Sơ duyệt các hoạt động Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3/5, tại tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức Sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (sau đây gọi là Chương trình sơ duyệt).

Đoàn rước kiệu mang ảnh Bác Hồ qua lễ đài.
Đoàn rước kiệu mang ảnh Bác Hồ qua lễ đài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, chủ trì buổi sơ duyệt.

Các khối diễu binh tiến qua lễ đài.

Các khối diễu binh tiến qua lễ đài.

Đồng chủ trì buổi sơ duyệt, về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Việt Nam; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Khối Phòng không-Không quân diễu hành qua lễ đài.

Khối Phòng không-Không quân diễu hành qua lễ đài.

Chương trình sơ duyệt nhằm nâng cao công tác chỉ huy, hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng thực hiện Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ Lễ kỷ niệm chính thức (ngày 7/5/2024).

Chương trình diễn ra với 7 nội dung, gồm: Lễ chào cờ; biểu diễn trống hội; trình diễn nghệ thuật; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng có đội pháo lễ; lực lượng không quân; tiêu binh lễ đài và năm khối đứng. Các lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm: khối nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc), 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến.

Lực lượng của Bộ Công an gồm 2 khối đứng và 9 khối diễu binh, diễu hành. Tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh, diễu hành có 3 khối, gồm: nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng. Tham gia Lễ kỷ niệm còn có 20 khối làm nền trên sân và trên khán đài.

Tại sân vận động tỉnh Điện Biên, cùng thời điểm diễn ra Lễ chào cờ cũng là lúc 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Cùng thời khắc này, đội pháo lễ (tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ) đồng loạt bắn 21 loạt đại bác trên nền bài Quốc ca.

Cùng thời điểm thực hiện nghi lễ chào cờ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên thì đội pháo lễ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ bắn loạt 21 phát đại bác.

Cùng thời điểm thực hiện nghi lễ chào cờ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên thì đội pháo lễ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ bắn loạt 21 phát đại bác.

Sau khi kết thúc Lễ chào cờ; biểu diễn trống hội; trình diễn nghệ thuật; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng tại sân vận động tỉnh Điện Biên, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiến qua qua lễ đài rồi tiếp tục tỏa ra các tuyến phố chính trong thành phố Điện Biên Phủ theo 3 hướng chính.

Hướng thứ nhất gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đại lộ Võ Nguyên Giáp về đường 7/5.

Hướng thứ hai gồm 7 khối của lực lượng quân đội sẽ đi qua cầu A1, qua đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Trường.

Hướng thứ ba gồm 8 khối của lực lượng công an rẽ trái đi qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom La...

Khối nhân dân các dân tộc Tây Bắc diễu hành qua lễ đài.

Khối nhân dân các dân tộc Tây Bắc diễu hành qua lễ đài.

Lực lượng Hải quân diễu hành qua lễ đài.

Lực lượng Hải quân diễu hành qua lễ đài.

Khối Hồng Kỳ diễu hành trên các tuyến phố trong trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

Khối Hồng Kỳ diễu hành trên các tuyến phố trong trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

Khối lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễu hành qua các tuyến phố.

Khối lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy diễu hành qua các tuyến phố.

Khối xe đạp thồ diễu hành qua các tuyến phố trong thành phố Điện Biên Phủ.

Khối xe đạp thồ diễu hành qua các tuyến phố trong thành phố Điện Biên Phủ.

Những ngày qua có rất đông người dân trong tỉnh Điện Biên đổ về Sân vận động và các khu vực luyện tập của các lực lượng theo dõi, cổ vũ.

Những ngày qua có rất đông người dân trong tỉnh Điện Biên đổ về Sân vận động và các khu vực luyện tập của các lực lượng theo dõi, cổ vũ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.