Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập” ca ngợi đất nước Việt Nam anh hùng

Tối 28/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” 2022 nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 2/9.
Tiết mục văn nghệ mở đầu Chương trình giao lưu nghệ thuật. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tiết mục văn nghệ mở đầu Chương trình giao lưu nghệ thuật. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Với chủ đề “Việt Nam đất nước anh hùng”, chương trình nhằm tôn vinh những giá trị trường tồn, bất diệt của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc và niềm tự hào về lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành, giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập” gồm hai phần: phần 1 mang tên “Việt Nam - Dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa” và phần 2 là “Việt Nam - Nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển”.

Chương trình có sự tham dự của các bậc lão thành cách mạng, người có công từ một số địa phương trên cả nước. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình có sự tham dự của các bậc lão thành cách mạng, người có công từ một số địa phương trên cả nước. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Những ca khúc đi cùng năm tháng, gắn liền lịch sử bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi tinh thần đấu tranh anh hùng, bất khuất để giành độc lập dân tộc được trình diễn trong chương trình bởi các giọng ca nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu thích như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tấn Minh… Xen giữa các bài hát là 2 phóng sự với tiêu đề “Đất nước của những anh hùng”“Những anh hùng của thời đại mới”.

Việt Nam - Dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa

Phần 1 của chương trình mở đầu bằng phóng sự “Đất nước của những anh hùng”, với câu chuyện xúc động của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng và Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) về một thế hệ thanh niên xếp bút nghiên ra chiến trường đánh giặc, về khí thế hào hùng của cả dân tộc quyết tâm giành độc lập, tự do.

Trong khuôn khổ của chương trình “Sao Độc lập”, Ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương, bệnh binh, cựu chiến binh qua các thời kỳ kháng chiến - những con người đã góp phần làm nên tự do và bảo vệ nền độc lập cho đất nước.

Những phần quà ý nghĩa thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những con người đã dâng hiến tuổi xuân, xương máu để làm nên mùa xuân bất diệt cho dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Đinh Tiến Dũng trao quà tặng các bậc lão thành cách mạng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Đinh Tiến Dũng trao quà tặng các bậc lão thành cách mạng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngay sau phần trao quà, khán giả được đắm chìm trong không gian nghệ thuật, cùng hồi tưởng lại những năm tháng đầy gian lao mà anh dũng, kiên cường của dân tộc, với âm hưởng vừa vui tươi, khí thế, vừa hào hùng, xúc động và đầy tự hào của ca khúc “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Sơn nữ ca”, “Mashup Lá xanh – Nổi lửa lên em”, “Mashup Cô gái mở đường – Chào em cô gái Lam Hồng”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Dáng đứng Việt Nam”.

Việt Nam - Nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển

Tiếp nối những không gian ký ức của một thời khói lửa, phần 2 của chương trình - “Việt Nam - nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển” - phản ánh khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong hòa bình. 77 năm sau ngày giành độc lập, cả dân tộc Việt Nam đang cùng một quyết tâm: xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Phóng sự “Những anh hùng của thời đại mới” thể hiện khát vọng của dân tộc và những nỗ lực quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng đó.

Khán giả được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của “Tự nguyện”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Giai điệu tự hào”“Việt Nam trên đường chúng ta đi”… Tất cả đều chan chứa tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện khát khao khẳng định mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam.

Ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc "Việt Nam trên đường chúng ta đi". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc "Việt Nam trên đường chúng ta đi". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập” kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khép lại với niềm tự hào dân tộc, niềm tin về một quốc gia phát triển hùng cường qua ca khúc “Vì tôi là người Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.