vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.