Việt Nam sẵn sàng chung tay thúc đẩy một thế giới phát triển bền vững và bao trùm

Tối 26/9 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Anh. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Anh. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace; Thứ trưởng Ngoại giao Gillian Keegan; Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Lucy Neville-Rolfe; Nghị sĩ Graham Brady, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ liên đảng (APPG) quan tâm tới Việt Nam; Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) John Murton, cùng 400 khách mời là các nghị sĩ, quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại quốc tế, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Anh; đại diện các tổ chức quốc tế tại Anh và các hiệp hội người Việt tại Anh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của Việt Nam, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long tổng kết những thành tựu của Việt Nam sau 36 năm Đổi mới. Từ một nước bị tàn phá sau chiến tranh, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, hiện thực hóa Các Mục tiêu thiên niên kỷ (Millennium Development Goals), đặc biệt trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục và bình đẳng giới.

Việt Nam hiện là một nền kinh tế cởi mở, một thị trường trẻ và năng động với dân số 100 triệu dân. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm nay.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng cao mà còn tăng trưởng xanh với cam kết lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại COP26 ở Glassgow, Scottland vào tháng 11/2021.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định sự phát triển của Việt Nam không tách rời môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới, nhấn mạnh Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam cũng là lễ kỷ niệm tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Anh cũng như các đối tác trên toàn thế giới.

Đại sứ khẳng định cam kết của Việt Nam là một người bạn tốt, một đối tác tin cậy và một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay cùng các quốc gia khác thúc đẩy hòa bình, ổn định, hữu nghị, hướng tới một thế giới phát triển bền vững và bao trùm.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng điểm lại những bước phát triển trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm Anh vào tháng 6 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; việc tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Anh (JETCO 12) vào tháng 5 và Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 vào tháng 6; việc thiết lập đối thoại cấp bộ trưởng về di trú giữa hai nước, và hai chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch COP26 Alok Sharma trong năm nay.

Ngoài ra, quan hệ thương mại song phương tiếp tục phát triển. Anh là một trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Anh trong ASEAN.

Đại sứ nhấn mạnh việc trao đổi các đoàn ở mọi cấp, tăng trưởng thương mại cao và hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường là minh chứng rõ ràng cho giai đoạn phát triển mới trong quan hệ đối tác Việt Nam-Anh.

Đại sứ khẳng định trong năm tới, để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một chương trình kỷ niệm lớn với nhiều hoạt động về thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch sẽ được tổ chức cả ở Việt Nam và Anh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Gillian Keegan khẳng định đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 đặt ra những mục tiêu tham vọng trong một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Keegan chỉ ra rằng thương mại song phương tăng 11%/năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) được ký kết và Anh đặt mục tiêu đẩy mạnh thương mại hai chiều trong bối cảnh nước này mở rộng quan hệ thương mại tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về hợp tác khí hậu, bà Keegan bày tỏ vui mừng khi Anh và Việt Nam, cùng với Liên minh châu Âu (EU), xây dựng quan hệ đối tác chung về chuyển đổi năng lượng. Bà khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh trong hợp tác khí hậu.

Thứ trưởng Keegan cũng cho biết Anh luôn chào đón các sinh viên Việt Nam theo học các trường đại học Anh quốc cũng như các doanh nhân Việt Nam đến đầu tư tại Anh. Bà Keegan tin tưởng rằng mối quan hệ toàn diện Việt Nam-Anh trong 50 năm qua sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong giai đoạn 50 năm tới.

Tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tổ chức cuộc bình chọn logo cho chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh với chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách mời tham gia bình chọn.

Kết thúc cuộc bình chọn, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các khách mời may mắn, gồm 1 vé hạng thương gia và 2 vé hạng phổ thông đặc biệt chặng Việt Nam-Anh của Vietnam Airlines; 2 vé hạng phổ thông chặng Việt Nam-Anh của Bamboo Airways; 5 vouchers nghỉ tại khách sạn Charm Briton và 6 áo bóng đá Câu lạc bộ Liverpool.

Bạn bè Anh và quốc tế cũng có cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt Nam với 3 quầy ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống đặc sắc của 3 miền bắc, trung, nam do các đầu bếp Việt chuẩn bị. Các khách mời cũng được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ violon Đỗ Phượng Như.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, bạn bè Anh và quốc tế, cũng như khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt ở sở tại.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.